Bài học từ Nam Phi 2010: Mùa chuyển nhượng, đừng xem World Cup!

Việt Dũng Việt Dũng
19:06 ngày 28-06-2014
Đó là một lời khuyên dành cho các nhà chuyên môn, các HLV, ban lãnh đạo của các CLB lớn. Đừng xem World Cup, để rồi... thèm và rồi lại mua về những món hàng hớ.
Bài học từ Nam Phi 2010: Mùa chuyển nhượng, đừng xem World Cup!

Sau khi World Cup 2010 khép lại, Tottenham đã đưa về 5 tân binh: Rafael van der Vaart, Steven Pienaar, Bongani Khumalo, Sandro và William Gallas, M.U chiêu mộ Chicharito, Barca kí hợp đồng với Ibrahim Afellay... Điểm chung giữa những tân binh này là gì? Họ đều đã trải qua một cúp thế giới thành công cùng với ĐTQG nước mình, và bản thân họ đã để lại những ấn tượng đẹp.

Harry Redknapp, khi ấy còn là HLV của Tottenham, dường như coi World Cup là một “trung tâm môi giới cầu thủ” đầy uy tín. Nhưng đó cũng chẳng phải là suy nghĩ của riêng mình HLV lão làng này, mà là tâm lý chung của giới chuyên môn. Người ta nghĩ một cách thật logic và đơn giản rằng, cầu thủ nào có đủ bản lĩnh để tỏa sáng tại một sân chơi tầm vóc như thế sẽ hiển nhiên là thương vụ đảm bảo cho thành công.

Từ cách nghĩ ấy, không ngạc nhiên khi Liverpool đang rất khao khát Xherdan Shaqiri, niềm hy vọng số một của ĐT Thụy Sỹ nhưng lại hiếm khi được ra sân tại Bayern Munich, Arsenal và M.U “điên cuồng” tranh giành Alexis Sanchez, tiền đạo đã chơi rất hay trong màu áo ĐT Chile nhưng không còn được Barca trọng dụng, còn Barca thậm chí đã nhanh chân sở hữu thủ thành Claudio Bravo (Chile)... Ngoài ra, James Rodriguez, Jackson Martinez (Colombia) hay Guilermo Ochoa (Mexico) chắc chắn cũng sẽ là những “món hàng hot” sau khi VCK World Cup trên đất Brazil khép lại.

Thủ thành Guilermo Ochoa

Vấn đề ở chỗ, độ rủi ro trong những thương vụ với các “ngôi sao 1 tháng” ấy quá cao. Tottenham đã thành công với Van der Vaart, đúng vậy, nhưng họ lại thất bại thảm hại với Khumalo, cầu thủ gia nhập đội chủ sân White Hart Lane nhưng chưa 1 lần được thi đấu, họ cũng thất bại với Pienaar, với chỉ 10 lần ra sân và không một bàn thắng, không chút ấn tượng. Chưa hết, Barca cũng chẳng hưởng lợi nhiều từ Afellay, trong khi Chicharito không thực sự tỏa sáng như mong đợi tại Old Trafford.

Tóm lại, những thương vụ chuyển nhượng bị tác động từ World Cup sẽ là những canh bạc không hơn không kém. Nếu Liverpool gặp may, Divock Origi sẽ cáng đáng trọng trách ghi bàn cùng Daniel Sturridge và Luis Suarez trên hàng tấn công cũng như anh ta đang làm thay nhiệm vụ của Romelu Lukaku trên tuyển, nhưng ngược lại, nếu đen đủi, Bravo hoàn toàn có thể trở thành “ác mộng” với các cule, chẳng hạn đôi lúc lại mắc sai lầm ngớ ngẩn giống Robert Green của ĐT Anh trước đây.

Quy trình tuyển chọn cầu thủ của mỗi CLB đều rất khắt khe, nhưng riêng với World Cup, dường như người ta tự cho phép ngoại lệ. Nếu như thông thường, các tuyển trạch viên sẽ phải theo dõi trực tiếp một cầu thủ và gửi báo cáo về cho HLV trưởng trong quãng thời gian từ vài tháng đến vài năm, thì với một “ngôi sao World Cup”, người ta sẽ tranh giành nhau ngay trong 1 tháng Hè ngắn ngủi còn lại. Họ chẳng cần nghĩ tới khả năng cầu thủ ấy chỉ đơn thuần đang đạt điểm rơi phong độ và thi đấu tưng bừng, để rồi sau đó lộ mặt thật chỉ là những gã “chân gỗ” không hơn không kém tại các CLB lớn.

Vì thế mới nói, để thực sự có một kỳ chuyển nhượng thành công, thực sự sở hữu được những ngôi sao chất lượng cho mùa bóng mới, các HLV nên… dừng xem World Cup, hoặc có xem cũng đừng để bị tác động bởi cái “trung tâm marketing” siêu đẳng ấy để rồi mua về những “món hàng” tồi, thậm chí còn chẳng bao giờ đụng đến.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x