B.BD lần thứ 6 “kết hôn” với HLV Lê Thụy Hải

Khắc Sơn
05:47 ngày 07-02-2014
Kết thúc mùa giải 2013, lãnh đạo B.BD tuyên bố chấm dứt hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải vì muốn bước sang một chương mới với cái tên Nguyễn Minh Dũng. Nhưng, chỉ sau 2 trận đấu đầu mùa 2014, họ đã vời lại vị tướng già này khi mà nhà cầm quân trẻ tuổi Nguyễn Minh Dũng dường như bất lực với việc đưa B.BD trở lại quỹ đạo chiến thắng.
B.BD lần thứ 6 “kết hôn” với HLV Lê Thụy Hải
Nhớ nhau nhờ cái… tivi
Đến giờ, người ta vẫn không thể định danh nổi mối quan hệ giữa HLV Lê Thụy Hải và những ông chủ vốn chịu chơi nhưng rất kín tiếng của B.BD. Họ quý mến và trọng nhau ư? Không hẳn là như vậy, khi mà ông Hải đã năm lần bảy lượt đến đất Thủ rồi lại phải ra đi trong cay đắng. Nhưng, cũng không phải vì thế mà có thể nói, các ông bầu nơi đây thiếu trân trọng tài năng và tâm huyết của ông Hải “lơ”. Bằng chứng là cứ khi nào có biến, con tàu sắp chìm trong tâm bão, lãnh đạo B.BD muốn đội trở lại với đỉnh cao là họ lại vời đến vị tướng già này.

Lãnh đạo B.BD có tiền và rất chịu chi. Ông Hải có tài và đặc biệt muốn dẫn dắt một đội bóng giàu tham vọng như B.BD. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sau, những con đường chẳng đưa những người đàn ông cá tính ấy về bên nhau. Họ cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Và giờ, B.BD cùng ông Hải đã gạt sang một bên những cấn cá, bất đồng, thậm chí là tự ái cá nhân để cùng nhau xây đắp tương lai.

Ít người biết rằng, B.BD  mời lại “người đặc biệt” Lê Thụy Hải theo cách rất đặc biệt. Số là trong trận đấu giữa HN.T&T và B.BD, máy quay của VTV bất ngờ chớp được cảnh ông Lê Thụy Hải lặng lẽ theo dõi đội bóng cũ thi đấu. Nhưng, hình ảnh thoáng qua ấy lại mang đến sự thay đổi quan trọng, giúp nhà cầm quân lão làng này thoát khỏi cảnh “câu cá chờ thời”. Bởi lẽ, tại Bình Dương xa xôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Becamex, ông Nguyễn Văn Hùng, người có tiếng nói quyết định ở B.BD mới phát hiện ra rằng, “người cũ” Lê Thụy Hải vẫn nặng lòng với đội bóng. Và, sau trận đội nhà thua tan nát trước HN.T&T, mật lệnh đã được ban: phải mời lại ông Lê Thụy Hải!


Cuối cùng, sau trận hòa đáng trách của B.BD trước Than Quảng Ninh (vòng 3 V-League 2014), người ta đã công bố việc ông Lê Thụy Hải chấp nhận trở lại. Về lý thuyết, nhà cầm quân này đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật, còn HLV trưởng vẫn là ông Nguyễn Minh Dũng. Nhưng ai cũng tin, từ giờ, B.BD sẽ do ông Hải chèo lái.

Chạnh lòng mộng nửa chừng xuân
Ông Hải đến và người phải lùi lại là HLV Nguyễn Minh Dũng. Ngay từ khi ông Dũng ngồi vào “ghế nóng” thay người thầy Lê Thụy Hải, người ta đã dự liệu, niềm vui ấy sẽ “ngắn chẳng tày gang”. Trong một môi trường đặc thù như Bình Dương thì rất khó có cơ hội cho những HLV trẻ như ông Dũng thi thố. Đơn giản vì ông Dũng chưa có gan phản biện lãnh đạo, thiếu cái uy để trị “sao” và quan trọng hơn, nhà cầm quân này chỉ như đầu bếp nấu những món ăn do người khác chuẩn bị sẵn nguyên liệu (các cầu thủ đều do người khác mua về).

Có lần, tôi hỏi HLV Nguyễn Minh Dũng về cái sự trớ trêu của danh phận của ông thì nhận được lời tâm sự: “Tôi là người cấp dưới, phải chấp hành mọi quyết định được ban ra. Có sao thì làm vậy, có ai thì tôi dùng đó. Nhưng, dù thế nào thì tôi cũng làm hết sức để nuôi mộng lớn cùng B.BD”.

Cuối cùng, giấc mộng của ông Dũng cũng chỉ được “nửa chừng xuân”. Trước ngày Tết đến Xuân về, người ta thông báo cho ông quyết định về sự trở lại của ông Lê Thụy Hải. Có một chi tiết đặc biệt khác liên quan đến vị trợ lý cho cả chục đời HLV trưởng này chính là việc, trong bản hợp đồng ký với B.BD, ông Dũng được cho hai trận để thể hiện khả năng. Nghĩa là nếu trong hai trận đầu tiên mà thành tích của B.BD tốt thì chiếc ghế của ông Dũng sẽ được đảm bảo. Nhưng nghiệt một nỗi, qua hai trận, đội bóng chỉ giành được 1 điểm và lãnh đạo đã đi đến quyết định thay người cầm lái.

Người ta tiếc cho HLV Nguyễn Minh Dũng, nhưng có lẽ nên hiểu rằng lùi lại cũng chính là sự giải thoát cho ông.

Chuyên gia ký hợp đồng “dị”
Chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, HLV Lê Thụy Hải đạt được thỏa thuận về dẫn dắt B.BD và đội bóng đất Thủ công khai thông tin này ngay lập tức. Còn nhớ, năm 2012, nhà cầm quân họ Lê ký hợp đồng với V.HP vào thời điểm còn “dị” hơn nhiều. Hợp đồng giữa đôi bên được thông qua vào đúng sáng mùng 1 Tết! 

VÀI NÉT VỀ HLV LÊ THỤY HẢI
-  Năm sinh: 1946 (tại Hà Đông, Hà Nội)
Khoác áo CLB Đường sắt Việt Nam từ năm 1866-1980, thi đấu ở vị trí tiền vệ.
- Sự nghiệp HLV
1995: U13 Hà Nội; 1996: Quảng Ngãi; 1997-1998: Bình Dương; 1998: An Giang; 1999-2000: Nữ Than Quảng Ninh; 2000: Bình Dương; 2001-2003: Thanh Hoá; 2004: HN.ACB; 2005: SHB.ĐN; 2006-2008: B.BD; 2009: Thể Công; 2010: V.NB; 2011: Thanh Hoá; 2011: B.BD; 2012: V.HP; 2013: B.BD
- Thành tích:
+ Cùng B.BD: 
Vô địch V-League 2007, 
V-League 2008; 
Á quân V-League 2006; 
Á quân Cúp QG 2008
+ Cùng SHB.ĐN
Á quân V-League 2005
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

  • Wanda Nara  ‘đánh cả cụm’ với Maradona Wanda Nara ‘đánh cả cụm’ với Maradona

    Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x