HÀ NỘI FC KHỦNG HOẢNG NHÂN SỰ

Hà Nội FC: Mới khởi động đã 'chết máy'

THÀNH VĂN
14:11 ngày 08-03-2021
Khi mùa giải mới ở chặng khởi động, Hà Nội FC đã sớm bị rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng nhân sự. Hàng loạt cầu thủ trụ cột dính chấn thương đã làm HLV Chu Đình Nghiêm không khỏi đau đầu.
Hà Nội FC: Mới khởi động đã 'chết máy'

Sau cuộc đua tranh vô cùng quyết liệt với Viettel ở mùa giải 2020, Hà Nội đã không thể phát huy được khả năng bứt tốc ở chặng cuối để thu hẹp khoảng cách điểm với đối phương. Đội bóng Thủ đô hiểu rằng, khi thể thức thi đấu thay đổi, số vòng đấu được thu hẹp thì Hà Nội cần phải có sự khởi đầu tốt mới tăng tốc tốt ở chặng về đích. Thế nên năm nay, Hà Nội đã có sự đầu tư khá kỹ về nhân sự, đưa về sân Hàng Đẫy bộ đôi “sát thủ” hàng đầu V.League là Geovane và Bruno. Thế nhưng, do quãng thời gian tập luyện với đội quá gấp nên 2 trận đầu tiên, bộ đôi này chưa phát huy được hiệu quả. 

Quãng nghỉ vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm đã uốn nắn nhiều cho các tân binh và đến thời điểm này, về cơ bản, lối chơi phối hợp nhỏ quen thuộc đã được các “ông Tây” thẩm thấu và vận hành tốt. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần trước ngày V.League 2021 trở lại, đội bóng Thủ đô nhận tin sét đánh khi tiền đạo chủ lực Bruno bị căng cơ đùi. Tiền đạo người Brazil phải hạn chế vận động và tập theo giáo án của bác sĩ. Theo tìm hiểu, trận đấu với Hải Phòng tới đây, rất khó để Bruno có thể ra sân thi đấu. Trong khi đó, một nhân tố chủ lực khác của Hà Nội là tiền vệ Quang Hải mới gặp chấn thương giãn dây chằng đầu gối. Đây là dạng chấn thương có mức độ phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Quang Hải thậm chí còn được yêu cầu không tiếp xúc với bóng để hạn chế mọi rủi ro. Với mức độ chấn thương này, điều đáng lưu tâm nhất là thời điểm Quang Hải trở lại không thể là 1 tuần mà cần nhiều hơn thế. Đó là chưa kể, Văn Hậu phải rời xa sân cỏ ít nhất hết tháng 5. Mất đi 3 trụ cột, Hà Nội đã gặp khó khăn ngay từ vạch xuất phát. Đó là cái khó với Hà Nội, nhất là khi ngày 13/3 tới đây, họ sẽ phải hành quân đến sân Lạch Tray để gặp Hải Phòng. Nên nhớ, Hà Nội đã có sự khởi đầu khá tệ hại khi thua liên tiếp 2 trận vừa qua thế nên trận gặp Hải Phòng chẳng khác nào trận chung kết với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. 

Hà Nội FC (trái) chật vật ở chặng mở đầu V.League 2021 - Ảnh: Đức Cường

Với việc mất 3 trụ cột, Hà Nội sẽ sớm phải xoay tua lực lượng nhưng vấn đề đặt ra là những mảng ghép thay thế có trình độ không thể bằng Bruno, Quang Hải hay Văn Hậu. Mặt khác, Hải Phòng đang chơi rất khó chịu và đặc biệt dàn ngoại binh của họ rất xuất sắc. Nhìn bước chạy gần như không cản nổi của bộ đôi Lynch-Fagan nhiều người bảo rằng việc Hải Phòng ghi bàn trong các trận đấu chỉ là vấn đề thời gian.

 Những gì mà nhà ĐKVĐ Viettel hay Nam Định hứng chịu ở 2 trận vừa qua chính là lời cảnh báo sâu sắc nhất với Hà Nội. Việc Hải Phòng toàn thắng 2 trận còn Hà Nội toàn thua đã đẩy áp lực dồn thêm lên vai đội khách. Nếu Quang Hải và Bruno nghỉ quá dài sẽ ảnh hưởng lớn đến toan tính của HLV Chu Đình Nghiêm. Nên nhớ, lịch thi đấu tới đây sẽ khá dày với mật độ 4 ngày/trận nên việc Hà Nội đang sứt mẻ lực lượng sẽ khiến NHM nơi đây thêm lo lắng. Tuy dàn nội binh của Hà Nội có chất lượng cao nhưng trong trường hợp các ngoại binh dính chấn thương mà nhất là khi đối phương đã quá hiểu lối chơi của đội bóng này thì các nội binh cũng khó lòng đưa Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng.

Hà Nội FC với truyền thống xuất phát chậm

Truyền thống xuất phát chậm vẫn là một thói quen của Hà Nội FC trong nhiều mùa giải. Đội bóng Thủ đô thường có sự khởi đầu không tốt ở những vòng đấu đầu tiên. Mùa giải 2016 có thể xem là ví dụ như thế. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC xếp cuối bảng khi chỉ có được 1 điểm với 4 trận thua, 1 hoà. Ngay ở mùa giải năm ngoái, đội bóng Thủ đô cũng nhập cuộc không như ý. Họ chỉ có được 7 điểm sau 5 trận, xếp thứ 7 trên BXH (2 thắng, 2 thua, 1 hoà). Việc khởi đầu không tốt, nhân sự thiếu hụt vì chấn thương hàng loạt khiến đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm dù rất nỗ lực ở giai đoạn 2 nhưng vẫn không thể lật ngược được Viettel ở cuộc đua vô địch. Ở mùa giải năm nay, V.League tiếp tục có sự đổi mới về thể thức khi chỉ có 6 đội dẫn đầu giai đoạn 1 mới giành quyền vào tranh ngôi vô địch tại giai đoạn 2. Vì vậy, nếu không muốn bị đánh bật sớm khỏi cuộc đua, Hà Nội FC cần phải nhanh chóng tìm lại phong độ vốn có của mình trong thời gian sắp tới.

Duy Mạnh sẵn sàng cho trận đấu với Hải Phòng

V.League 2021 đã khởi đầu một cách khá chật vật đối với Hà Nội FC của Duy Mạnh. Đội bóng Thủ đô thua liền 2 trận trước chủ nhà Nam Định (0-3) và đội khách B.Bình Dương 1-2. Tới đây, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước đội đầu bảng Hải Phòng ở trận đấu bù vòng 3 diễn ra trên sân Lạch Tray chiều 13/3. Nếu không có gì thay đổi, Duy Mạnh sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Hà Nội FC. Trước đó, trung vệ này đã được tung vào sân khoảng 10 phút để thay cho Văn Kiên trong cuộc đối đầu với B.Bình Dương (vòng 2). “Tôi đã sẵn sàng và tự tin sẽ cùng với Hà Nội FC tìm được một kết quả tốt trước Hải Phòng”, Duy Mạnh chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x