Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng (CLB TP.HCM): 'Sẽ nỗ lực đưa CLB TP.HCM phát triển hơn'

Vị trí á quân ở V.League 2019 là một bước tiến vượt bậc của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM lại không quá ngạc nhiên vì điều ấy…
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng (CLB TP.HCM): 'Sẽ nỗ lực đưa CLB TP.HCM phát triển hơn'

Phóng viên: Xin chào ông, với vai trò chủ tịch CLB TP.HCM, ông đánh giá thế nào về đội bóng của mình ở mùa 2019?
- Ông Nguyễn Hữu Thắng: Vị trí á quân V.League 2019 là một bước tiến lớn của CLB TP.HCM. Thực sự từ đầu mùa giải chúng tôi chỉ xác định cố gắng đưa CLB lọt vào Top 5, nhưng kết quả đạt được lại hơn cả mong đợi. Đấy là điều thật tuyệt vời và khiến tôi rất vui.

Theo ông, nguyên nhân nào giúp CLB TP.HCM có một sự lột xác nhanh chóng như thế?
- Đầu tiên, đấy chính là nhờ HLV Chung Hae Soung, ông ấy đã tạo ra một luồng gió mới khi xây dựng đội bóng thành một tập thể gắn kết và rất kỷ luật. CLB TP.HCM dẫu không có ngôi sao lớn, nhưng lại là một tập thể mạnh và đồng đều cả 3 tuyến. Thêm vào đó, sự tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ ở từng trận đã giúp cho đội bóng có những biến chuyển cực lớn ở mùa giải năm nay.

Bước tiến ấy của đội nhà có làm ông ngạc nhiên?
- Thực sự tôi không quá ngạc nhiên vì sự lột xác của CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay, bởi tôi là người trong cuộc, đã chứng kiến sự chuẩn bị rất kỹ về mặt lực lượng lẫn chuyên môn ngay trước khi bước vào mùa giải. Tuy nhiên, thành tích á quân thật sự khiến tôi bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả chính là sự yêu mến và quan tâm của khán giả dành cho CLB TP.HCM. Hôm diễn ra trận TP.HCM – Hà Nội trên sân Thống Nhất ở vòng 18, ngồi trên khán đài mà tôi cứ lặng đi trong cảm xúc, bởi cũng phải 7 năm rồi sân Thống Nhất mới lại len kín khán giả như thế ở một giải đấu quốc nội. Tôi mong trong tương lai những trận đấu của CLB TP.HCM, khán đài sân Thống Nhất sẽ tiếp tục đông vui như thế.

Thế điều gì khiến ông tiếc nuối ở mùa giải năm nay?
- Ở mùa giải năm nay, CLB TP.HCM thường bị mất điểm ở những trận đấu quan trọng, dẫn đến sự hụt hơi trong cuộc đua vô địch với CLB Hà Nội. Đấy có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất ở V.League mùa này.

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, ông nghĩ CLB TP.HCM đã đủ lực để đua tranh với đối thủ Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch?
- Nói một cách công bằng thì Hà Nội FC vẫn mạnh hơn đội bóng của chúng tôi. Thực tế, họ đang là đội bóng mạnh nhất V.League với lực lượng đồng đều và có chiều sâu, chưa kể lực lượng của Hà Nội FC có đến 7-8 tuyển thủ, nên việc Hà Nội FC vô địch âu cũng dễ hiểu và xứng đáng.

Theo ông, CLB TP.HCM sẽ làm gì trong thời gian tới để có thể đua tranh sòng phẳng với Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch?
- Chắc chắn mùa giải năm sau chúng tôi sẽ có những sự bổ sung lớn về lực lượng. Sở dĩ thế, bởi CLB TP.HCM sẽ phải tham gia nhiều mặt trận cùng lúc như V.League, Cúp QG, AFC Cup… nên lực lượng cần có bề dày lẫn chiều sâu. Mới đây, chúng tôi vừa gia hạn hợp đồng với HLV Chung Hae Soung trước khi lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa CLB TP.HCM phát triển vững mạnh trong tương lai, với mong muốn các khán đài sân Thống Nhất sẽ ngày càng đông vui hơn.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x