Cuộc đua trụ hạng V.League: Đất Quảng gặp khó

TRÍ CÔNG
09:57 ngày 05-10-2020
“Vòng giải cứu” dành cho 6 đội cuối bảng V.League chứng kiến sự thất thế của Quảng Nam FC. Với lực lượng già nua và không nhiều nhân tố đủ sức tạo đột biến, thầy trò HLV Đào Quang Hùng hiển nhiên gặp bất lợi hơn cả trong cuộc chiến trụ hạng.
Cuộc đua trụ hạng V.League: Đất Quảng gặp khó

Liệu có một Long An thứ hai? 

Lịch sử V.League từng chứng kiến một đội bóng vô địch V.League phải xuống hạng. Đó là Long An. Tính đến nay, đó vẫn là trường hợp cá biệt nhất trong 20 năm, kể từ khi giải VĐQG tiến lên chuyên nghiệp. Nhưng có thể ở mùa giải này, Quảng Nam sẽ là trường hợp thứ 2. Năm 2017, Quảng Nam FC lần đầu vô địch V.League. Những Đinh Thanh Trung, Hà Minh Tuấn, Phan Thanh Hưng, Phan Đình Thắng, Nguyễn Huy Hùng,… với độ chín của sự nghiệp góp công lớn để giúp đội bóng đất Quảng làm nên lịch sử. 

Nhưng sau 3 năm, vẫn là họ đang gánh Quảng Nam FC trong nhiệm vụ thoát khỏi đáy BXH V.League. Đội bóng đất Quảng đang thiếu đi một sự kế thừa và chuyển giao lực lượng. Những cầu thủ trẻ như Tấn Sinh, Hồng Sơn, Văn Trạng… chưa đủ đẳng cấp để thay thế đàn anh. Vậy là dù đã ở tuổi xế chiều, Thanh Trung cùng những gương mặt kể trên cực chẳng đã vẫn oằn mình trên sân bóng. HLV Đào Quang Hùng từng tâm sự nỗi khổ của Quảng Nam hiện tại. Đó là độ tuổi trung bình quá cao khiến họ chẳng khác nào “lão tướng” của V.League. 

“Quảng Nam là đội có tuổi trung bình lớn nhất V.League. Riêng hàng thủ, mọi người cũng thấy chỉ có Tấn Sinh là từng đá cho U22 Việt Nam năm ngoái dưới thời ông Park Hang Seo. Còn chỗ Viết Tú, Anh Hùng rồi Hoàng Vissai cũng đã lớn tuổi cả rồi. Vậy nên, nếu có thể tiếp tục dẫn dắt Quảng Nam mùa sau, tôi sẽ phải trẻ hóa lực lượng. Chúng tôi cần 50% đội hình là những gương mặt sinh từ năm 2000 trở về sau”, HLV Đào Quang Hùng vừa nói về mục tiêu sau mùa giải năm nay, vừa chẹp miệng khi nói thực tại khó khăn về lực lượng ở thời điểm hiện tại. 

Cầu thủ Quảng Nam (phải) thất thế trong pha tranh chấp khi gặp DNH.NĐ - Ảnh: Đức Cường

Bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng 

Nhưng nếu muốn thay máu lực lượng, Quảng Nam FC trước tiên phải trụ hạng V.League. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bất lợi lớn đang thuộc về họ. Khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 13 - vị trí lập tức đảm bảo an toàn để ở lại V.League 2021 tưởng chừng như gần mà lại xa với đội bóng đất Quảng. Nên nhớ, giai đoạn 2 của V.League chỉ có đúng 5 lượt đấu. Và nếu nhìn vào thành tích đối đầu của Quảng Nam FC ở 13 vòng đầu tiên, nhất là với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ tấm vé trụ hạng thì người ta càng có lý do để nghĩ về khả năng xuống hạng đến từ CLB này. 

Cụ thể, Quảng Nam FC đã thua 0-1 trước DNH Nam Định, gục ngã 1-6 trước SHB Đà Nẵng, bại trận 1-2 trước B.Bình Dương. Những gì mà Quảng Nam làm được chỉ là trận hòa 1-1 trước Hải Phòng và thắng 2-1 trước Thanh Hóa. Hẳn nhiên, chừng ấy cũng đủ khiến Quảng Nam bất lợi trong cuộc chiến sống còn ở giai đoạn 2, khi các đối thủ khác cũng đẩy sự quyết tâm lên tới 200% công lực để trụ lại ở V.League. 

Rõ ràng, nếu muốn tạo ra sự khác biệt, Quảng Nam FC cần bấu víu vào một điểm tựa nào đó. Sân Tam Kỳ từng là một pháo đài bất khả xâm phạm và mang về chiến thắng  cho Quảng Nam hồi năm 2016 và 2017. Nhưng lúc này, nó thường chỉ có thể giúp Quảng Nam kiếm tối đa 1 điểm qua từng vòng đấu. Hàng thủ từng là chân đế giúp Quảng Nam vô địch 3 năm trước cũng yếu đuối trước sức tấn công của đối phương. Tính đến nay, họ đã thủng lưới tới 32 lần chỉ sau 13 trận đấu (trung bình gần 3 bàn thua/trận). Giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa cũng không ghi nhận một tân binh đủ sáng giá cho đội bóng đất Quảng. Nếu như năm ngoái họ có Hoàng Vũ Samson - cầu thủ ghi tới 7 bàn cho Quảng Nam trong giai đoạn 2 để giúp họ an toàn thì ở mùa này, HLV Đào Quang Hùng thiếu đi một nhân tố để tạo ra sự đột biến ấy. 

“Ca khó” với HLV Đào Quang Hùng
HLV Đào Quang Hùng dẫn dắt Quảng Nam từ vòng 8 thay cho HLV Vũ Hồng Việt. Ở trận đầu ra mắt, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng giúp đội bóng xứ Quảng có chiến thắng 2-1 trước SLNA. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Quảng Nam trải qua chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua. Họ cầm chân được Sài Gòn FC và Hà Nội FC, nhưng phải nhận 3 thất bại trước DNH.NĐ, HAGL và HL Hà Tĩnh. Với tương quan lực lượng và số điểm hiện tại, Quảng Nam FC đang được nhận định là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé xuống hạng duy nhất mùa giải này. Trong những chia sẻ gần đây, HLV Đào Quang Hùng khẳng định dù đội nhà đang đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng ông cùng các học trò sẽ cố gắng gồng gánh để trụ hạng thành công. Nhưng rõ ràng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với vị HLV này bởi dù sao ông chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở V.League, giải đấu vốn được xem rất khắc nghiệt.

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho chất lượng sân Nam Định

‘Ngòi nổ’ của Sài Gòn sẽ không ra sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 

HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi không thích lão tướng, ngôi sao ở đội bóng khác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x