hướng tới v.league 2019 - chân dung CLB tp.hcm

Chân dung CLB TP.HCM: Hy vọng lột xác

PHAN HỒNG
14:15 ngày 15-02-2019
Trải qua 2 mùa giải đáng quên, người hâm mộ CLB TP.HCM đành phải tiếp tục kỳ vọng về một hình ảnh tươi mới hơn khi đội nhà bước vào V.League 2019. Nhưng liệu HLV trưởng Chung Hae Seong có giúp giới mộ điệu đội bóng này quên đi hình ảnh buồn trong quá khứ?
Chân dung CLB TP.HCM: Hy vọng lột xác
Đặt chỉ tiêu Top 3, nhưng rút cuộc HLV Toshiya Miura chỉ đưa CLB TP.HCM kết thúc V.League 2018 ở vị trí thứ 12. Thành tích ấy đúng bằng chỗ đứng của họ ở mùa giải trước đó, khi CLB TP.HCM lần đầu góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng nên nhớ, V.League 2018 là thời điểm CLB TP.HCM bạo chi với hàng loạt bản hợp đồng tiền tỉ như Ngọc Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận… Kết quả nghèo nàn, lối chơi nhạt nhẽo là một nguyên nhân nữa khiến khán giả TP.HCM vắng dần trên khán đài. Hậu quả là, HLV Miura phải sớm rời khu kỹ thuật dù thời hạn hợp đồng vẫn còn 1 năm.

Hai mùa góp mặt ở giải đấu cao nhất Việt Nam là hai mùa bóng đáng quên với CLB TP.HCM, nhất là ở V.League 2018. Nhưng khi tình yêu vẫn còn thì số ít khán giả cũng cố níu kéo để tiếp tục kỳ vọng vào một mùa giải mới khởi sắc hơn. Ở V.League 2019, CLB TP.HCM tiếp tục đầu tư nhân lực cả trên sân cỏ lẫn trong khu kỹ thuật. Bằng chứng là những ngôi sao sáng giá nhất của họ như Ngọc Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận… vẫn tiếp tục hiện hữu. Không những thế, đội bóng này còn chiêu mộ thêm một số gương mặt mới như Hoàng Thịnh, Thanh Thắng, Tùng Quốc. Về ngoại binh, họ có sự phục vụ của cựu tiền đạo Than.QN - Joel Vinicius, cựu trung vệ SHB.ĐN - Epassi Ewonde… bên cạnh người cũ Matias, chân sút rất xuất sắc ở lượt về mùa giải vừa qua. 

Trên băng ghế chỉ đạo, CLB TP.HCM tiếp tục đặt niềm tin vào HLV ngoại. Không chỉ bổ nhiệm ông Chung Hae Seong vào ghế HLV trưởng, khá nhiều trợ lý khác của nhà cầm quân này cũng đến từ Hàn Quốc. Từng cầm quân ở V.League hơn một mùa giải, ông Chung nằm lòng trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam. Chính nhờ sự quen thuộc ấy của HLV người Hàn Quốc nên lãnh đạo CLB TP.HCM kỳ vọng, ông Chung sẽ đem đến sức sống mới cho đội bóng, qua đó gây dựng lại niềm tin và kéo khán giả đến sân đông hơn.


Tuy nhiên, niềm tin ấy có nảy nở hay không vẫn phải đợi, bởi những gì ông Chung Hae Seong thể hiện khi cầm quân ở HAGL chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng. Hơn hết, HAGL vẫn chưa cho thấy dấu ấn đáng kể trong lối chơi mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng.  

Nhưng dẫu sao, người hâm mộ CLB TP.HCM cũng nên tin tưởng vào HLV Chung Hae Seong. Chí ít ở đội chủ sân Thống Nhất, ông Chung có nhiều thuận lợi hơn so với ở HAGL. Đó là CLB TP.HCM sở hữu lực lượng thiện chiến, có bề dày và chiều sâu ở cả 3 tuyến. Ở môi trường mới, ông Chung Hae Seong có thể giúp CLB TP.HCM thi đấu thăng hoa như cái cách mà người đồng hương Park Hang Seo làm được trong màu áo các ĐTQG Việt Nam! 

Chờ tài cầm quân của Chung Hae Seong
Mùa giải 2018, ông Chung Hae Seong đến HAGL và đảm nhận chức danh GĐKT. Thực tế dù là GĐKT, nhưng ông Chung lại được toàn quyền quyết định chuyên môn thay HLV trưởng Dương Minh Ninh. Với ông Chung, HAGL mạnh dạn đặt mục tiêu lọt vào Top 5, nhưng cả mùa giải năm ngoái, đội bóng này chơi rất đì đẹt. Thậm chí, ở cuối mùa, họ phải vắt chân lên cổ để chạy trốn suất xuống hạng. Ông Chung được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc HAGL chơi bết bát. 


Tuy nhiên, không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu nhà cầm quân người Hàn Quốc, bởi ông cũng tạo những dấu ấn nhất định về chiến thuật. Ông Chung đến CLB TP.HCM bởi nhiều nguyên nhân và người ta đồn đoán, lý do chính là việc HAGL không kham nổi mức lương 20.000 USD/tháng. HLV Chung Hae Seong được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM hoàn thành những mục tiêu dang dở của người tiền nhiệm Miura, nhưng kết quả ra sao thì phải đợi khi trái bóng lăn mới biết.


Bạn có biết?
“Thay máu” ồ ạt...


CLB TP.HCM đã chốt danh sách 30 cầu thủ tham dự giai đoạn 1 V.League 2019. Điều đáng chú ý là họ “thay máu” gần một nửa đội hình. Trên băng ghế kỹ thuật, CLB TP.HCM cũng có HLV mới là ông Chung Hae Seong, cựu GĐKT của HAGL. Mùa giải 2018, dưới “triều đại” của HLV Toshiya Miura, đội bóng này cũng tuyển quân ồ ạt nhưng rốt cuộc vẫn thất bại với mục tiêu đặt ra. Chính vì vậy, người ta đang chờ xem mùa giải năm nay, CLB TP.HCM sẽ bay cao hay đi vào vết xe đổ mùa trước?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x