CLB TP.HCM còn nhiều việc phải làm

PHAN HỒNG
15:27 ngày 20-01-2021
Thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng không phản ánh đúng cục diện trên sân khi CLB TP.HCM đáng lẽ phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua. Rất nhiều lỗ hổng đã bị phơi bầy, buộc HLV Polking phải mất nhiều công sức để khắc phục nếu muốn cải thiện hình ảnh CLB trong thời gian tới.
CLB TP.HCM còn nhiều việc phải làm

Sau nỗi thất vọng ở V.League 2020, CLB TP.HCM vẫn là cái tên được đánh giá “ông lớn” trong cuộc chiến xưng vương ở mùa giải 2021. Vẫn sự ồn ào trong chuyển nhượng, đội bóng này vẫn bước vào mùa giải với những bản hợp đồng đắt giá. Tuy nhiên, CLB TP.HCM đã không để lại ấn tượng tích cực nào sau trận ra quân trong chuyến làm khách trên sân SHB.ĐN. Tất nhiên, một trận thua đầu mùa không phải là thảm họa khi chặng đường phía trước vẫn còn thênh thanh. Nhưng những lỗ hổng trong cuộc đối đầu vừa qua lại lộ ra khá thường xuyên, khiến cho người xem cảm thấy khó đặt niềm tin rằng CLB sẽ leo cao nếu lối chơi không nhanh chóng được cải thiện.

Đầu tiên là hệ thống phòng ngự. Thủ môn Thanh Thắng vẫn hoạt động cật lực nhưng các “lá chắn” ở phía trên lại để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Đình Khương và Diakite dường như chưa tìm được tiếng nói chung trong việc bọc lót, hỗ trợ cho nhau để bẻ gãy các miếng hãm thành của đối thủ. Rõ nhất là ở bàn thua ở phút 17. Đình Khương và Diakite đều đứng trước Đức Chinh, thay vì một cầu thủ ập vào để gây sức ép, hạn chế góc sút của tiền đạo SHB.ĐN, cả 2 lại đứng ngây người để Đức Chinh thoải mái căn chỉnh bóng trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Thắng. Theo thống kê trong suốt trận đấu, SHB.ĐN có ít nhất 6 tình huống ăn bàn mười mươi, với những pha phối hợp như chỗ không người để dễ dàng đối mặt với thủ môn Thành Thắng. Trong đó, Rafaelson ít nhất 3 lần thoát xuống trống trải để đối diện với thủ thành của CLB TP.HCM. May cho đội bóng này là trong một buổi chiều được xà ngang và cột dọc ủng hộ nên đã thoát ít nhất 2 bàn thua trông thấy.

Hàng thủ TP.HCM (phải) hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể ngăn được Đức Chinh (trái) ghi bàn - Ảnh: Sông Hàn

Tất nhiên, lỗi rõ nét trong thất bại vừa qua thuộc về các hậu vệ. Nhưng cũng phải thừa nhận, việc thiếu vắng tiền vệ Văn Thuận ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ phòng ngự của CLB TP.HCM. Vì thế, sự trở lại của tiền vệ này là điều chắc có lẽ HLV Polking mong mỏi. Một khi có sự phục vụ của Văn Thuận, CLB TP.HCM cũng có thể yên tâm hơn về phòng ngự, đồng thời, sức tấn công cũng sẽ được cải thiện hơn. Trong trận thua SHB.ĐN, các học trò ở khu vực giữa sân của ông Polking chưa kiểm soát tốt bóng, khiến cho sức tấn công về phía cầu môn đội chủ nhà là không đáng kể. Không những thế, các ngoại binh cũng chưa để lại nhiều dấu ấn. Chơi đủ 90 trong vai trò của một tiền đạo cánh nhưng Da Silva khá mờ nhạt. Vào sân ở đầu hiệp 2, Paulo tích cực hơn bằng 1 cú sút phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 30m và một cú sút trong vòng cấm nhưng tất cả vẫn chưa có độ hiểm cao để hạ thủ môn Tuấn Mạnh.

Không thể vội vàng đánh giá năng lực và trình độ của Paulo và Da Silva chỉ sau trận đầu tiên bởi còn nhiều yếu tố có thể khiến cho 2 ngoại binh này chưa phát huy được năng lực. Nhưng với màn trình diễn chưa tốt ấy, NHM CLB TP.HCM có lẽ đang nóng lòng đợi Lee Nguyễn ra sân. Hẳn nhiên, cầu thủ Việt kiều này đã khẳng định đẳng cấp và năng lực khi chơi bóng ở Mỹ. Lee Nguyễn có phẩm chất kỹ thuật điêu luyện, không chỉ giỏi ở khâu săn bàn mà còn có khả năng kiến tạo tốt. Vì thế, cầu thủ Việt kiều này được kỳ vọng sẽ đem đến tính hiệu quả cao cho hàng công khi mà Công Phượng đã trở về HAGL, trong lúc Xuân Nam không phải là cây săn bàn thiện xạ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x