Toàn cảnh thi đấu ngày 14/12 của Đoàn TTVN: HLV Anh Tuấn "đòi Vàng" bất thành cho Ánh Viên

BONGDAPLUS.VN
20:10 ngày 14-12-2013
Ở nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên đã giành HCB sau Tao Li của Singapore. Tao Li đã phạm luật ở nội dung này nhưng HLV Đặng Anh Tuấn đã khiếu nại bất thành.
Toàn cảnh thi đấu ngày 14/12 của Đoàn  TTVN: HLV Anh Tuấn "đòi Vàng" bất thành cho Ánh Viên
************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 14/12

Cờ vua:

-HCV:  Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ chớp nam).

-HCB: Nguyễn Văn Huy (cờ chớp nam); Bảo Trâm (cờ chớp nữ).

Bơi:

-HCB: Hoàng Quý Phước (400 tự do nam); Ánh Viên (100m ngửa nữ).

-HCĐ: Ánh Viên (800m tự do nữ).

Bắn súng:

-HCV: Hoa Hồng, Hoàng Ngọc, Minh Châu (đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ); Minh Châu (10m súng ngắn hơi nữ).

-HCĐ: Hoàng Ngọc(10m súng ngắn hơi nữ).

Bonxing:

-HCV: Lừu Thị Duyên (60kg nữ); Hà Thị Linh (64kg nữ).

-HCB: Nguyễn Thị Yến (51kg nữ).

Thể hình:

-HCV: Nguyễn Văn Lâm (70kg nam).

-HCB: Nguyễn Anh Thông (60kg nam).

-HCĐ: Phạm Văn Mách (55kg nam).

Karatedo:

-HCV: Vũ Thị Nguyệt Ánh (kumite 50kg nữ).

-HCB: Lê Thị Thùy (kumite nữ 61kg); Phạm Thị Tiến (kumite 68kg).

-HCĐ: Trần Minh Đức (kumite nam 61kg), Ngọc Thành (kumite nam 67kg), Bùi Như Mỹ (kumite nam 84kg).

Billiard:

-HCĐ: Đoàn Thị Ngọc Lệ (đơn nữ pool 9 bi).

Cử tạ:

-HCB: Nguyễn Hồng Ngọc (77kg nam).

*********

- 21h00: Các môn thi đấu trong ngày hôm nay đã kết thúc. Trên bảng tổng sắp, đoàn TTVN đã tụt xuống thứ 4 với 29 HCV, 23 HCB và 33 HCĐ. Đoàn Thái Lan đã vượt chủ nhà Myanmar để vươn lên dẫn đầu với 33 HCV, 30 HCB và 30 HCĐ.

- 20h47: Xin được thông tin thêm về vụ khiếu nại chiếc HCV của VĐV Tao Li ở nội dung 100m ngửa nữ. HLV Đặng Anh Tuấn đã khiếu nại lên ban trọng tài về việc tay bơi này phạm luật khi lặn quá vạch 15m trong lúc xuất phát. Theo quy định thì các tay bơi phải trồi lên mặt nước trước vạch 15 m nhưng theo băng hình mà HLV Đặng Anh Tuấn thu được thì tay bơi Singapore vượt quá vạch này.

VIDEO: Nhìn lại tấm HCV gây tranh cãi của Tao Li
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

- 20h10: Kình ngư Ánh Viên đã giành thêm 1 HCĐ ở nội dung 800m tự do nữ. Cô cán đích với thành tích 9'52"77. VĐV của Malaysia đã về nhất (9'49"51) - Đỗ Tuấn (Myanmar)

- 19h57: Ở nội dung sở trường 100m bướm nam, Hoàng Quý Phước đã bị truất ngôi vương khi chỉ về thứ 4 với thành tích 54''63. HCV thuộc về kình ngư người Singapore (52''67). Thành tích này cũng đã phá kỷ lục của SEA Games - Đỗ Tuấn (Myanmar)

Quý Phước đã mất ngôi vương ở nội dung 100m bướm nam - Ảnh: Đức Cường

- 19h48: Vụ khiếu nại đã có kết quả. Sau một cuộc họp giữa các trọng tài, trọng tài vẫn công nhận thành tích của VĐV Tao Li và cho rằng cô không phạm luật. Tuy nhiên, tổ trọng tài lại không cho xem lại băng ghi hình sau khi HLV Đặng Anh Tuấn khiếu nại. Sau đó, BTC vẫn tiến hành trao giải bình thường - Đỗ Tuấn (Myanmar).


