Venus Williams truyền cảm hứng chống phân biệt chủng tộc

Điệp Anh
08:00 ngày 27-10-2019
Ở tuổi 39, Venus Williams vẫn đang tiếp tục chinh chiến trên các sân banh nỉ. Tay vợt cựu số 1 thế giới người Mỹ này chiến đấu không chỉ vì vinh quang riêng của bản thân mà còn để truyền cảm hứng vươn lên với những nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.
Venus Williams truyền cảm hứng chống phân biệt chủng tộc

Cô gái đanh thép
Venus đã leo lên vị trí số 1 thế giới từ năm 2002, khi cô mới 22 tuổi. Venus từng giành 7 chức vô địch Grand Slam, trong đó có 5 chức vô địch Wimbledon. Cô được đánh giá là một trong những tay vợt vĩ đại nhất của quần vợt nữ thế giới từ đầu thế kỷ 21 tới giờ.

Nhưng trong bài viết khắc họa chân dung Venus, tờ New York Times lại không bắt đầu bằng việc điểm lại những dấu son đáng tự hào ấy trong sự nghiệp cầm vợt của Venus. New York Times bắt đầu từ việc điểm lại 2 sự kiện liên quan đến Venus và cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton. 

Năm 2000, Venus lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải US Open. Cựu Tổng thống Clinton gọi điện chúc mừng, cô liền căn vặn lại: “Vậy thì sao chứ? Ngài đã đi đâu rồi?”. Venus có ý trách cứ cựu Tổng thống Clinton vì chuyện tuy có đến dự khán trận chung kết nhưng ông đã rời sân đấu trước khi trận chung kết bắt đầu.

Lần khác Venus thắc mắc tại sao cựu Tổng thống Clinton và phái đoàn của ông được dọn đường đi riêng giữa đám tắc đường từ khu Queens tới khu Manhattan ở New York trong khi cô vẫn bị kẹt cứng trong đám tắc đường. Thực tế ông Clinton được coi là người đàn ông quyền lực nhất thế giới vào thời điểm đó chẳng làm Venus bận tâm. Cô khẳng định mình không tin rằng Tổng thống thì mặc nhiên được ưu đãi hơn những dân thường như cô.

Venus là thế. Luôn cứng rắn, đanh thép. Và luôn muốn mọi người được công bằng đối xử. Và luôn hết mình đấu tranh vì sự công bằng.

Venus với tư cách một VĐV thể thao, tất nhiên, không vĩ cuồng đến độ máu đi đấu tranh với giới chính trị gia. Cái mà Venus luôn hết mình đấu tranh chiến đấu lại chính là nạn phân biệt chủng tộc. Việc tờ New York Times dẫn lại 2 vụ liên quan đến cựu Tổng thống Clinton để thấy rằng với người đàn ông quyền lực nhất thế giới, Venus còn không chịu cúi mình thì càng không có chuyện cô chịu bó tay trước nạn phân biệt chủng tộc.

Cảm hứng Venus
Ông bố Richard của Venus kể rằng ngay từ bé Venus và cô em Serena đã nhiều lần phải hứng chịu những hành vi phân biệt chủng tộc ném về phía mình. Cay đắng nhất là không ít phụ huynh của những tay vợt da trắng cấm đoán con em mình chơi thân với “hai chị em da màu” nhà Williams.

Ông Richard kể càng bị phân biệt chủng tộc, Venus càng kiên cường. Cô tổn thương nhưng không suy sụp. Không tự ti. Cô càng quyết tâm luyện tập thành tài để chứng tỏ mình nói riêng và để cho mọi người thấy mỗi người không phân biệt màu da sắc tộc đều có thể thành công miễn là biết tự tin vào chính mình, biết trân trọng chính bản thân mình. 

Lần đầu tiên góp mặt tranh tài ở giải US Open vào năm 1997, Venus bị chính đối thủ của mình phân biệt chủng tộc. Cô càng thêm quyết chiến quyết thắng. Động lực ấy giúp Venus lập kỳ tích trở thành tay vợt nữ đầu tiên kể từ năm 1978 lọt đến chung kết ngay trong lần đầu dự US Open.

