U23 Việt Nam ‘next gen’: Đội hình mạnh nhất, cầu thủ đáng chú ý trước Vòng loại U23 châu Á 2022

Trí Công Trí Công
11:21 ngày 19-10-2021
Bongdaplus cập nhật danh sách U23 Việt Nam, đội hình mạnh nhất, cầu thủ đáng chú ý nhất tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam và hành trình chuẩn bị 6 năm đầy gian truân

Trước tiên về hành trình phát triển cho đến nay, lứa cầu thủ sinh năm 1999 – 2001 chính là lực lượng chủ đạo của U23 Việt Nam. Thế hệ cầu thủ này có một số gương mặt từng thi đấu giải U16 Đông Nam Á tại Campuchia và giành được huy chương bạc. Có thể kể đến như tiền vệ Nguyễn Trọng Long, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng hây tiền đạo Trần Văn Đạt. Những cầu thủ này tiếp tục được trao cơ hội thi đấu VCK U16 châu Á 2016 ở Ấn Độ. Sau khi vượt qua vòng đấu bảng với ngôi nhì khi thắng cả U16 Australia và U16 Kyrgyzstan, U16 Việt Nam quả thực chỉ cách tấm vé dự VCK U17 World Cup 2017 đúng 1 trận đấu nữa. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa hy vọng này, U16 Việt Nam của những Hữu Thắng, Trọng Long, Việt Cường đã thất bại 0-5 trước Iran, đội sau đó đoạt ngôi á quân chung cuộc của giải U16 châu Á.

Năm 2017, thế hệ này được triệu tập lên U19 Việt Nam thay thế lứa cầu thủ vô cùng thành công gồm Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Đình Trọng. Tuy nhiên, họ lại mang đến sự thất vọng khi 2 lần không vượt qua được vòng bảng VCK U19 Đông Nam Á các năm 2017 và 2018. Tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam với dàn cầu thủ mới cũng không thể vượt qua được vòng đấu bảng. HLV Hoàng Anh Tuấn thực tế ngay sau buổi tập đầu tiên cùng lứa cầu thủ này đã thẳng thắn nhận xét rằng thế hệ này có độ vênh không nhỏ và thấp hơn về trình độ so với lứa Quang Hải. Sau một quãng thời gian đủ dài trong tiến hành sàng lọc và rèn luyện chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã giúp cho các cầu thủ này tiến bộ hơn, nhưng ông vẫn khẳng định, họ thiếu đi một cái tên đủ quái kiệt kiểu như Công Phương hay Quang Hải ngày trước.

Lứa 1999 - 2001 dang dở ở những giải trẻ tại cấp độ U16 và U19 Việt Nam - Ảnh: AFC

Quá trình chạy đà cho lứa cầu thủ này tiếp tục được diễn ra ở VCK U22 Đông Nam Á 2019. Đội tuyển U22 Việt Nam sang Campuchia thi đấu với sự kết hợp của hai lứa cầu thủ 1997 – 1999 và 1999 – 2001 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019 và tương lai là năm 2021. Trong đó, nhóm cầu thủ gồm Hữu Thắng, Bảo Toàn, Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú đã được tạo điều kiện thi đấu và hiện giờ đang là cầu thủ chủ lực của U23 Việt Nam hiện tại.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, các cầu thủ thuộc lứa 1999 – 2001 đã xuất hiện trong 9 đợt tập huấn trước SEA Games 2019. Tuy nhiên cho đến khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách tham dự SEA Games 2 năm trước, duy chỉ có 2 cầu thủ trong lứa này được lựa chọn tham dự. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu. Một tháng sau đó ở VCK U23 châu Á 2020, chỉ 5 cầu thủ thuộc lứa 1999 – 2001, tức là trong đội U23 Việt Nam hiện tại được ông Park Hang Seo tuyển chọn tham dự. Đó là Nhâm Mạnh Dũng, Bảo Toàn, Hữu Thắng, Việt Anh và Văn Toản.