HLV Đặng Anh Tuấn (giữa) đã khiếu nại chiếc HCV của Tao Li- Ảnh: Đức Cường

- 19h34: BTC vẫn chưa thể trao huy chương ở môn bơi khi việc khiếu nại VĐV Tao Li của Singapore vẫn chưa được giải quyết - Đỗ Tuấn (Myanmar). 

- 19h32: Có thêm HC ở môn Karatedo. Lê Thị Thùy giành HCB trong trận chung kết kumite nữ 61kg. Cô thất bại 0-1 trước võ sĩ Syakilla Salni của Malaysia.

- 19h12: Tin nóng! Theo PV Đỗ Tuấn từ Myanmar, HLV môn bơi Đặng Anh Tuấn đang khiếu nại chiếc HCV của kình ngư Tao Li của Singapore ở nội dung 100m ngửa nữ vì ông cho rằng cô đã phạm quy. Chúng ta sẽ chờ kết quả từ trọng tài. Nếu điều này là đúng thì Ánh Viên sẽ giành HCV ở nội dung này.


- 19h05: TIN VUI CHO KARATEDO. HCV cho Vũ Thị Nguyệt Ánh. Ở nội dung kumite nữ 50kg, Ánh đã hạ Srunita (Indonesia) để mang về HCV thứ 29 cho TTVN. Đây cũng là HCV đầu tiên của Karatedo trong ngày hôm nay.

Nguyệt Ánh đã giành HCV duy nhất cho Karatedo trong ngày thi đấu 14/12

- 18h50: Như vậy là Ánh Viên chỉ giành HCB. Cô đạt thành tích 1'02"76, về sau VĐV của Singapore (1'02"47). Ánh Viên đã không thể đổi màu huy chương bởi ở SEA Games 26, tiểu tiên cá cũng chỉ có HCB ở nội dung này - Đỗ Tuấn (từ Myanmar)

VIDEO: Ánh Viên giành HCB 100m ngửa nữ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 18h45: Ánh Viên đang thi chung kết 100m ngửa nữ. Cô đang được kỳ vọng sẽ giành HCV

- 18h42: THÊM 1 HCB CHO QUÝ PHƯỚC. Anh cán đích vị trí thứ 2 với thành tích 3'57"73 sau kình ngư của Malaysia (3'54"89). Phạm Thanh Nguyện về cuối cùng ở nội dung này. Ngày hôm qua, Quý Phước cũng chỉ có HCB ở nội dung 100m tự do nam.

VIDEO: Quý Phước giành HCB nội dung 400m tự do nam
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



- 18h37: Ở môn bơi,Hoàng Quý Phước và Phạm Thanh Nguyện đang tranh tài ở nội dung 400m tự do nam. Chúng ta chờ kết quả sau ít phút nữa.

- 18h36: Bùi Như Mỹ giành HCĐ nội dung Kumite dưới 84kg nam khi hạ võ sỹ Lào 9-1.

- 18h23: Chuẩn bị diễn ra các nội dung chung kết môn bơi. Hoàng Quý Phước sẽ tham gia ở nội dung 400m tự do nam và Nguyễn Thị Ánh Viên tranh tài ở 100m ngửa nữ.

- 18h07: Bùi Như Mỹ vừa đánh bại võ sỹ nước chủ nhà ở nội dung Kumite dưới 84kg nam ở tứ kết. Như vậy anh đã có mặt ở bán kết. Cơn khát vàng đang đến với Karatedo Việt Nam trong ngày hôm nay.

- 18h00: Trở lại môn Karatedo. Võ sỹ Lê Thị Thùy giành quyền vào chơi chung kết kumite nữ 61kg sau khi hạ đối thủ Indonesia 6-3 ở bán kết.

- 17h50: Phóng viên Phan Hồng đã có cuộc phỏng vấn với HLV Huỳnh Anh của môn thể hình sau khi các VĐV giành được 1 HCV và 2 HCB

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

- 17h45: HCV thứ 28 cho TTVN. Nguyễn Văn Lâm đã giành HCV hạng cân 70kg môn thể hình. Dù không được đánh giá cao như Văn Mách và Anh Thông nhưng anh lại bất ngờ mang về HCV - Phan Hồng (từ Myanmar)

VIDEO: Nguyễn Văn Lâm giành HCV hạng cân 70kg
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Niềm vui của Nguyễn Văn Lâm khi anh giành tấm HCV - Ảnh: Phan Tùng


-17h39: Nguyễn Hồng Ngọc giành HCB với tổng cử là 349kg hạng cân 77kg. HCV thuộc về lực sỹ người Thái Lan

- 17h30: Ở môn cử tạ, lực sỹ Nguyễn Hồng Ngọc đang tranh tài ở chung kết hạng cân 77kg.

- 17h24: HCB cho Nguyễn Anh Thông ở hạng cân 60kg. Nhà ĐKVĐ thế giới 2013 xếp sau VĐV của Myanmar. Một ngày thi đấu không thành công của thể hình Việt Nam.

PV Phan Hồng đã có cuộc phỏng vấn nhanh Anh Thông
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 17h00: Thật bất ngờ khi Phạm Văn Mách, người từng giành chiếc HCB thế giới 2013 hạng cân 55kg, lại chỉ giành HCĐ tại SEA Games 27. Đứng đầu là VĐV Thái Lan và thứ hai là VĐV Myanmar.

- 16h45: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua chung cuộc 2-3 trước ĐT Indonesia.
 
- 16h40: Chia tay với thể hình chúng ta đến với Karatedo. Nữ võ sỹ Vũ Thị Nguyệt Ánh đã giành quyền vào CK nội dung kumite 50kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan 2-1 ở bán kết.

- 16h38: Lực sỹ Phạm Văn Mách đang biểu diễn bài thi chung kết thể hình ở hạng cân 55kg. Anh là hy vọng vàng cho thể hình Việt Nam tại SEA Games lần này.

- 16h32: TUYỆT VỜI... Hà Thị Linh đã giành thêm 1 HCV. Xin chúc mừng các tay đấm nữ của Việt Nam khi liên tục gặt vàng trong chiều nay.

VIDEO: Hà Linh giành HCV thứ 2 cho quyền anh Việt Nam
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



Hà Thị Linh (đỏ) mang về chiếc HCV thứ 2 cho quyền anh Việt Nam

- 16h21: Ở nội dung chung kết quyền anh nữ dưới 64kg, Hà Thị Linh đang tranh tài với tay đấm nước chủ nhà. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả sau ít phút nữa.

- 16h17: Đến với Karatedo. Nguyễn Phi Tuấn đã bỏ lỡ tấm HCĐ kumite 55kg nam khi để thua đối thủ người Indonesia 0-5.

- 16h09: TIN VUI... Võ sỹ Lừu Thị Duyên giành HCV thứ 26 cho TTVN. Cô đã thắng tay đấm người Thái Lan trong trận chung kết quyền anh nữ hạng 60kg nữ. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của quyền anh nữ Việt Nam trong lịch sử các kỳ SEA Games.

VIDEO: Lừu Thị Duyên và tấm HCV đi vào lịch sử SEA Games
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY



Lừu Thị Duyên (đỏ) xuất sắc hạ tay đấm người Thái Lan trong trận CK.

- 16h00: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đang tạm dẫn Indonesia với tỷ số 2-1 sau 3 set (30-32, 25-23, 25-17). Indonesia là đối thủ rất mạnh khi liên tục có mặt trong trận CK vài năm trở lại đây.