Ông bố Richard của Venus kể rằng Venus từ bé đã rất kiên cường 

Những năm về sau, Venus leo lên ngôi vị tay vợt số 1 thế giới và 7 lần vô địch Grand Slam. Tuy nhiên, Venus không lấy những chiến tích đó làm sự hả hê kiểu “cho bọn da trắng sáng mắt ra”. Cô vẫn chỉ muốn chứng tỏ rằng mọi người không phân biệt màu da sắc tộc đều có thể thành công khi biết tự tin vào bản thân và khi biết trân trọng chính mình.

Venus luôn hành động với tinh thần người với người là bạn, người với người bình đẳng nhau. Sau mỗi trận đấu, Venus luôn là tay vợt nán lại sân đấu để vẫy tay giao lưu với khán giả lâu nhất, nhiều nhất.

Trước Venus, tay vợt gần nhất có kỳ tích vào đến chung kết đơn nữ US Open ngay trong lần đầu dự giải là Pam Shriver vào năm 1978. Shriver đánh giá: “Venus là tấm gương sáng cho những cô gái trẻ, nhất là những người Mỹ gốc Phi tin rằng luôn có cánh cửa có thể mở ra để họ leo lên đỉnh của quần vợt thế giới”.

Venus hiện giờ đứng ở đâu trên BXH?
Do gánh nặng tuổi tác, Venus không còn làm mưa làm gió trên các sân banh nỉ được nữa. Tuy nhiên hiện tại lão tướng 39 tuổi người Mỹ vẫn có được vị trí 53 trên BXH các tay vợt nữ thế giới.

Lịch sinh hoạt duy trì phong độ của Venus

Sắp bước qua tuổi 40, song Venus Williams vẫn thực hiện đều đặn những bài tập giúp cô thi đấu đỉnh cao suốt 25 năm qua. Ngoài việc tập tennis và thể lực, Venus tiết lộ bí quyết giữ sức khỏe tốt nhất là duy trì lịch sinh hoạt điều độ, lành mạnh. Mỗi ngày cô đều ngủ đúng 8 tiếng không hơn không kém.

Thông thường cô sẽ đi ngủ lúc 11h30 đêm và dậy vào 7h30 sáng hôm sau. Đôi lúc cô cũng thức khuya, nhưng không bao giờ thức quá 1h sáng. Chỉ có ngủ đủ giấc mới giúp Venus phục hồi thể lực sau nhiều giờ tập luyện. Ngoài ra cô còn ăn uống khoa học, tuyệt đối hạn chế những thứ quá nhiều đường hay dầu mỡ. Venus cũng chuyển sang chế độ ăn chay trong vài năm qua.

Xung trận dù bị ốm, Venus có trận đấu tệ hại nhất

Venus Williams chia sẻ trận đấu tệ nhất cô từng chơi là ở vòng 1/8 giải Rome Masters 2019. Venus quá tự tin với thể lực của mình, tới mức cô vào trận dù đang bị ốm. Hậu quả là Venus thua tan tác 2-6, 4-6 trước Johanna Konta. Hồi tưởng về thất bại đó, Venus nói: “Trận đấu đấy quả là ác mộng giữa ban ngày. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại vào sân”.

Ngôi sao nhiều tài lẻ

Venus Williams vẫn chưa có ý định giải nghệ vào năm tới. Tuy nhiên trong trường hợp gác vợt, cô sẽ có nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân khác. Venus tiết lộ cô học ngoại ngữ khá tốt, nên dù thời gian học tập hạn chế, cô vẫn có thể dùng tiếng Italia và tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, Venus còn thử học chơi guitar những lúc rảnh rỗi, dù thời gian rảnh khá hiếm hoi.

Chị nào em nấy

Không chỉ có Venus, ngay cả Serena (trái) Williams cũng chưa hề có ý định giải nghệ dù cô không giành được Grand Slam nào suốt 2 năm qua. Khi được hỏi về kế hoạch gác vợt, Serena nói đùa: “Chắc 20 năm nữa tôi mới nghỉ, không sớm hơn đâu”. Trên thực tế nếu nghỉ thi đấu đơn nữ, chị em nhà Williams hoàn toàn có thể tiếp tục sát cánh bên nhau ở nội dung đánh đôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x