Năm 2020 chứng kiến ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19, U23 Việt Nam cũng không được tập trung thường xuyên. Phải đến cuối năm 2020, U23 Việt Nam mới có đợt rèn quân đầu tiên và có 2 trận cọ xát với “quân xanh” đội tuyển Việt Nam. Để rồi kể từ đó cho đến nay, những đợt tập luyện và thi đấu của U23 Việt Nam chỉ xoay quanh khu vực Hà Nội với những trận cọ xát với ĐTQG Việt Nam. Đó có thể xem là một điều đáng tiếc. Bởi lẽ, U23 Việt Nam từng được lên kế hoạch tham dự giải Toulon ở Pháp, với kỳ vọng có thể gặp những đội tuyển hàng đầu như Qatar, Pháp, Anh, Brazil… nhưng sau cùng, kế hoạch của đội tuyển U23 Việt Nam lại dang dở vì dịch Covid-19.

U23 Việt Nam đa phần chỉ được tập luyện trong nước - Ảnh: VFF

Cũng chính vì ảnh hưởng của dịch bệnh, V.League rút ngắn thời gian tổ chức thi đấu cộng thêm áp lực trụ hạng, vô địch, không nhiều cầu thủ thuộc thế hệ 1999 – 2001 được tạo điều kiện thi đấu ở V.League nhiều trong 2 năm trở lại đây. Những cái tên hiện tại đang thi đấu ở U23 Việt Nam như Hai Long, Thanh Bình, Văn Toản, Xuân Quyết, Hoàng Anh, Việt Anh chỉ là thiểu số trong đa số các cầu thủ trẻ ít được thi đấu tại V.League trong quãng thời gian vừa rồi.

Lực lượng U23 Việt Nam: Những cái tên đáng chú ý

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra rằng, U23 Việt Nam hiện tại có những gương mặt nào đáng chú ý để người hâm mộ đặt niềm tin?. Cái tên đầu tiên có thể kể đến là Nguyễn Hữu Thắng. Cầu thủ này đã xuất hiện từ đội U16, U19 và nay là U23 Việt Nam xuyên suốt 5 năm qua. Cầu thủ này cũng được HLV Park Hang Seo gửi gắm niềm tin với chiếc áo số 10. Hữu Thắng cũng đã trưởng thành trông thấy trong 2 năm qua, với kỹ thuật, tư duy và khả năng chuyền bóng tiến bộ hơn nhiều.

Cái tên Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Văn Toản ở mặt trận phòng ngự cũng dần được người hâm mộ biết đến trong màu áo Hà Nội FC, Viettel và Hải Phòng, khi các CLB này bắt đầu tạo nhiều điều kiện cho họ thi đấu ở V.League 2020 và 2021. Lý Công Hoàng Anh cũng là một cái tên đáng chú ý khác. Dưới bàn tay của HLV Phạm Minh Đức năm ngoái tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Lý Công Hoàng Anh nổi lên như một Đỗ Hùng Dũng thế hệ mới của bóng đá Việt Nam. Tương tự như Hoàng Anh, Mai Xuân Quyết của Nam Định cũng được đội bóng thành Nam từng bước tạo điều kiện trưởng thành và ghi dấu ấn đáng kể trong lòng người hâm mộ của địa phương này nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Hai Long được xem là gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng

Ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Hai Long. Thay thế Hải Huy bị chấn thương năm ngoái, Hai Long được đá 17 trận, ghi 2 bàn và 2 đường kiến tạo cho Than Quảng Ninh. Ở thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 2000 được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh của dàn cầu thủ thế hệ 1999 – 2001, nối gót thành công của Quang Hải, Công Phượng ở hai lứa trước đó.

