Duy Mạnh: ‘Thật đặc biệt khi được cùng con trai đón Tết’
Xin chào Đỗ Duy Mạnh, sắp cận Tết rồi, không biết anh đã chuẩn bị kế hoạch cho dịp đón năm mới ra sao?
Sau khi kết thúc tập luyện với Hà Nội FC, tôi đã về nhà với gia đình, chuẩn bị một số thứ để đón Tết. Tôi cùng bố mẹ, vợ con đi xem đào, quất và dọn dẹp nhà cửa.
Với tôi, đây là một cái Tết rất ý nghĩa. Bởi đây là năm đầu tiên vợ chồng tôi đón Tết cùng con trai mới sinh. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tôi sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn để cùng gia đình đón cái Tết đặc biệt này.
Sự khác biệt giữa Duy Mạnh nay lên chức bố và Duy Mạnh cũng những năm trước khi đón xuân sang cụ thể ra sao?
Trước khi khi chưa lấy vợ, sinh con, tôi chuẩn bị cho cá nhân mình nhiều hơn như mua sắm quần áo, giày xép. Rồi Tết đến có thể gặp gỡ bạn bè, đi nhiều nơi chúc Tết. Nhưng bây giờ, tôi lo cho gia đình nhiều hơn. Bản thân tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với vợ con. Lúc nào rảnh rỗi chứ không nói đến những ngày Tết nhất, tôi thường giúp vợ chăm con, chia sẻ công việc với vợ của mình.
Đón Tết của cầu thủ bóng đá có khác với những nghề bình thường. Sở dĩ tôi hỏi vậy vì TP.HCM thậm chí còn phạt tiền nếu cầu thủ tăng cân?
Đúng vậy. Nghề cầu thủ yêu cầu khắt khe trong việc duy trì thể lực, giữ gìn thể trạng. Sau Tết, chúng tôi lại trở lại tập luyện rồi thi đấu. Vì vậy, việc giữ gìn sức khoẻ là rất quan trọng. Tết đến thì ai cũng biết chúng ta sẽ ăn nhiều bữa rồi còn đón nhiều khách. Bản thân các cầu thủ cũng phải lưu ý tránh rượu, bia, hạn chế chất béo để không bị tăng cân.
Bản thân tôi trong những ngày qua hay kể cả Tết đến vẫn sẽ cố gắng duy trì thể lực bằng cách tập luyện hàng ngày, như chạy bộ, đạp xe,…
Năm 2021, SEA Games sẽ tổ chức ở Việt Nam. Anh có tin rằng lứa cầu thủ trẻ có thể bảo vệ tấm huy chương vàng?
Tôi tin tưởng vào điều đó. Các em đều có chuyên môn tốt. Như ở Hà Nội, chúng tôi có một số cầu thủ trong lứa U22 Việt Nam như Văn Hậu, Văn Xuân, Việt Anh, Văn Tới hay Xuân Tú. Các bạn có thể gánh vác trọng trách và thi đấu tốt để bảo vệ huy chương vàng SEA Games.
Nếu SEA Games năm nay vẫn như 2 năm trước là cho phép cầu thủ trên 22 tuổi thi đấu ở môn bóng đá nam, anh có hy vọng mình được lựa chọn?
Tất nhiên rồi. Việc được tham dự SEA Games một lần nữa là điều mong muốn của tôi. Nếu được lựa chọn, tôi hứa sẽ tập luyện và thi đấu thật tốt để có thể được thi đấu, cạnh tranh với các em.
Cá nhân anh mong chờ điều gì trong năm mới sắp đến gần?
Tôi mong muốn nhất là khoẻ mạnh, không gặp chấn thương, sớm tìm lại phong độ và được thi đấu nhiều và giành kết quả tốt. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi chúc các đồng đội bình an, gặp nhiều may mắn, khoẻ mạnh.
Xin chúc mọi người năm mới dồi dào sức khoẻ, vui vẻ và thành công.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!
- 03:15 Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đầu đá chính cho Yokohama
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn