MARSEILLE ĐẠI THẮNG LEVERKUSEN 4-1

Bielsa mang đến niềm tin cho Marseille

MINH HUY
13:07 ngày 21-07-2014
Dưới thời tân HLV Marcelo Bielsa, các cầu thủ Marseille đều muốn thể hiện mình trên sân tập và ở những trận giao hữu. Nỗ lực thể hiện của họ đã được chứng minh ở chiến thắng 4-1 trước Leverkusen mới đây. Có thể nói niềm tin đã đến tại Marseille cùng sự xuất hiện của HLV Bielsa.
Bielsa mang đến niềm tin cho Marseille

BIELSA RA MẮT ẤN TƯỢNG
Khác với 3 mùa trước thì Hè 2014, Marseille chuẩn bị nghiêm túc và rất sớm cho mùa giải mới. Đó là việc ngay sau khi Ligue 1 2013/14 hạ màn chưa đầy 1 tuần, nhà vô địch Pháp 2010 đã chính thức bổ nhiệm Bielsa dẫn dắt CLB với bản hợp đồng 2 năm. Cựu HLV trưởng ĐT Argentina được BLĐ Marseille đáng giá rất cao ở tài năng, sự chuyên nghiệp, đặc biệt là cá tính đặc trưng của một chiến lược gia Nam Mỹ từng dẫn dắt những đội bóng có tiếng ở châu Âu.

Trước Bielsa, Marseille trải qua 2 đời HLV nhạt nhòa, không dấu ấn (Elie Baup và Josse Anigo). Kể từ sau khi HLV Didier Deschamps chia tay sân Velodrome ở Hè 2012, đội bóng giàu thành tích nhất Pháp đã đi xuống thảm hại, đặc biệt mùa 2013/14, họ chỉ xếp ở vị trí thứ 6 Ligue 1, không đoạt các cúp quốc nội, không vé dự đấu trường châu Âu. Chính vì Marseille trắng tay ở mùa trước, nên rất nhiều HLV danh tiếng không dám nhận thách thức tại đội bóng này, trừ Bielsa. Trước khi kí hợp đồng 2 năm, Bielsa đã đến đại bản doanh Cannebiere 2 tuần để quan sát, tìm hiểu sâu hơn về CLB.

Và HLV Bielsa muốn bắt đầu tại Marseille với số 0 tròn trĩnh. Tự tay ông sẽ chiêu mộ những cầu thủ mình muốn, sẽ thuyết phục những người cần ở lại và sẵn sàng bật đèn xanh cho những ai cảm thấy Velodrome không còn là “nhà”. Chưa đầy 2 tháng sau, kết quả thu lại là đại thắng Leverkusen 4-1 trong trận đầu tay của HLV Bielsa vào rạng sáng qua. Trận đấu này, Marseille sử dụng nhiều tên tuổi hoàn toàn mới (Samba, Alessandrini, Batshuayi) hoặc ít ra sân (Thauvin, Imbula, Lemina). Bên cạnh đó, những cầu thủ ông chọn như Cheyrou, Gignac, Payet, Romao, Lucas Mendes nhiều khả năng sẽ là trụ cột mùa tới của Marseille. 


HY VỌNG Ở SỰ BIẾN HÓA 
Còn quá sớm để nói về thành công của Bielsa trên băng ghế chỉ đạo Marseille. Nhưng ở chiến thắng 4-1 trước Leverkusen, ít nhất người ta cũng thấy được sự nghiêm túc chuẩn bị mùa bóng mới của Marseille, thấy được vị HLV người Argentina đã thể hiện những tác động tích cực tới đội bóng về về tinh thần (liên tục hò hét động viên các cầu thủ ngoài đường pitch). Và đặc biệt, Bielsa cũng mang đến những sự biến hóa khá hay về chiến thuật. Với nhân lực hiện có, HLV Bielsa bắt đầu trận đấu với Leverkusen bằng sơ đồ 4-1-4-1. Ở hiệp 2, ông thử nghiệm 2 đội hình 5-4-1 và 5-1-3-1. Luôn là một mũi nhọn tấn công (Gignac ở hiệp 1, tân binh Batshuayi thay thế anh trong hiệp 2), nhưng sức mạnh tấn công của Marseille lại đến từ tuyến dưới, nơi bộ ba Thauvin - Payet - Alessandrini phối hợp cùng nhau rất ăn ý.

Sự quyết tâm chiến thắng cũng cho thấy các cầu thủ Marseille rất muốn thể hiện mình. Từ khi nhậm chức tại Marseille, Bielsa luôn từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Trên trang chủ của đội bóng thành phố Cảng chỉ tiết lộ rằng, chiến lược gia người Argentina muốn tập trung tối đa vào công việc chuẩn bị cho mùa giải mới và chỉ ra mắt báo chí vào ngày 10/8 tới, khi Ligue 1 2014/15 chính thức khai cuộc!

