Cuộc đua vô địch V.League: Đại chiến giữa 'tam đại gia'

Trí Công Trí Công
14:06 ngày 14-01-2021
Với vị thế, chiều sâu lực lượng cùng những bản hợp đồng “bom tấn”, Hà Nội FC, Viettel và TP.HCM hứa hẹn tạo ra thế chân kiềng trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch V.League 2021.
Cuộc đua vô địch: Đại chiến giữa 'tam đại gia'

Nhà giàu tham vọng 

Nhìn vào cách chuyển nhượng một cách… đủng đỉnh như vừa qua, người ta mới thấy Hà Nội FC và Viettel sở hữu chiều sâu lực lượng tốt đến thế nào. Cũng chính vì việc luôn sở hữu trong tay những cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế, đội hình đủ mạnh để chinh chiến cả chặng đường dài của mùa giải mà Hà Nội FC và Viettel chính là hai “chiến mã” trụ lại sau cùng trong cuộc đua vô địch V.League 2020.

So với mùa trước, Hà Nội FC và Viettel cũng chẳng biến động nhiều về lực lượng. Thậm chí, họ còn gia cố thêm sức mạnh đáng gờm cho mặt trận tấn công để phục vụ những tham vọng từ đấu trường quốc nội cho đến châu lục. Với Hà Nội FC, họ “thay máu” ngoại binh với Geovane Magno (từ Sài Gòn FC) và Bruno Cunha (Viettel). Sự hòa nhập khá nhanh của bộ đôi này với bằng chứng rõ nhất là ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia hôm 9/1 cho thấy Hà Nội FC đã sẵn sàng cho chặng đường dài của mùa giải 2021. Với chiều sâu lực lượng đến mức có thể xem là… thừa, từ sự trở lại của những trụ cột sau chấn thương đến các bản hợp đồng nặng đô, Hà Nội FC có lý do để tham vọng về mùa giải thành công nhất trong lịch sử. Điều đó được thể hiện ở việc Chủ tịch của đội bóng Thủ đô tuyên bố muốn giành cú đúp quốc nội và vào đến chung kết AFC Cup 2021. 

Viettel không đao to búa lớn như cách mà Hà Nội FC tuyên bố về 3 mục tiêu của họ ở mùa giải 2021. Nhưng HLV Trương Việt Hoàng cũng rất chủ động trong việc xây dựng lực lượng để đội bóng nhà binh chinh chiến từ AFC Champions League đến V.League. Mất Bruno Cunha không phải điều gì quá to tát khi hàng công của Viettel đã sớm bổ sung Pedro Paulo, chân sút đẳng cấp từng ghi 12 bàn ở mùa trước cho Sài Gòn FC. Thêm vào đó, Viettel đón chào sự trở lại của Nguyễn Hữu Thắng, tài năng trẻ đang chơi rất lên chân sau một mùa giải được rèn giũa trong màu áo tân binh Bình Định. 

Có thể, Viettel khó tiến sâu ở AFC Champions League vốn là tập hợp các đội bóng mạnh nhất châu Á, nhưng với dàn quân gồm nhiều tuyển thủ trải dài từ hàng thủ đến hàng công, đội bóng nhà binh xứng đáng là ứng viên vô địch V.League mùa này. 

CLB TP.HCM, Hà Nội FC (trái, ảnh nhỏ) cũng như Viettel (phải, ảnh nhỏ) đều cho thấy tham vọng vô địch rất lớn ở mùa giải 2021	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đừng quên CLB TP.HCM 

Sau một mùa giải chệch đường ray, TP.HCM cho thấy khát khao muốn đua vô địch lớn đến nhường nào. Vẫn theo thói quen như những năm trước, nửa đỏ của sân Thống Nhất liên tục nổ “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng khác với những mùa giải 2017, 2018, 2019 hay 2020, việc “đi chợ” của TP.HCM mạnh bạo hơn và cũng khôn ngoan hơn. 

700 triệu đồng/tháng tiền lương dành cho tân HLV Alexandre Polking không phải chỉ nhằm mục đích khoe độ giàu và chịu chơi của CLB TP.HCM. Đội bóng với Chủ tịch là ông Nguyễn Hữu Thắng kỳ vọng rất lớn vào việc xây dựng lối chơi đẹp mắt cùng tham vọng giành chức vô địch V.League 2021 từ HLV Polking, người từng thành công và có thời gian dài xây dựng được thương hiệu ở Thai League. 

Bên cạnh đó, CLB TP.HCM cũng tạo ra tiền lệ chưa từng có với mức lương lên đến 11,5 tỷ đồng/năm (gần 1 tỷ đồng/tháng) dành cho một nội binh. Đó là trường hợp của Lee Nguyễn. Dù đã sang tuổi 35, nhưng với đẳng cấp đã được khẳng định tại giải Nhà nghề Mỹ, Lee Nguyễn sẽ giúp CLB TP.HCM hướng đến 2 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất là thu hút sự chú ý ngày càng lớn hơn từ người hâm mộ. Và thứ hai, Lee Nguyễn cũng thể hiện cho tham vọng hướng đến chức vô địch V.League lần đầu kể từ khi thăng hạng năm 2017 của TP.HCM - đội bóng đã chi cả tấn tiền để nâng tầm thương hiệu.  

Một V.League đáng chú ý nhất 10 năm qua

V.League 2021 hứa hẹn rất đáng xem với sự trở lại của hàng loạt “người cũ” tên tuổi và cũng đầy… truân chuyên ở Việt Nam trong quá khứ. Đó là các HLV Kiatisak Senamuang (HAGL), Ljupko Petrovic (Đông Á Thanh Hóa) và cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn. Đây cũng là V.League chứng kiến những thương vụ “bom tấn” với mức lương phá khung như của HLV Alexandre Polking (TP.HCM, 700 triệu đồng/tháng), HLV Kiatisak (HAGL, 600 triệu đồng/tháng), Lee Nguyễn (TP.HCM, gần 1 tỷ đồng/tháng), … 

V.League năm nay còn được chứng kiến tân binh Bình Định vô cùng tham vọng nhờ việc được “bơm” ngân sách 100 tỷ đồng/năm. NHM cũng đang chờ đợi Sài Gòn FC sẽ thể hiện thế nào sau khi “thay máu” lực lượng. Tất nhiên, cuộc đua vô địch và trụ hạng V.League với thể thức được điều chỉnh một cách phù hợp hứa hẹn sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho mùa giải năm nay. 

Hấp dẫn cuộc so tài trên băng ghế huấn luyện

Sau khi dẫn dắt Bình Định thăng hạng V.League 2021, HLV Nguyễn Đức Thắng (ảnh) sẽ có màn so tài được dự đoán khá căng thẳng, hấp dẫn với những đồng đội một thời thuộc “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam là Ngô Quang Trường (SLNA), Trương Việt Hoàng (Viettel) và Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN). 

​Những cựu tuyển thủ lứa 7x này được xem là những nhà cầm quân tài ba, đáng chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại sẽ “so găng” trên băng ghế huấn luyện. Và đương nhiên NHM rất kỳ vọng tài năng của các “thuyền trưởng” nói trên sẽ góp phần giúp V.League căng thẳng, hấp dẫn đến phút cuối.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x