Pháp 2-0 Đức: Trả món nợ World Cup 2014

Đức Hạnh
07:15 ngày 14-11-2015
Trong trận giao hữu quốc tế đêm qua trên sân nhà Stade de France, bằng hai pha lập công của Olivier Giroud và Andre-Pierre Gignac, ĐT Pháp tiếp tục đè lên cán cân ưu thế trước người Đức bằng trận thứ 6 giành thắng lợi trong 12 lần chạm trán. Qua đó, Pháp đã trả sòng phẳng món nợ đã vay đội ĐKVĐ thế giới tại World Cup 2014.
Pháp 2-0 Đức: Trả món nợ World Cup 2014
BÀN THẮNG
Pháp: Giroud 45',  Gignac 86'

VIDEO: Pháp 2-0 Đức (Giao hữu Quốc tế 2015)



Đó cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Didier Deschamps sau khi đã đánh bại Bồ Đào Nha, Serbia, Armenia và Đan mạch. 

Bước vào trận đấu, trong khi HLV Joachim Loew áp dụng đội hình 3-5-2 thì việc sử dụng sơ đồ 4-3-3, ĐT Pháp đã cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ. Bộ ba tiền vệ Paul Pogba, Blaise Matuidi và Lassana Diarra không chỉ chiếm ưu thế ở tuyến giữa trong khả năng tranh chấp mà còn hỗ trợ đắc lực cho hai tuyến còn lại.

Trên hàng công tuyển Pháp, Anthony Martial – được xếp đá lệch trái và Antoine Griezmann lệch phải tạo thành đôi cánh đầy kỹ thuật quấy phá hàng thủ ĐT Đức. Minh chứng cho điều đó là những cơ hội ở phút 13, Martial di chuyển thông minh và căng ngang cho Giroud dứt điểm; đến phút 41, Griezmann kết thúc pha phối hợp nhuần nhuyễn với Sagna và Giroud bằng cú sút quyết đoán. Và cơ hội rõ rệt nhất, sáng giá nhất lại vẫn đến từ cái tên Anthony Martial khi anh đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ tuyển Đức ở biên trái, trả ngược lại cho Giroud dứt điểm cận thành mở tỉ số vào phút 45+1. Martial xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu trong hiệp một. 

Giroud mở tỉ số nhưng công lớn thuộc về Martial

Bước sang hiệp hai, cả Đức và Pháp đều có những thay đổi nhân sự đáng chú ý. Bên phía đội khách, HLV Joachim Loew đã trình làng tân binh tại đội tuyển, tài năng trẻ Leroy Sane mới 19 tuổi. Không lâu sau, HLV Deschamps cũng trao cơ hội khoác áo đội tuyển Pháp lần đầu tiên cho Kingsley Coman. Hai cầu thủ trẻ của Bayern Munich và Schalke có dịp so tài nhau và trên sân nhà, màn thể hiện của Coman được đánh giá cao hơn Sane. Phút 72, Coman tự tin cầm bóng vượt qua hai cầu thủ Đức và đưa bóng cho Pogba, tiếc rằng anh lại khống chế bóng không tốt và đánh mất cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Sane dù không bị ngợp tại Stade de France nhưng khi phải đối mặt với hậu vệ đang có phong độ cao Rafael Varane, anh hoàn toàn mất điện. 

Nhất quán đấu pháp phòng ngự phản công xuyên suốt trận đấu lại nắm tâm lý dẫn trước, ĐT Pháp hoàn toàn tự tin và chiếm ưu thế trước đội ĐKVĐ thế giới. Các con số thống kê cho thấy, hai đội kiểm soát bóng ngang nhau (cùng 50%) nhưng khả năng tấn công của Pháp lại hơn hẳn: họ nhận được 5 quả phạt góc so với 3 của đội khách; 5/6 cú sút của họ đi trúng cầu môn còn 4 lần dứt điểm của ĐT Đức chỉ có hai tình huống đáng chú ý: một vào phút 44, Mario Gomez sút bóng vọt xà khi đối mặt Lloris trong vòng cấm và phút 76, Thomas Mueller đưa bóng dội cột dọc. 

Bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi có được, Gomez có màn trở lại đội tuyển không mấy ấn tượng

Những phút sau đó, ĐT Đức nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành trước hàng thủ tuyển Pháp có Koscielny, Varane chơi tuyệt hay. Cuối trận, chủ nhà Pháp có thêm một bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở phút 86, Blaise Matuidi kiến tạo tuyệt vời cho Andre-Pierre Gignac lập công. Bàn thắng của Gignac cũng đánh dấu màn trở lại khoác áo đội tuyển sau khi chuyển sang... Mexico chơi bóng. 

Chiến thắng này không chỉ giúp ĐT Pháp trả món nợ bị người Đức loại ở tứ kết World Cup 2014 mà còn đè lên cán cân ưu thế trước người Đức khi đã giành 6 chiến thắng trong 12 lần hai đội tuyển gặp nhau. 

