Cuộc chiến chống xuống hạng ở V.League 2022: 'Tử thần' gọi tên CLB TP.HCM?

Phan Hồng
10:18 ngày 27-10-2022
Về lý thuyết, có đến 9 đội có nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, có thể khoanh vùng cuộc chiến chạy trốn một suất xuống hạng cho 7 đội đang có từ 24 điểm trở xuống. Nhìn vào lịch thi đấu cũng như sức mạnh của các đối thủ, CLB TP.HCM đang đối diện nguy cơ lớn quay trở lại hạng Nhất.
Cuộc chiến chống xuống hạng ở V.League 2022: 'Tử thần' gọi tên CLB TP.HCM?

Thanh Hóa và SLNA đang có 27 điểm, hơn đội đứng chót bảng là TP.HCM 9 điểm, trong khi các đội còn từ 4-5 trận nên về lý thuyết, hai đội bóng này vẫn có nguy cơ rớt hạng. Nhưng nếu toàn thua trong chặng đường còn lại thì Thanh Hóa và SLNA vẫn có thể yên tâm với một suất ở V.League bởi phong độ kém cỏi của nhiều đối thủ phía sau. Vì thế, cuộc đua trụ hạng chỉ khoanh vùng ở 7 cái tên gồm B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, HAGL, Nam Định, HL Hà Tĩnh, Sài Gòn FC và TP.HCM. 

Có điểm số cao nhất (24 điểm) trong nhóm 7 đội nói trên, lịch thi đấu sắp tới của B.Bình Dương cũng rất thuận lợi khi được tiếp Nam Định đang có phong độ đi xuống, trong lúc SLNA và Thanh Hóa không còn mục tiêu để phấn đấu. Đoàn quân của ông Lư Đình Tuấn hoàn toàn có thể bỏ túi 5 điểm trong 3 trận đấu tới. Nói cách khác, B.Bình Dương dễ thở nhất trong nhóm “G7” chống xuống hạng.

Cũng có lợi thế về điểm số, nhưng SHB.ĐN lại đối mặt lịch thi đấu khốc liệt khi còn phải gặp 3 ƯCV vô địch, trong lúc 2 đối thủ còn lại là Sài Gòn FC và TP.HCM đang rất khát điểm. Thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội bởi nếu giành 4 điểm trước 2 đội ở nhóm “cầm đèn đỏ” trong 3 vòng tới, SHB.ĐN có thể trụ hạng sớm 2 vòng. Được chơi trên sân nhà (gặp Sài Gòn FC) và đang dần lấy lại phong độ nên đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu ấy. 

Các đối thủ ở những vòng đấu cuối của CLB TP.HCM (áo sẫm) đều rất rắn mặt  Ảnh: PHAN TÙNG

HAGL cũng đối mặt các đối thủ rắn như Bình Định, HL Hà Tĩnh hay Hà Nội FC nhưng bù lại, họ được tiếp Nam Định và làm khách trên sân Thanh Hóa. Chỉ cần thắng Nam Định ở vòng 23 là HAGL có thể tin tưởng ở lại V.League. Về phần mình, Nam Định chắc chắn phải coi trận gặp Sài Gòn FC ở vòng tới là “chung kết”.

Thuận lợi cho thầy trò ông Vũ Hồng Việt là được đá trên sân Thiên Trường. Nếu thắng, Nam Định hoàn toàn có thể trụ hạng khi ở lượt cuối chỉ phải gặp một SLNA có thể không còn động lực thi đấu. HL Hà Tĩnh còn 3 trận trên sân nhà và có thể có kết quả tốt, nhất là trước 2 đối thủ HAGL và Thanh Hóa. Nếu Hải Phòng đủ lực lượng, Sài Gòn FC không có nhiều hy vọng giành điểm. Nhưng việc đối thủ mất 2 cầu thủ quan trọng là Moses và Hải Huy cho phép Sài Gòn FC hy vọng vào 1 điểm trên sân Thống Nhất. Thuận lợi cho đội bóng này là tiếp B.Bình Dương ở lượt trận cuối khi đối thủ đã an bài nên hoàn toàn có thể hướng đến một chiến thắng. Nếu kiếm được 4 điểm trong 4 trận còn lại, Sài Gòn FC sẽ có thể trụ hạng. 

Khó khăn nhất trong nhóm “G7” là TP.HCM. Phía trước, TP.HCM phải chiến đấu với năng lực chuyên môn của mình. Tuy nhiên, các đối thủ đều rất rắn mặt. Thanh Hóa, Viettel hay Bình Định đều là những đội bóng đang có phong độ tốt hơn. Trong số 4 đối thủ còn lại, chỉ SHB.ĐN là dễ giúp TP.HCM kiếm được điểm nhất khi phong độ của đội bóng sông Hàn không tốt. Nhưng nếu thắng SHB.ĐN trong lúc thua 3 trận còn lại cũng khó giúp thầy trò ông Vũ Tiến Thành thoát khỏi vị trí chót bảng khi mùa giải kết thúc. 

Phép tính của HLV Vũ Tiến Thành 
Phát biểu sau trận hòa 2-2 với SLNA, HLV Vũ Tiến Thành (ảnh) cho biết, mục tiêu của ông khi dẫn dắt CLB TP.HCM là giành từ 12-15 điểm. Về lý thuyết, ông Thành có thể giúp đội bóng này bỏ túi 24 điểm khi dẫn dắt CLB TP.HCM từ vòng 18. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là khoảng cách xa vời vợi. Trước đó, CLB TP.HCM chỉ giành 14 điểm/17 trận nên khi đặt mục tiêu ấy, ông Thành có vẻ hơi tự tin quá. Trong 4 trận vừa qua sau khi giải quyết xong vấn đề tiền bạc, CLB TP.HCM giành 5 điểm.

Lấy con số thấp nhất theo tính toán của ông Thành (12 điểm) thì CLB TP.HCM còn phải kiếm 7 điểm nữa mới hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, đó là cái đích cực kỳ khó khăn bởi không có lý do gì để các đối thủ như Thanh Hóa, Viettel, Bình Định, SHB.ĐN đá uể oải trước CLB TP.HCM.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x