- 15h55: Ở môn quyền anh, Lừu Thị Duyên đang đấu chung kết với VĐV Thái Lan ở hạng cân 60kg nữ. Cô là niềm kỳ vọng vàng của quyền anh Việt Nam trong chiều nay

- 15h45: Môn Billiard: Cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ chỉ giành được HCĐ sau khi để thua ở bán kết nội dung 9 bi.

- 15h39: Trở lại với Karatedo. Ở trận bán kết nội dung kumite 55kg nam, Nguyễn Phi Tuấn để thua võ sỹ Franco của Philippines 2-6 và chỉ còn cơ hội tranh HCĐ.

- 15h31: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số 25-23 trong set 2. Tỷ số sau 2 set đang là 1-1

- 15h30: Võ sỹ Nguyễn Phi Tuấn mở đầu cho đội karatedo chiều nay khi vừa thắng 4-3 đối thủ người Myanmar ở tứ kết nội dung kumite 55kg nam.

- 15h25: PV Đỗ Tuấn (từ Myanmar) thông tin: Chiều hôm qua, đội tuyển karatedo đã có ý kiến với hội đồng trọng tài về trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và chủ nhà Myanmar. Tổ trọng tài karatedo đã thừa nhận đã có vấn đề bất cập trong việc điều hành trận chung kết bởi đội Việt Nam hơn hẳn đối thủ, nhưng lại bị xử thua. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Các nữ võ sỹ đã khóc sau khi bị xử ép vào chiều qua - Ảnh: Đức Cường

- 15h15: Set 2 đang diễn ra căng thẳng, 2 đội giành giật từng điểm một

- 15h00: Cùng thời điểm này ĐT bóng chuyền nam đang thi đấu trận đầu tiên ở vòng bảng gặp ĐT Indonesia. Set 1 diễn ra quyết liệt, nghẹt thở và ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua sát nút 30-32.

- 14h57: Nguyễn Thị Yến giành HCB ở hạng cân dưới 51kg môn quyền anh. Yến đã không thể vượt qua Sopida Saturum của Thái Lan trong trận chung kết. Đây là tấm HC đầu tiên của quyền anh Việt Nam tại SEA Games lần này.

VIDEO: Nguyễn Thị Yến thất bại trước võ sỹ Thái Lan
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Nguyễn Thị Yến không vượt qua được Sopida Saturum trong trận CK hạng cân dưới 51kg

- 14h55: Ở nội dung cờ chớp nữ, kỳ thủ Bảo Trâm giành HCB khi bị thủ hòa ở ván 15. Cô chỉ kém kỳ thủ giành HC vàng là Sukandar đúng nửa điểm.

- 14h50: Đến với môn quyền anh. Võ sỹ Nguyễn Thị Yến đang đánh trận chung kết hạng cân dưới 51 kg với đối thủ người Thái Lan.

- 14h40: Cũng ở nội dung cờ chớp nam, đồng đội của Trường Sơn là Nguyễn Văn Huy đã giành HCB.

- 14h32: Với 25 HCV, đoàn TTVN lấy lại vị trí thứ 2 mà chúng ta vừa mất vào tay đoàn Indonesia cách đây ít phút. Trên bảng tổng sắp, Việt Nam đứng thứ 2 với 25 HCV, 14 HCB và 22 HCĐ. Indonesia bám sát với 24 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là chủ nhà Myanmar.

- 14h25: HCV...Đúng như dự đoán kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV ở nội dung cờ chớp trước 1 vòng đấu. Anh thắng Susanto (Indonesia) ở ván 14. Ở nội dung này, Trường Sơn phải đánh 15 ván.

- 14h20: Chúng tôi xin nhắc lại là vào lúc 15h30, 2 lực sỹ Phạm Văn Mách (hạng cân 55kg) và Nguyễn Anh Thông (hạng cân 60kg) sẽ thi đấu chung kết. Phạm Văn Mách là hy vọng vàng ở hạng cân này. PV Phan Hồng của báo Bóng đá sẽ có mặt tại nhà thi đấu môn thể hình và sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin, hình ảnh nóng nhất.

