Chờ một sự hiệu quả từ TP.HCM!

ĐỖ TUẤN
13:20 ngày 16-11-2020
Sau mùa giải 2020, HLV Chung Hae Soung đã nói lời từ biệt CLB TP.HCM và lãnh đạo đội bóng này đang tìm người để thay thế. Tuy nhiên, việc nhắm đến những cái tên để mang tính quảng bá hay sự hiệu quả trong lối chơi là điều họ cần tính đến.
Chờ một sự hiệu quả từ TP.HCM!

Với đội bóng được đầu tư nhiều như TP.HCM, việc chỉ về đích ở vị trí thứ 5 của mùa giải 2020 được xem là không thành công, nên HLV trưởng Chung Hae Soung phải nói lời chia tay là không lạ. Trước khi ông thầy Hàn Quốc ra đi, người ta đã nghe phong thanh rằng lãnh đạo CLB TP.HCM nhắm đến một số HLV nước ngoài, trong đó có Kiatisak Senamuang của Thái Lan. 

Việc tìm một HLV trưởng nước ngoài cho đội bóng là rất bình thường, và có vẻ lãnh đạo CLB TP.HCM cũng thích sử dụng HLV ngoại. Trước đây, họ từng có HLV Toshiya Miura và sau này là Chung Hae Soung, nhưng thực tế hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Thành tích cao nhất của CLB TP.HCM chính là ngôi á quân do HLV Chung Hae Soung mang về ở mùa giải 2019. Vậy nên, nếu HLV Kiatisak được mời ngồi vào ghế “thuyền trưởng” CLB TP.HCM cũng tốt vì tính quảng bá thương hiệu cao, nhưng hiệu quả hay không còn phải chờ mới biết.

CLB TP.HCM đã chia tay HLV Chung Hae Soung (phải) ngay sau khi mùa giải 2020 kết thúc - Ảnh: MINH TUẤN

Nói thế, vì Kiatisak từng là cầu thủ và sau đó là HLV trưởng của HAGL, nhưng cũng chưa từng giúp đội bóng phố Núi lên ngôi cao nhất. Đấy là thời điểm Kiatisak vẫn còn gắn bó và rất hiểu V.League. Nếu nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM, Kiatisak buộc phải làm quen và hòa nhập với bóng đá Việt Nam lại từ đầu, vậy trong một thời gian ngắn liệu có hiệu quả? Chưa kể khi dịch bệnh đang hoành hành, nếu có mặt ở Việt Nam lúc này, HLV người Thái Lan sẽ phải cách ly 14 ngày và điều đó liệu có khả thi?

Trong khi đó, CLB TP.HCM hiện có khá nhiều người có thể đảm nhận vị trí HLV trưởng. Ngoài chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, họ còn có HLV Trần Minh Chiến của Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT). Sở dĩ nói thế, vì thực tế đội bóng BRVT cũng thuộc quyền sở hữu của Bình Minh, công ty nắm quyền quản lý CLB TP.HCM. Tài dụng binh của HLV Trần Minh Chiến là điều không cần phải bàn cãi khi nó đã được chứng thực ở B.Bình Dương và BRVT. Việc mùa giải vừa qua BRVT không thể lên hạng là do ảnh hưởng từ rào cản tham vọng ở địa phương, chứ không liên quan đến việc cầm quân của HLV Minh Chiến. Thế nên, nếu lãnh đạo CLB TP.HCM điều chuyển Trần Minh Chiến về ngồi vào “ghế nóng” của đội e cũng hợp lý.

Đã đến lúc CLB TP.HCM chờ đợi sự hiệu quả từ những cái tên, hơn là sự quảng bá rùm beng, nhưng vẫn không đủ để đánh bóng thương hiệu.

Chia tay 5, mới đón 3
Chuẩn bị cho mùa giải 2021, ngoài HLV Chung Hae Soung, CLB TP.HCM còn chia tay các hậu vệ Công Thành, Ngọc Thịnh; các tiền vệ Hữu Tuấn, Seo Yong Duk và tiền đạo Văn Thành. Tuy nhiên, họ chỉ mới lấy về Hồ Tuấn Tài của SLNA, Lê Quyền Huy Tín của Bình Phước và Nguyễn Sỹ Minh của DNH Nam Định.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x