Đội hình thi đấu
Pháp: Lloris – Sagna, Koscielny , Varane, Evra – B.Matuidi (Y.Cabaye 86’), Lassana Diarra (M.Schneiderlin 80’), P.Pogba – A.Griezmann (Ben Arfa 80’), A.Martial (K.Coman 69’), O.Giroud (A.Gignac 69’)

Đức: Neuer – J.Boateng (S.Mustafi 46’), Hummels, Jonas Hector (Emre Can 34’), A.Ruediger, Matthias Ginter (Vollan 79’) – Schweinsteiger, Khedira (Guendogan 61’), Draxler (Leroy Sane 61’), Mueller – Mario Gomez.
Giao hữu quốc tế: Pháp đòi nợ Đức</div><div><sapo></div><div><Ghi bàn></div><div><Video></div><div><Report></div><div>Pháp ra sân bằng đội hình 4-3-3 với Giroud đá cao nhất, hai bên cánh là Martial và Griezmann. Trong khi ĐT Đức áp dụng sơ đồ 3-5-2 khi đưa ra sân đến… năm cầu thủ xuất thân là hậu vệ. Điều đó dẫn đến việc có nhiều hơn số cầu thủ Đức tham gia vào tình huống phản công. Matuidi và Diarra đều phải lùi sâu hơn.  </div><div>10’ Evra phòng ngự tuyệt vời trước sức ép từ Khedira và Ginter. </div><div>13’ Martial di chuyển thông minh bên cánh trái và căng ngang sệt vào trong cho Giroud. Rất tiếc tiền đạo của Arsenal khống chế bóng không tốt để Khedira kịp thời phá bóng chịu quả phạt góc.</div><div>26, Schweinsteiger chọc khe tuyệt vời cho Gomez băng xuống nhưng Rafael Varane đã chọn vị trí xuất sắc để cắt bóng kịp thời cứu nguy bàn thua trông thấy cho đội nhà </div><div>30’ đầu, hai đội đều chủ động đá thấp và chờ cơ hội phản công. </div><div>34, Mueller có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng tư thế với đã khiến cú sút ko đi trúng đích</div><div>41’, Antoine Griezmann sau tình huống phối hợp của 3-4 cầu thủ Pháp đã có cơ hội dứt điểm bằng chân thuận. Tiếc rằng bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ thành Neuer. </div><div>Cơ hội rõ nhất của Đức: phút 44, sau pha đi bóng của Ginter, bóng đến chân Mueller trong vòng cấm, anh này chuyền bóng cho Gomez băng xuống sút vọt xà.</div><div>Bàn thắng đến vào phút bù giờ đầu tiên của H1, Martial đi bóng khéo léo ở biên trái rồi trả bóng ngược lại cho Giroud dứt điểm cận thành thành bàn. Đây đã là pha kiến tạo thứ 3 của Martial trong 5 trận đã chơi cho tuyển Pháp. </div><div>H2</div><div>57’, Pogba mở bóng xuống cho Griezmann bên cánh phải, anh này khống chế bóng gọn gàng và tạt bóng vào trong cho Giroud đánh đầu. Tiếc rằng, bóng lại đi ra ngoài. </div><div>60’, Trong một tình huống xuống bóng ở nách trái đội Pháp, Mueller đã trả bóng lại vào trong. Bóng đến chân Ginter nhưng cầu thủ của Dortmund lại sút bóng vọt xà.</div><div>62’, Pogba làm người ta phải nhớ tới anh bằng một pha sút xa. Nhưng Neuer đã cảnh giác và đấm bóng chịu phạt góc. </div><div>72’, Chỉ 3 phút sau khi vào sân thay người, Kingsley Coman đã gây ấn tượng bằng việc vượt qua hai hậu vệ tuyển Đức và đưa bóng cho Pogba. Cầu thủ của Juventus lại khống chế bóng không thành công trong vòng cấm và để tuột cơ hội. </div><div>75’, lại Coman có bóng bên cánh trái và chuyền bổng chính xác, người nhận bóng Pogba lại đỡ bóng hỏng.</div><div>76’ Đức phản công nhanh, Mueller dứt điểm quyết đoán vượt qua sự truy cản của Lloris nhưng bóng lại đập cột dọc</div><div>Tân binh Leroy Sane vào sân nhưng 2 lần không vượt qua được Varane. </div><div>86’, Blaise Matuidi có pha kiến tạo tuyệt vời cho Gignac nâng tỉ số lên 2-0. </div><div><br></div><div>Trong trận giao hữu quốc tế đêm qua trên sân nhà Stade de France, bằng hai pha lập công của Olivier Giroud và Andre-Pierre Gignac, ĐT Pháp tiếp tục đè lên cán cân ưu thế trước người Đức bằng trận thứ 6 giành thắng lợi trong 12 lần chạm trán. Qua đó, Pháp đã trả sòng phẳng món nợ đã vay đội ĐKVĐ thế giới tại World Cup 2014. </div><div><br></div><div><br></div><div>Đó cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Didier Deschamps. Dâu ấn chiến thuật mà vị HLV này để lại trong chiến thắng cũng rất đậm nét.