- 13h40: Đến với môn cờ vua. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn vừa hòa với đồng đội Văn Huy ở ván 12 nội dung cờ chớp. Ở 3 ván cuối Sơn chỉ cần giành 1,5 điểm là có HC vàng. Hiện anh đang hơn đối thủ người Philippines là Antonio 2 điểm.

- 13h30: Hòa 2-2 với Granda của Malaysia trong trận chung kết Kumite dưới 68kg nữ nhưng Phạm Thị Tiến chỉ giành HCB do võ sỹ người Malaysia đã được các trọng tài chấm điểm ưu thế cao hơn. Trong ngày thi đấu hôm nay, tính đến lúc này, Karatedo chưa giành được HCV nào.

VIDEO: Phạm Thị Tiến giành HCB nội dung kumite dưới 68kg
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Phạm Thị Tiến (trái) hạ võ sỹ Indonesia ở BK nhưng chỉ giành HCB sau khi thua trong trận CK - Ảnh: Phan Tùng


- 13h25: Võ sỹ Phạm Thị Tiến đang đánh chung kết nội dung Kumite dưới 68kg gặp VĐV Malaysia để tranh HCV

- 13h12: Cùng thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu trận đầu tiên gặp chủ nhà Myanmar.

- 12h42: Trở lại với Karatedo. Ở nội dung Kumite dưới 68kg nữ, võ sỹ Phạm Thị Tiến đã hạ VĐV của nước chủ nhà trong trận bán kết 4-0 để giành quyền vào chung kết. Cô đang đứng trước cơ hội giành HCV - Đỗ Tuấn (từ Myanmar)

- 12h30: Tính đến thời điểm này, đoàn TT Việt Nam đã có 24 HCV

- 12h20: TIN VUI! Xạ thủ Nguyễn Minh Châu giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ với 195,6 điểm. Cô hơn VĐV của Singapore đúng 1 điểm. Trong khi đó, Hoàng Ngọc giành HCĐ ở nội dung này.

Với 195,6 điểm, Minh Châu xuất sắc giành HCV - Ảnh: Phan Tùng

- 11h32: Võ sỹ Ngọc Thành đã giành HCĐ ở nội dung Kumite dưới 67kg nam sau khi anh đánh bại võ sỹ Supa Neanpuengphit (Thái Lan) với tỉ số 9-6. Thành là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng thi đấu không thành công.

VIDEO: Ngọc Thành hạ gục võ sỹ Thái Lan để giành HCĐ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang



Ngọc Thành (đai xanh) đánh bại đối thủ người Thái Lan - Ảnh: Đức Cường

- 11h30: Quay trở lại với thể hình, sau Phạm Văn Mách (hạng cân 55kg), lực sỹ Nguyễn Anh Thông cũng đã giành quyền vào chung kết ở hạng cân 60kg. Chung kết sẽ diễn ra vào lúc 15h30 chiều nay.

Lực sỹ Nguyễn Anh Thông đã giành quyền vào chung kết hạng cân 60kg.

- 11h10: Nguyễn Ngọc Thành đang đánh trận bán kết với võ sỹ người Indonesia. Tuy nhiên, anh đã thất bại với tỉ số 0-7.

-11h00: Chuyển sang môn cầu mây, ĐT nữ Việt Nam có trận đấu đầu tiên với Lào. Tuy nhiên, chúng ta đã thua đối thủ này với tỉ số 0-2 (16-21, 12-21). Chiều nay, ĐT cầu mây nữ sẽ có trận đấu thứ hai với Malaysia.

-10h58: Ở nội dung Kumite dưới 67kg nam, võ sỹ Nguyễn Ngọc Thành vừa đánh bại VĐV người Philippines ở trận tứ kết với tỉ số 6-2. Thành đã giành quyền vào chơi trận bán kết.

- 10h15: Tin từ cung thể thao dưới nước Wunnna Theikdi, Ánh Viên đã giành quyền vào vòng chung kết nội dung 100m ngửa nữ. Khi cô về nhất ở vòng loại với thành tích 1'05"77. Cũng giành quyền vào chung kết nội dung 100m ngửa nam là Trần Duy Khôi, anh về nhì ở với thành tích 1'00''70. Vòng chung kết các nội dung bơi sẽ diễn ra vào lúc 18h30 chiều nay.

-10h36: Việt Nam vừa giành thêm một HCĐ ở nội dung Kumite dưới 60kg nam, sau khi Trần Minh Đức đánh bại võ sỹ của Lào. Trước đó, anh đã thua võ sỹ của Indonesia với tỉ số 2-4 và tỏ ra rất chán nản.

Minh Đức rất thất vọng sau khi để thua võ sỹ người Indonesia - Ảnh: Đức Cường

Video Minh Đức vò đầu bứt tai sau khi thua võ sỹ của Indonesia
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang

- Chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ cũng là chiếc HCV thứ hai của ĐT bắn súng, sau chiếc HCV của xạ thủ Thành Đạt ở nội dung 50m súng trường nằm.

Niềm vui vỡ òa của các VĐV Việt Nam khi bắn súng nữ Việt Nam giành HCV nôi dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: Phan Tùng

- Cũng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, BTC đã chọn ra 8 VĐV có thứ hạng tốt nhất giành quyền vào chung kết. Theo đó, hai nữ xạ thủ Hoàng Ngọc và Minh Châu sẽ tranh tài cùng 6 VĐV khác.

Phỏng vấn nhanh của PV Phan Hồng với HLV Nguyễn Thị Nhung về thành tích của ĐT bắn súng
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 10h15: TIN VUI! Chúng ta đã có HCV trong sáng ngày hôm nay (14/12). Các nữ xạ thủ của bắn súng Việt Nam xuất sắc giành chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với số điểm 1118. Đội xếp thứ hai là Malaysia, kế đến là Singapore - Phan Hồng từ Yangon (Myanmar).

Hoa Hồng, Hoàng Ngọc và Minh Châu đã mang về tấm HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ - Ảnh: Phan Tùng

- 10h10: Chuyển sang trường bắn Bắc Dagon, đang diễn ra nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. ĐT bắn súng nữ Việt Nam gồm các xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Minh Châu đang tạm dẫn đầu với tổng số điểm 1101.

Xem Phạm Văn Mách so cơ bắp với các đối thủ

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 10h00: Phạm Văn Mách đã kết thúc bài thi của mình. Theo phóng viên Phan Hồng, Văn Mách đã giành quyền vào vòng chung kết và tới 15h30 chiều nay anh sẽ tiếp tục thi tài.

- 9h35: Phạm Văn Mách đang đo tài cùng 6 lực sỹ. Anh là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV ở hạng cân 55kg.


Văn Mách (trái) tỏ ra vượt trội so với các đối thủ.

-9h35: Hoàng Quý Phước đã cán đích với thành tích 4'06"48. Thành Nguyện cán đích với thành tích 4'09"85.

- 9h30: Cùng lúc này ở cung thể thao dưới nước Wunnna Theikdi. Môn bơi đã bắt đầu. Hoàng Quý Phước và Phạm Thanh Nguyện đang thi nội dung 400m tự do nam.

-9h15: Đang diễn ra nội dung đơn nam vòng loại Bi sắt. Việt Nam có VĐV Nguyễn Ngọc Thắng.

***************

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 14/12

Rowing

10h00 - 11h00:Đặng Văn Tuấn (M1x); Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài, (LW2x); Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy (LM2x); Lê Thị An, Trần Thị Sâm (LW2); Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh (LM4).

Cử tạ
14h00: Nguyễn Thị Thúy, chung kết hạng cân 53 kg.
17h00: Nguyễn Hồng Ngọc, chung kết hạng cân 77 kg.

