Vì sao Pháp chơi tốt ở Brazil?

Trong khi những đội tuyển châu Âu được đánh giá cao như Tây Ban Nha, Italia, Anh đều đã bị loại thì Pháp đang cùng với Hà Lan là 2 đại diện của Lục địa già chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2014. Vì sao vậy?

TBN, Italia, Anh đều đã phải về nước. Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Pháp cũng không phải đại diện châu Âu được đánh giá cao. Trong tay HLV Didier Deschamps là dàn cầu thủ còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Và đặc biệt là ngôi sao sáng nhất Ribery không thể góp mặt vì chấn thương. Đấy là chưa kể Pháp còn đối diện với những mối nghi ngờ về sự đoàn kết trong nội bộ đội tuyển sau 2 giải đấu thất vọng là World Cup 2010 và EURO 2012. 

Nhưng bây giờ, cùng với Hà Lan, Les Bleus lại đang là 2 đại diện lục địa già chơi ấn tượng nhất trên đất Brazil. Nếu đi phân tích về chuyên môn thì rất nhiều lý do. Tuy nhiên, có nhiều tác động bên lề giúp Pháp chơi tốt bất ngờ tại World Cup 2014.

Đầu tiên là họ nhận được sự ủng hộ cực lớn của khán giả Brazil. Đây là ngoại lệ hiếm hoi với một đội tuyển tới từ châu Âu. Dọc đường vào sân Maracana trước trận đấu giữa Pháp và Ecuador sáng qua, rất nhiều người Brazil mang trên mình quốc kỳ Pháp. Hay hình ảnh dễ bắt gặp nhất là những dòng người một nửa mặc áo Brazil, một nửa mặc áo của đội bóng PSG. Trên khán đài, khi quốc ca của ĐT Pháp cất lên, gần như cả sân Maracana rung chuyển. Vì sao dân Brazil lại cổ vũ Pháp? Chị Carolina, người mặc trên mình chiếc áo của PSG giải thích: “Vì có rất nhiều trụ cột của Brazil đang chơi bóng tại Pháp. Đội trưởng của chúng tôi, Thiago Silva đang thi đấu cho PSG. Cả David Luiz vừa mới chuyển sang đó nữa. Chưa hết, Leonardo, một người Brazil, từng là giám đốc bóng đá của PSG,”.


Lý do tiếp theo: So với các đội tuyển châu Âu khác, Pháp rất may mắn khi không phải chơi trận nào ở vùng có khí hậu nóng. 3 trận đấu tại vòng bảng của Italia lần lượt đá tại Manaus, Natal và Recife, đây đều là những địa điểm thi đấu nóng nhất ở World Cup 2014 với nhiệt độ có thể lên tới 300C. Trong đó, Italia còn phải chơi 2 trận vào giữa trưa (13 giờ địa phương). Với Pháp, họ may mắn hơn rất nhiều khi được đá tại Porto Alegre, Salvador và Rio de Janeiro, nơi thời tiết rất dễ chịu, nhiệt độ chỉ ở trên dưới 200C. Chưa hết, cả 3 trận của Pháp cũng đều diễn ra vào buổi chiều. Ví dụ như trận gặp Ecuador, Pháp đá ở Rio và vào lúc 17 giờ. Nghĩa là, Gà trống không bị ảnh hưởng nhiều về thời tiết ở Brazil như các đội tuyển châu Âu khác. 

Ở vòng 1/8 sắp tới, Pháp lại được đá tại thủ đô Brasilia, nơi thời tiết có thể nói là tuyệt vời. Chúng tôi đã có mặt ở Brasilia và nhiệt độ trung bình ở đây chỉ khoảng 200C. Nếu thắng, Pháp lại được đá tứ kết ở Rio. Họ nhiều khả năng cũng sẽ không phải gặp đội tuyển nào từ châu Mỹ ở tứ kết (do Đức rất có thể sẽ dẫn đầu bảng G). Như vậy, Pháp sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người Brazil và không phải quan ngại về thời tiết. Thế nên đừng bất ngờ nếu họ sẽ tiến xa ở World Cup 2014. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x