V.League: Các CLB khắc khoải chờ đợi do Covid-19

HỒNG QUẢNG
07:59 ngày 13-07-2021
Dịch bệnh do Covid-19 gây ra ngày càng lan rộng trong cả nước, khiến cho mọi mặt của đời sống bị ngưng trệ. Bóng đá cũng không phải là ngoại lệ khi đã phải dừng hơn 2 tháng nay. Phải duy trì trong tình cảnh không biết ngày trở lại khiến cho các cầu thủ, HLV cảm thấy mệt mỏi.
Các CLB khắc khoải chờ đợi do Covid-19

V.League phải tạm dừng lần thứ 2 vào ngày 6/5 vừa qua ngay trước khi ĐT Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Dù kế hoạch bị “vỡ” khi không thể tổ chức nốt lượt cuối cùng của giai đoạn 1 nhưng người trong cuộc đã hy vọng, Covid-19 sẽ được khống chế trong quãng nghỉ dành cho ĐT Việt Nam tập trung. Thực tế là vào thời điểm đó, tín hiệu “khoanh vùng” dịch bệnh được phát đi khá tính cực khi nhiều địa phương đã khống chế được dịch. Đó là lý do mà VPF lên kế hoạch đưa V.League cũng như hạng Nhất quay trở lại vào ngày 31/7. Đã phải trải qua những tháng ngày mòn mỏi chờ đợi ở mùa giải trước nên tất cả 14 đội đều đồng ý với các phương án mà VPF đưa ra như đá tập trung ở cụm sân phía Bắc, không có khán giả chứ không có ý kiến phản đối. Có chăng, các CLB chỉ có ý kiến các vấn đề về nơi ăn chốn ở, đề nghị hỗ trợ về tài chính… Khi cột mốc ấy được đưa ra, các cầu thủ, HLV cũng tỏ ra mừng thầm bởi họ không phải tập luyện trong tình cảnh không xác định được ngày trở lại.

Nhưng niềm khấp khởi mừng thầm ngắn chẳng tày gang. Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở khu vực phía Nam, khiến cho nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Tình thế buộc VPF phải nhanh chóng đưa ra quyết định tạm dừng kế hoạch đưa V.League 2021 cũng như hạng Nhất 2021 quay trở lại vào ngày 31/7 tới. Năm ngoái, đợt hoãn V.League dài nhất diễn ra vào khoảng 2 tháng 20 ngày, tức sau vòng 1 diễn ra vào ngày 13/5/2020 đến ngày 6/6/2020. Nếu tính từ ngày 6/5/2021 cho đến thời điểm này thì quãng thời gian V.League 2021 tạm dừng/hoãn vẫn chưa bằng đợt dịch năm ngoái nhưng với tình hình Covid-19 vào thời điểm hiện tại thì chắc chắn, quãng thời gian tạm dừng/hoãn của mùa giải năm nay sẽ dài hơn. Việc dịch Covid-19 đang hoành hành khiến VPF như ngồi trên đóng lửa bởi không có nhiều thời gian để sắp xếp lịch thi đấu. Rất khó để V.League hy vọng trở lại vào tháng 8, nhưng cũng không dễ để bắt đầu vào đầu tháng 9 trong trường hợp dịch Covid-19 được khống chế tốt. Bởi ĐT Việt Nam phải thi đấu 2 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào đầu tháng 9 nên cần quỹ thời gian để chuẩn bị cũng như cách ly (nếu như không được đặc cách).  

Bệnh dịch khiến V.League vẫn chưa hẹn ngày trở lại - Ảnh: Phan Tùng

Bản thân các đội ở V.League cũng như hạng Nhất cũng đang phải mòn mỏi vì không biết ngày trở lại thi đấu. Hiện tại, một số đội đang phải thực hiện lệnh giãn cách nhưng một số đội khác không bị khống chế bởi quy định ấy cũng đang cho cầu thủ tạm “xả trại” do không thể “tập chay” mãi. Như bắt đầu từ hôm qua, SHB Đà Nẵng tiếp tục cho cầu thủ nghỉ tập 2 tuần sau khi V.League hoãn vô thời hạn. Không xác định được thời gian quay trở lại khiến cho các HLV gặp khó về chuẩn bị chuyên môn, các cầu thủ cũng cảm thấy giảm mất sự hưng phấn, tập trung do chỉ tập và tập. 

Khác với mọi đợt chuẩn bị trước, các đội chỉ có thể rèn quân ở đại bản doanh của mình, không thể thực hiện những chuyến “đổi gió” để tạo sự thoải mái, hưng phấn trong tập luyện cũng như thi đấu giao hữu nên việc tập luyện không có hiệu quả cao. Nhưng quan trọng hơn, với tình cảnh Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm mà ngày càng tăng, cùng với lịch thi đấu rải rác của ĐT Việt Nam kéo dài trong 4 tháng cuối năm thì một mối nguy còn lớn hơn là V.League cũng như hạng Nhất khó có thể về đích như mong muốn.

Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành như hiện tài thì chờ đợi và hy vọng là phương án duy nhất, không thể khác đối với nền bóng đá Việt Nam. Hy vọng với những quyết sách kịp thời của Chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan, dịch bệnh ở nước ta sẽ được khống chế trong thời gian tới, qua đó, đưa mọi mặt của đời sống bóng đá trở lại trạng thái bình thường, trong đó có bóng đá. 

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x