Karatedo
09h00-12h00: Trần Minh Đức, Kumite dưới 60kg nam; Nguyễn Ngọc Thành, Kumite dưới 67kg nam; Nguyễn Minh Phụng, Kumite dưới 75kg nam; Phạm Thị Tiến, Kumite dưới 68kg nữ.
13h30 - 17h00: Nguyễn Phi Tuấn, Kumite dưới 55kg nam, Vũ Thị Nguyệt Ánh, Kumite dưới 50kg nữ; Trần Hoàng Yến Phượng, Kumite dưới 55kg nữ; Lê Thị Thùy, Kumite dưới 61kg nữ; Bùi Như Mỹ, Kumite dưới 84kg nam.

Bắn súng
09h00-09h50: Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu, 10m súng ngắn hơi nữ, 1 nội dung 2 bộ huy chương

Bi sắt
08h30 – 18h00: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đôi nữ, Vòng loại; Nguyễn Ngọc Thắng, Đơn nam, Vòng loại

Cầu mây
09h-10h00: Lào vs Việt Nam, Regu nữ
14h00-15h00: Việt Nam vs Myanmar, Regu nam
14h00-15h00: Malaysia vs Việt Nam, Regu nữ

Bắn cung
09h00-11h30: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình, 70m nam; Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương, 70m nữ.
14h00-16h30: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh, 50m nam; Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều, 50m nữ.

Bóng chuyền
12h00: Việt Nam vs Myanmar, nữ
14h00: Indonesia vs Việt Nam, nam

Futsal nữ
15h00: Việt Nam – Thái Lan

Boxing
14h00: Nguyễn Thị Yến, 51kg nữ, gặp VĐV Thái Lan; Lừu Thị Duyên, 60kg nữ, gặp VĐV Thái Lan; Hà Thị Linh, 64kg nữ, gặp VĐV Myanmar.

Xe đạp
08h00 -10h00: Quàng Thị Soan, chung kết đổ đèo cá nhân nữ; Hà Thế Long, chung kết đổ đèo cá nhân nam

Bơi
09h00: Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, 400m tự do nam;
Nguyễn Thị Ánh Viên, 100m ngửa nữ; Trần Duy Khôi, 100m ngửa nam
Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Kim Tuyến, 100m bướm nữ; Hoàng Quý Phước, Phan Lam Yên, 100m bướm nam; Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, 800m tự do nữ
18h00: Chung kết các nội dung

Thể hình
09h00: Phạm Văn Mách, 55kg nam
10h00: Nguyễn Anh Thông, 60kg nam
11h00: Nguyễn Văn Lâm, 70kg nam
16h00-19h00: Chung kết các nội dung

Billiard
10h00: Đặng Đình Tiến, Caroom 1 băng; Kiều Thiên Khôi, Đơn nam snooker 6 bi đỏ; Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ, Đơn nữ pool 9 bi
13h00: Phan Văn Kiên, Đơn nam snooker 6 bi đỏ; Mã Minh Cẩm, Caroom 1 băng
16h00: Chung kết đơn nữ pool 9 bi; Bán kết Caroom 1 băng.
****************

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 13/12

Bơi:

- HCB: Hoàng Quý Phước (100 mét tự do nam); Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ); Trần Duy Khôi (200m hỗn hợp nam).

Vật:

-HCV: Cấn Tất Dự (74 kg, vật tự do); Vũ Thị Hằng (48kg, vật tự do)

Cử tạ:

-HCV: Thạch Kim Tuấn (56kg nam)

-HCB: Lê Quang Trung (62kg)

Karatedo:

-HCV: Nguyễn Hoàng Ngân (Kata đơn nữ); Lăng Thị Hoa (đối kháng nữ hạng cân 68kg)

-HCB: Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng (kata đồng đội nữ)

-HCĐ: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Thạch Văn Thành (đồng đội nam kata)

Bắn súng:

-HCV: Đồng đội nam

Cầu lông:

HCĐ: Nguyễn Tiến Minh (Đơn nam); Vũ Thị Trang (Đơn nữ)

Bi sắt:

-HCĐ: Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh (Đôi nam); Sơn Thị Chanh Tha (Đơn nữ)

Canoeing:

-HCĐ: Trần Văn Long (200m đơn nam); Thành Quang (MK1 200m nam)

Xe đạp:

-HCĐ: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ)

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x