Trầm lắng thị trường chuyển nhượng V.League

ĐỖ TUẤN
09:14 ngày 10-10-2021
Đến thời điểm này, chỉ Hà Nội FC công bố bản hợp đồng mới của họ, còn lại chưa có CLB nào của V.League chính thức lên tiếng, dẫu các đội đã rục rịch chuẩn bị bước vào mùa giải 2022.
Trầm lắng thị trường chuyển nhượng V.League

Bản hợp đồng mới của Hà Nội FC ở mùa giải 2022 chính là Nguyễn Hai Long, với thời hạn 5 năm đã được đội bóng Thủ đô chính thức đưa lên Facebook của họ. Trong khi đó, một CLB khác là HAGL cũng thông báo những bản hợp đồng mới, nhưng tất cả đều là tái ký với các cầu thủ từng thi đấu cho họ ở mùa giải 2021 như Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su. Còn rất nhiều đội bóng khác dẫu có những thông tin bên lề rằng mua cầu thủ này, ký hợp đồng với cầu thủ khác, nhưng hầu hết vẫn chỉ ở mức “nghe nói là” chứ chưa có xác nhận chính thức.

Nói đâu xa, hôm qua (9/10), HLV Nguyễn Thành Công của HL Hà Tĩnh đã xác nhận với chúng tôi rằng CLB này sẽ ký hợp đồng với 3 tân binh cho mùa giải mới là thủ môn Vũ Hải, trung vệ Văn Hạnh, tiền vệ Phi Hà. Nhà cầm quân này cũng cho biết hiện cả hai phía đã đạt được thoả thuận và hợp đồng sẽ được ký trong thời gian tới, khi đội bóng tập trung trở lại. Ngoài 3 tân binh này, HL Hà Tĩnh cũng sẽ tái ký hợp đồng với một loạt cầu thủ cũ của họ, trừ Tuấn Hải và Hoàng Anh.

Nói thế, vì đây là hai tuyển thủ thuộc biên chế của HL Hà Tĩnh, nhưng do cả hai bên không tìm được tiếng nói chung về phí lót tay và tiền lương nên khả năng sẽ chia tay trong thời gian tới, trong đó nghe nói Hoàng Anh sẽ về khoác áo CLB Bình Định.

Rafaelson (phải) nhiều khả năng sẽ đầu quân cho CLB Bình Định

Sẵn nhắc đến CLB Bình Định, có thể nói đây là “đại gia” mới của bóng đá Việt Nam vì những thông tin tuyển quân rầm rộ của đội bóng này. Theo đó, Bình Định đã chia tay một loạt cầu thủ gồm: Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Đàm Tiến Dũng, Đinh Hoàng Max, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Định, Lê Tuấn Anh, Rimario và Ahn Byung Keon. Trong đó, 3 cầu thủ trẻ Hoàng Sơn, Xuân Kiên và Tiến Dũng kết thúc hợp đồng cho mượn ở Bình Định và được trả về CLB chủ quản Viettel.

Chia tay người cũ, dĩ nhiên phải lấy về người mới và nghe nói họ đã đạt thoả thuận với Xuân Tú, Hồng Quân, Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Thanh Thịnh, Công Đến (SHB Đà Nẵng). Bên cạnh đó, bộ đôi tiền đạo ngoại Jermie Lynch và Rafaelson nhiều khả năng cũng sẽ đến Quy Nhơn. 

Ngoài Bình Định, CLB Hải Phòng mới đây cũng đã có tân HLV Chu Đình Nghiêm và thời gian tới sẽ có thêm một số cầu thủ về đầu quân. Nhắc đến Hải Phòng, lại nhớ đến vụ cầu thủ Hải Huy. Ban đầu nghe nói Hải Huy sẽ về CLB TP.HCM, nhưng sau đó lại “quay xe” về Hải Phòng, nên khả năng sẽ có kiện tụng nếu hai bên không giải quyết ổn thoả.

Nếu thị trường nội binh còn có chút sôi động, thì ngược lại phía ngoại binh đang khá im ắng, dẫu đây là lực lượng chính yếu của các đội bóng V.League. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thời gian qua dịch Covid-19 đang hoành hành nên các ngoại binh đã không thể sang Việt Nam. Vì như chính HLV Nguyễn Thành Công của HL Hà Tĩnh chia sẻ: “Đội bóng của tôi đã thanh lý hợp đồng với tất cả ngoại binh và đang chờ người mới, nhưng phải đến cuối tháng 11 họ mới có thể sang Việt Nam. Tuy nhiên, dịch bệnh như hiện nay nên chưa biết ra sao và nếu sang được thì cũng không rõ họ có đáp ứng được chuyên môn hay không”.

Thị trường chuyển nhượng Việt Nam cho mùa giải mới, nhưng xem ra vẫn rất trầm lắng!

Nhiều đội sẽ tập luyện từ giữa tháng 10

Giữa tháng 10 tới, khá nhiều đội bóng V.League và cả hạng Nhất sẽ bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo đó, HL Hà Tĩnh sẽ hội quân trở lại từ ngày 16/10, trong lúc SHB Đà Nẵng sẽ bước vào tập luyện từ ngày 15/10.
 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x