</div><div><br></div><div>Trong khi Joachim Loew áp dụng đội hình 3-5-2 với... 5 hậu vệ thuần túy thì việc sử dụng sơ đồ 4-3-3, ĐT Pháp đã cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ. Bộ ba tiền vệ Paul Pogba, Blaise Matuidi và Lassana Diarra không chỉ chiếm ưu thế ở tuyến giữa trong khả năng tranh chấp mà còn hỗ trợ đắc lực cho hai tuyến còn lại.</div><div><br></div><div>Trên hàng công tuyển Pháp, Anthony Martial – được xếp đá trái và Antoine Griezmann – bên cánh phải tạo thành đôi cánh đầy kỹ thuật quấy phá hàng thủ ĐT Đức. Minh chứng cho điều đó là những cơ hội ở phút 13, Martial di chuyển thông minh và căng ngang cho Giroud dứt điểm; đến phút 41, Griezmann kết thúc pha phối hợp nhuần nhuyễn với Sagna và Giroud bằng cú sút quyết đoán. Và cơ hội rõ rệt nhất, sáng giá nhất lại vẫn đến từ cái tên Anthony Martial khi anh đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ tuyển Đức ở biên trái, trả ngược lại cho Giroud dứt điểm cận thành mở tỉ số vào phút 45+1. Martial xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu trong hiệp một. </div><div><br></div><div>Bước sang hiệp hai, cả Đức và Pháp đều có những thay đổi nhân sự đáng chú ý. Bên phía đội khách, HLV Joachim Loew đã trình làng tân binh tại đội tuyển, tài năng trẻ Leroy Sane mới 19 tuổi. Không lâu sau, HLV Deschamps cũng trao cơ hội khoác áo đội tuyển Pháp lần đầu tiên cho Kingsley Coman. Và trên sân nhà, màn thể hiện của Coman đã được đánh giá cao hơn Sane. Phút 72, Coman tự tin cầm bóng vượt qua hai cầu thủ Đức và đưa bóng cho Pogba, chỉ tiếc cầu thủ của Juventus lại khống chế bóng không tốt và đánh mất cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, Sane dù không bị ngợp tại Stade de France nhưng khi phải đối mặt với hậu vệ đang có phong độ cao Rafael Varane, anh hoàn toàn mất điện. </div><div><br></div><div>Nhất quán đấu pháp phòng ngự phản công xuyên suốt trận đấu lại nắm lợi thế dẫn trước, ĐT Pháp hoàn toàn tự tin đá với đội ĐKVĐ thế giới. Các con số thống kê cho thấy, hai đội kiểm soát bóng ngang nhau (cùng 50%)g nhưng thông số tấn công của Pháp lại hơn hẳn: họ nhận được 5 quả phạt góc so với 3 của đội khách; 5/6 cú sút của họ đi trúng cầu môn còn 4 lần dứt điểm của ĐT Đức chỉ có một lần vào phút 44, Mario Gomez sút bóng vọt xà khi đối mặt Lloris trong vòng cấm và phút 76, Thomas Mueller đưa bóng dội cột dọc. </div><div><br></div><div>Những phút sau đó, ĐT Đức nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành trước hàng thủ tuyển Pháp có Koscielny, Varane chơi tuyệt hay. Cuối trận, chủ nhà Pháp có thêm một bàn thắng để ấn định tỉ số 2-0 ở phút 86, Blaise Matuidi kiến tạo tuyệt vời cho Andre-Pierre Gignac lập công. Bàn thắng của Gignac cũng đánh dấu màn trở lại khoác áo đội tuyển sau khi chuyển sang... Mexico chơi bóng. </div><div><br></div><div>Chiến thắng này không chỉ giúp ĐT Pháp trả món nợ ở World Cup 2014 mà còn đè lên cán cân ưu thế trước người Đức khi đã giành 6 chiến thắng trong 12 lần hai đội tuyển gặp nhau. Trước đó, hai đội hòa 2 và Pháp mới thua 4 trận. </div><div><br></div><div><br></div><div>Đội hình thi đấu</div><div>Pháp: Lloris – Sagna, Koscielny , Varane, Evra – B.Matuidi (Y.Cabaye 86’), Lassana Diarra (M.Schneiderlin 80’), P.Pogba – A.Griezmann (Ben Arfa 80’), A.Martial (K.Coman 69’), O.Giroud (A.Gignac 69’)</div><div><br></div><div>Đức: Neuer – J.Boateng (S.Mustafi 46’), Hummels, Jonas Hector (Emre Can 34’), A.Ruediger, Matthias Ginter (Vollan 79’) – Schweinsteiger, Khedira (Guendogan 61’), Draxler (Leroy Sane 61’), Mueller – Mario Gomez</div><div><br></div><div><br></div><div>Kết quả các trận thi đấu quốc tế đáng chú ý khác đêm qua </div><div>Play-off vòng loại EURO 2016 : </div><div>Bosnia-Herzegovina 1-1 CH Ireland</div><div>Giao hữu</div><div>CH Séc 4-1 Serbia</div><div>Bỉ 3-1 Itaia</div><div>Ba Lan 4-2 Iceland</div><div>Tây Ban Nha 2-0 Anh</div><div>Xứ Wales 2-3 Hà Lan</div><div><br></div><div><br></div></BODY></HTML>
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x