Cuối cùng là một cái tên thuộc diện “underground”. Đó là Trần Văn Đạt. Cầu thủ sinh năm 2000 chưa có đất diễn ở V.League. Những gì mà anh thể hiện là tiềm năng ở giải U21 Quốc gia 2019 và trong màu áo của Công an Nhân dân ở giải hạng Nhất. Nhưng với những gì đang thể hiện ở U23 Việt Nam, Văn Đạt lại là cái tên được kỳ vọng nhiều hơn cả. Cái chân trái rất ngoan của Văn Đạt đã mang đến nhiều bàn thắng cho U23 Việt Nam và trong các trận đấu tập nội bộ cùng ĐT Việt Nam. Gần đây nhất, U23 Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước U23 Kyrgyzstan. Và chính Văn Đạt là người đã ghi 2 bàn thắng đến từ chân trái ở góc hẹp trước cầu môn đối thủ.

U23 Việt Nam: Đội hình mạnh nhất

Căn cứ từ lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam, Bongdaplus dự đoán về đội hình tối ưu dựa trên sơ đồ 3-5-2 mà đội tuyển thường xuyên sử dụng. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Toản, thủ thành kỳ cựu nhất và đã được tạo điều kiện thường xuyên lên tập trung ĐTQG sẽ được chọn lựa. Ba trung vệ gồm có Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới và Nguyễn Thanh Bình. Đây là những cầu thủ chất lượng đến từ Hà Nội FC và Viettel. Ở cánh phải, Lê Văn Xuân của Hà Nội FC sẽ được gửi gắm niềm tin. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Mai Sỹ Hoàng của SLNA hiện diện.

Ba tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam gồm có: Trần Văn Công, Nguyễn Hai Long và Hoàng Anh. Trong khi đó, 2 tiền đạo chủ lực gồm có Trần Văn Đạt và Lê Xuân Tú.

Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam trước vòng loại U23 châu Á 2022 - Đồ hoạ: Như Duy

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2022: Hướng tới ngôi đầu bảng

So với 3 vòng loại U23 châu Á 2016, 2018 và 2020 mà 3 thế hệ trước đó của U23 Việt Nam tham dự thì vòng loại U23 châu Á 2020 gập ghềnh hơn. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều đội bóng phải rút lui. Với bảng đấu của U23 Việt Nam, chúng ta cũng mất một đối thủ để tranh tài khi U23 Hong Kong (TQ) phải điều chuyển sang bảng đấu khác nhằm tạo sự cân đối.

Kế hoạch thi đấu ở Đài Bắc Trung Hoa ban đầu cũng không thể diễn ra. Ba đội gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa phải sang Kyrgyzstan thi đấu vòng loại thuộc bảng đấu của mình. Đánh giá về đối thủ, cả hai đội đều ở diện dưới cơ so với U23 Việt Nam. Trong đó, U23 Myanmar cũng mới chỉ quay trở lại tập trung và rèn quân từ tháng 9 vừa rồi, sau 1 năm không thể làm được gì vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như những vấn đề nội bộ tác động xung quanh.

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội để thắng cả 2 trận trước Myanmar và Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: VFF

Chính vì thế, mục tiêu giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 là rất có cơ sở. Ngôi đầu bảng sẽ đảm bảo cho U23 Việt Nam chắc chắn giành quyền dự VCK U23 châu Á 2022 vào năm sau tại Uzbekistan. Về lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 trước khi đấu với U23 Myanmar vào ngày 2/11 tới.

Hy vọng rằng ở vòng loại U23 châu Á 2022, chúng ta phần nào sẽ chứng kiến sự tích cực trong lối chơi của U23 Việt Nam, qua đó khởi đầu cho một hành trình dành riêng cho thế hệ mới này dưới bàn tay của thầy Park.

Danh sách U23 Việt Nam hiện tại

- Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa).

- Hậu vệ (10): Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel)

- Tiền vệ (8): Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Trần Bảo Toàn (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

- Tiền đạo (5): Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Văn Đạt (CAND), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Hồ Thanh Minh (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x