Vào tháng 9 vừa qua, AFC đã ra quyết định hủy các trận đấu tại AFC Cup 2020. Theo đó, dù đang chiếm nhiều lợi thế trong việc giành vé đi tiếp nhưng Than.QN và TP.HCM đành phải dừng thi đấu ở sân chơi này. Khi đó, quyết định hủy AFC Cup 2020 là bất khả kháng bởi dịch Covid-19 ở nhiều nước châu Á vẫn diễn biến phức tạp và dù AFC đã có phương án đưa các CLB nước ngoài sang Việt Nam để đá sân trung lập nhưng cuối cùng điều đó đã không thể xảy ra.
Tuy AFC Cup 2020 bị hủy nhưng sau đó, AFC đã thông báo một tin vui cho bóng đá Việt Nam. Theo đó, nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho bóng đá châu Á phát triển, đã quyết định tăng số lượng CLB dự vòng bảng AFC Champions League từ 32 lên 40.
Vì thế, đội vô địch V.League 2020 sẽ lấy suất dự thẳng vòng bảng AFC Champions League năm 2021 và được AFC chia vào các bảng ở khu vực phía Đông. Bên cạnh đó, sẽ có 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là nhà vô địch Cúp QG và đội xếp thứ 3 ở V.League 2020 được dự AFC Cup 2021.
Sau khi mùa giải 2020 khép lại, Viettel là đội giành vé dự vòng bảng AFC Champions League còn Hà Nội và Sài Gòn FC góp mặt ở AFC Cup 2021. Thời gian qua, 3 đội bóng này đã có sự chuẩn bị về lực lượng để tham dự đấu trường châu lục.
Thực tế, Viettel đã mua tiền đạo ghi đến 12 bàn thắng ở V.League 2020 là Paulo còn Sài Gòn FC chuẩn bị đón 3 ngoại binh từng thi đấu ở J.League. Hà Nội sau khi triệu hồi 2 cầu thủ từ Sài Gòn FC và đã mua tiền đạo Geovane, thậm chí tới đây sẽ có bản hợp đồng “khủng” nữa. Nhưng điều đó cho thấy các đội có sự quyết tâm lớn cho sân chơi châu lục thế nào.
Viettel trong lần đầu dự AFC Champions League chắc chắn không phải ra châu lục để đi du lịch, thậm chí HLV Trương Việt Hoàng còn xem việc thi đấu tốt ở AFC Champions League là nhiệm vụ lớn không kém so với việc bảo vệ chức vô địch V.League. Có một điều khiến các CLB Việt Nam tích cực chuẩn bị cho đấu trường châu lục đó là họ sẽ được đăng ký tổng cộng 4 ngoại binh nên điều đó rất hữu ích và đem lại lợi thế hơn nhiều so với các đội khi trở lại đá V.League.
Ví dụ, với quỹ 4 ngoại binh cho phép Viettel, Hà Nội hay Sài Gòn FC xoay tua lực lượng và nỗi lo chấn thương, thẻ phạt với ngoại binh vơi đi rất nhiều. Thế nên, gần như mọi trận đấu ở V.League 2021, họ sẽ luôn có đủ 3 ngoại binh thi đấu trên sân.
Chẳng hạn như Hà Nội, khi Geovane chấn thương thì sẽ có ngoại binh thứ 4 thay thế, “lắp” vào để đá V.League. Lợi thế là vậy nhưng đến nay các đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn chưa rõ kế hoạch cụ thể diễn ra AFC Cup hay AFC Champions League sẽ như thế nào bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nước châu Á vẫn chưa kiểm soát được. Trong trường hợp phải đá tập trung ở châu lục thì lịch thi đấu ở V.League, Cúp QG sẽ phải điều chỉnh theo.
Tất nhiên, dịch bệnh là lý do bất khả kháng nhưng trong trường hợp xấu nhất các giải châu lục cấp CLB không thể diễn ra như kế hoạch của AFC thì các đội Việt Nam ngoài việc thấp thỏm chờ đợi thì việc lên giáo án, phân bổ lực lượng cũng phải tính toán lại để làm sao cho phù hợp với tình hình mới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn