Các HLV nói gì về sai lầm quên thẻ, hủy bàn thắng của trọng tài Trần Văn Lập?

Thiên Minh
11:31 ngày 15-09-2018
HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương thông cảm với sai lầm quên thẻ, hủy bàn thắng của trọng tài Trần Văn Lập. Nhưng ông lại đề cập đến một sai lầm phát sinh khác.
Các HLV nói gì về sai lầm quên thẻ, hủy bàn thắng của trọng tài Trần Văn Lập?

Trận đấu giữa B.Bình Dương và Than.QN bỗng dưng trở thành tâm điểm của vòng 22 V.League sau những sai lầm đáng tiếc của trọng tài Trần Văn Lập. Tình huống nóng nhất diễn ra ở thời điểm phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2. Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ vàng thứ 2 với Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương (trước đó cầu thủ này đã phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 64) nhưng quên không rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu.

1 phút sau khi thoát khỏi việc bị đuổi khỏi sân, Tấn Tài tạo điều kiện để  Tiến Linh nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương. Nhưng đúng sau khi B.Bình Dương ăn mừng, giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện đã chạy xuống sân hội ý với các trọng tài. Trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư cũng gọi trọng tài chính Trần Văn Lập đến trao đổi. Sau khoảng một phút hội ý, trọng tài Trần Văn Lập đã gọi Tấn Tài ra, rút thẻ đỏ với cầu thủ này đồng thời hủy bàn thắng mà B.BD ghi được trước đó. 

Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ... bổ sung và hủy bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đối với cầu thủ B.Bình Dương 

Nói về sự cố này, HLV Trần Minh Chiến của B.Bình Dương bất ngờ bày tỏ sự cảm thông với trọng tài Trần Văn Lập, bất chấp việc nếu không có quyết định kể trên, đội bóng đất Thủ sẽ có được 3 điểm thay vì 1 điểm chung cuộc. Ông nói: “Tôi rất thông cảm với các trọng tài. Càng ngày tôi càng hiểu công việc của trọng tài. Sai sót là bình thường. Trọng tài quên rút thẻ đỏ cho Hồ Tấn Tài. Tôi chỉ nhớ tình huống đầu tiên mà Tấn Tài nhận thẻ vàng, còn sau đó tôi chỉ tập trung chuyên môn, không kịp để ý. 

Giám sát trọng tài và giám sát trận đấu có xuống sân can thiệp, tôi nghĩ họ là những người nắm rõ luật nhất và hiểu các quy định. Tôi cũng hơi tiếc vì nếu có 3 điểm thì B.Bình Dương có 99% cơ hội trụ hạng, nhưng không sao vì mục tiêu của chúng tôi ở trận này là 1 hoặc 3 điểm”.

HLV Trần Minh Chiến thông cảm với sự cố của trọng tài Trần Văn Lập, nhưng trách vị vua áo đen ở một tình huống khác 

Ông Trần Minh Chiến thông cảm với sai lầm của trọng tài Trần Văn Lập. Nhưng vị HLV của B.Bình Dương lại có phần trách cứ về một quyết định khác của ông vua áo đen. Đó là tình huống ở phút 65, khi B.BD phải nhận bàn thua trước sau quả đá phạt đền của Eydison. “Pha bóng đó có trong hay ngoài vòng cấm thì cũng không phải là một pha phạm lỗi, không thể thổi phạt đền trong tình huống đó”, HLV Trần Minh Chiến nhấn mạnh. 

Trong khi đó bên phía Than.QN, HLV Phan Thanh Hùng đề cập đến quyết định nặng tay của trọng tài Trần Văn Lập đối với hậu vệ Dương Văn Khoa. Cụ thể đó là tình huống mà bóng tìm trúng mặt của Văn Khoa đứng ngay trên vạch vôi thay vì tay của anh. Nhưng ở diễn biến quá nhanh, trọng tài Trần Văn Lập đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Văn Khoa và cho B.Bình Dương được hưởng phạt đền. Anh Đức thực hiện không thành công sau đó. 

"Nếu bóng chạm tay Dương Văn Khoa thì đúng là thẻ đỏ và phạt đền, còn không thì trọng tài sai", HLV Phan Thanh Hùng đưa ra quan điểm. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x