Ý kiến chuyên gia sau thất bại của U23 Việt Nam: 'Quên nỗi buồn để hướng đến tương lai'

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
07:27 ngày 18-01-2020
U23 Việt Nam đã phải chia tay VCK U23 châu Á 2020 ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là lúc bóng đá Việt Nam cần hướng đến tương lai thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn thất bại.
Ý kiến chuyên gia sau thất bại của U23 Việt Nam: 'Quên nỗi buồn để hướng đến tương lai'

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Một ngày sau trận thua 1-2 trước U23 Triều Tiên, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ: “Từ trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự VCK U23 châu Á 2020, tôi đã nhận định đây là giải đấu cực kỳ khó khăn cho chúng ta. Dưới góc nhìn của tôi, U23 Việt Nam không thành công do 3 nguyên nhân: Đầu tiên, yếu tố bất ngờ của chúng ta không còn. Vì U23 Việt Nam dẫu sao vẫn là đương kim á quân, nên được các đối thủ điều nghiên rất kỹ lối chơi.

Kế đến, lực lượng của U23 Việt Nam thiếu đồng bộ dẫn đến chênh lệch trình độ giữa cựu binh và tân binh. Cuối cùng, việc vắng một số trụ cột, cộng thêm kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ năm nay không bằng lứa 2018 cũng là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam sớm chia tay cuộc chơi”.

HLV Phan Than Hùng của Than Quảng Ninh bổ sung: “Do đã được đối thủ điều nghiên kỹ, nên U23 Việt Nam không còn những yếu tố bất ngờ như cách đây 2 năm. Chưa kể lối chơi của các đội bóng Tây Á ở giải lần này khá tương đồng U23 Việt Nam. Họ cũng chơi rình rập chứ không ồ ạt tấn công như trước, khiến những miếng đánh của các học trò HLV Park Hang Seo bị vô hiệu hóa.

Cần nói thêm, 2 năm trước U23 Việt Nam hoàn toàn vô danh, không bị đặt nặng thành tích nên thi đấu thoải mái. Nhưng lần này chúng ta tham dự giải với tâm thế đương kim á quân nên hứng chịu nhiều áp lực, vô tình khiến các gương mặt trẻ lần đầu góp mặt bị sức ép tâm lý rất lớn”.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (ảnh chủ) cho rằng lực lượng U23 Việt Nam (áo đỏ) ở VCK U23 châu Á 2020 thiếu đồng bộ 	 Ảnh: MINH TUẤN

Trước câu hỏi, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam thu được gì qua giải đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Việc góp mặt trong 16 đội bóng hàng đầu châu Á chính là cái được lớn nhất của các cầu thủ trẻ Việt Nam, vì thời của chúng tôi đâu có nhiều cơ hội được thi đấu ở các giải lớn như thế. Tuy nhiên, như đã thấy, các cầu thủ trẻ của chúng ta có thể chơi tốt ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng bước ra châu lục mọi thứ khác hẳn và đấy là bài học kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ Việt Nam”.

Trong khi đó, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ: “Sau những cảm xúc từ lối chơi đầy ngẫu hứng và biến ảo của lứa cầu thủ ở Thường Châu 2018, năm nay có vẻ do bị đè nặng bởi áp lực nên các em khá cứng nhắc trong vận hành chiến thuật, dẫn đến lối chơi không sáng tạo và đơn điệu, dễ bị bắt bài. Thế nên, bản lĩnh và đẳng cấp đều phải trui rèn theo thời gian chứ không thể một sớm một chiều mà có được”.

Dẫu vậy, cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn đều bày tỏ: “Thất bại sau một giải đấu là điều chẳng ai vui. Tuy nhiên, thất bại ở VCK U23 châu Á lần này là khoảng lặng cần thiết để bóng đá Việt Nam nhìn lại mình, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu tới. Giờ là lúc cần tích cực hướng đến tương lai, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn”.

XEM THÊM

HLV Phan Thanh Hùng: “Đừng trách thủ môn Bùi Tiến Dũng!”

HLV U23 Triều Tiên: ‘Sai lầm của Tiến Dũng là không được phép xảy ra’

Đừng đổ hết trách nhiệm lên Bùi Tiến Dũng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x