Hy vọng, cá tính của Bielsa cùng với những đổi mới trong quan điểm tuyển dụng, Marseille sẽ khởi sắc ngay trong mùa giải 2014/15 bằng cách đặt dấu ấn tại các đấu trường quốc nội.

Marseille thay đổi chính sách
Sau 2 mùa liên tiếp chỉ tuyển dụng những cầu thủ thi đấu tại Pháp, Hè 2014, Marseille đã có tân binh đầu tiên đến từ một giải đấu bên ngoài. Đó là Michi Batshuayi (ảnh), tiền đạo 20 tuổi của U23 Bỉ. Mùa trước, Batshuayi đã ghi 18 bàn/29 trận cho Standard Liege ở giải VĐQG Bỉ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Valbuena & Ayew sắp rời Marseille Valbuena & Ayew sắp rời Marseille

    Tính đến thời điểm hiện tại, Mathieu Valbuena và Jordan Ayew vẫn đang cân nhắc khả năng rời Marseille trong Hè này. Nếu Valbuena còn e ngại sang Dinamo Moscow sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc khoác áo ĐT Pháp dự EURO 2016 của anh, thì Ayew lại khá hứng thú với cả Sochaux lẫn M’gladbach.

  • Chuyển động Ligue 1: Dấu hỏi cho tham vọng của Monaco Chuyển động Ligue 1: Dấu hỏi cho tham vọng của Monaco

    Từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014, Monaco bán, tranh cãi, thương lượng, hỏi rất nhiều nhưng rốt cuộc vẫn chưa mua được cầu thủ nào ra hồn. Họ đang chờ giải quyết xong vụ James Rodriguez mới shopping hay không còn động lực chạy đua cùng PSG?

  • 0h00, ngày 20/7: Zenit vs Lille: Đáng lo cho Lille 0h00, ngày 20/7: Zenit vs Lille: Đáng lo cho Lille

    Chỉ còn 2 tuần nữa là Lille sẽ bước vào vòng sợ loại thứ ba Champions League 2014/15. Nhưng đội quân của HLV Rene Girard vẫn chưa cho thấy họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

  • TTCN Ligue 1 hè 2014: Trầm lắng khác thường TTCN Ligue 1 hè 2014: Trầm lắng khác thường

    Khác với vài ba năm trước, TTCN tại Ligue 1 Hè 2014 lại trầm lắng khác thường. Sau vụ “bom tấn” David Luiz do PSG thực hiện, các CLB Pháp đang “nằm im” thăm dò và… chờ bán!

  • PSG và những “nỗi lo Brazil” PSG và những “nỗi lo Brazil”

    PSG đang sở hữu cặp trung vệ đắt nhất thế giới là Thiago Silva và David Luiz với tổng giá trị lên đến 104 triệu euro. Tuy nhiên, sau một kỳ World Cup đầy ác mộng với ĐT Brazil, thì PSG vô cùng lo lắng.

  • Giận Monaco, Abidal đầu quân Olympiakos Giận Monaco, Abidal đầu quân Olympiakos

    Không lâu sau khi gia hạn hợp đồng với Monaco thêm 1 năm, hậu vệ kỳ cựu Eric Abidal đã bất ngờ gia nhập Olympiakos (Hy Lạp) với ràng buộc có thời hạn 2 năm.

  • Willy Sagnol được bổ nhiệm dẫn dắt Bordeaux Willy Sagnol được bổ nhiệm dẫn dắt Bordeaux

    Cựu danh thủ ĐT Pháp và CLB Bayern Munich, Willy Sagnol đã đươc bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng của CLB Bordeaux với một bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

  • Gia nhập PSG, David Luiz sẽ thành trung vệ đắt nhất thế giới Gia nhập PSG, David Luiz sẽ thành trung vệ đắt nhất thế giới

    Trong vòng 48 giờ tới, trung vệ David Luiz của Chelsea nhiều khả năng sẽ là người của PSG. Hơn thế nữa, anh rất có thể sẽ là trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử.

  • HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt Marseille HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt Marseille

    CLB Marseille vừa xác nhận Marcelo Bielsa là HLV mới của đội bóng. Theo đó, cựu HLV ĐT Argentina và Chile sẽ dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Pháp trong 2 mùa giải tới.

  • Monaco tuyên bố chia tay Ranieri Monaco tuyên bố chia tay Ranieri

    Phó chủ tịch AS Monaco, ông Vadim Vasilyev đã chính thức xác nhận HLV Claudio Ranieri sẽ rời CLB vào mùa Hè này sau 2 năm tại vị.

  • Bàn thắng "lạ" ở vòng cuối Ligue 1 2013/14 Bàn thắng "lạ" ở vòng cuối Ligue 1 2013/14

    Trận đấu giữa Reims và Rennes ở vòng 38 Ligue 1 không còn mang nhiều ý nghĩa khi cả 2 đội đã chắc chắn trụ hạng. Mặc dù vậy, màn so tài này vẫn thu hút được nhiều sự chú ý bởi bàn thắng siêu hài hước được ghi do công của tiền đạo Paul-Georges Ntep.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x