Hà Nội FC sẵn sàng cho cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2

PHƯƠNG ANH
09:14 ngày 26-07-2020
Chiến thắng ấn tượng trước TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng với Hà Nội ở mùa giải năm nay. Ngoài việc giải tỏa được nhiều áp lực, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng có được số điểm vừa đủ để sẵn sàng trở lại trong cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.
Hà Nội FC sẵn sàng cho cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2

Sau 2 chức vô địch liên tiếp, Hà Nội FC đã có sự khởi đầu đầy khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Trước cuộc đối đầu với Viettel, đội bóng thủ đô thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà và nhận 3 thất bại sau 7 vòng. Các nhà ĐKVĐ chỉ có 10 điểm, ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới 8 bàn, đứng thứ 6 trên BXH. Thậm chí, sau khi liên tiếp để Viettel và SHB.ĐN cầm chân, Hà Nội còn rơi xuống thứ 8, vị trí cuối cùng đủ điều kiện tham dự cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.

Với đội bóng được đánh giá giàu thành tích nhất Việt Nam, lại luôn có tham vọng cực cao, việc bị các đối thủ xếp trên bỏ xa 7-8 điểm là nỗi thất vọng lớn với Hà Nội. Có một giai đoạn, áp lực đè nặng lớn lên vai HLV Chu Đình Nghiêm, nhất là khi đội bóng thủ đô trải qua cơn bão chấn thương. 

Hàng loạt những trụ cột quan trọng của Hà Nội như Omar, Văn Đại, Đức Huy, Văn Kiên, Thành Chung, Quang Hải chấn thương không thể thi đấu, trong khi Đình Trọng, Duy Mạnh vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Trong một số trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có trong tay 13-14 cầu thủ khỏe mạnh có thể ra sân, trong đó có đến 3 thủ môn. Điều này khiến Hà Nội FC gặp khó khăn trong việc xoay tua lực lượng.

May mắn trong bối cảnh khó khăn đó, đội bóng thủ đô lại có được những sự bổ sung cần thiết đến từ các cựu binh nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Tấn Trường và Tấn Tài là 2 bản hợp đồng gây bất ngờ nhưng hợp lý với tình cảnh của Hà Nội lúc này. HLV Chu Đình Nghiêm cần những cầu thủ có kinh nghiệm để cùng với Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng… là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ, vực dậy đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Và thực tế, sự có mặt của Tấn Trường hay mới nhất là Tấn Tài giúp Hà Nội tăng thêm sức mạnh. 2 tân binh này cũng cho thấy những đóng góp quan trọng trong những trận đấu đã qua. 2 chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và đặc biệt là TP.HCM ở vòng 11 giúp Hà Nội FC giải tỏa được nhiều sức ép về tinh thần. Dù HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định vẫn chỉ hướng tới mục tiêu góp mặt trong Top 8 sau giai đoạn 1, nhưng với điểm số, vị trí thứ 4 hiện tại cùng tinh thần đang lên rất cao, Hà Nội cho thấy họ sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.

“Chiến thắng này giải tỏa rất nhiều cho Hà Nội. Chúng tôi muốn chắc chắn vào Top 8 và không để đội dẫn đầu bỏ quá xa. Lúc này, khoảng cách 5 điểm với Sài Gòn FC là vấn đề nhưng Hà Nội sẽ cố gắng thi đấu tốt trước khi nghĩ đến chặng đường xa hơn trong việc trở lại cuộc đua vô địch”, HLV Chu Đình Nghiêm nói về mục tiêu của Hà Nội sau chiến thắng 3-0 trước TP.HCM. 

Hà Nội FC vốn được biết đến là đội bóng có bản lĩnh và đẳng cấp nhất Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thời gian qua. Thế nên, khi Hà Nội lấy lại được sự tự tin, có sự trở lại của các trụ cột, có thể đó sẽ là thách thức với bất kể đội bóng nào đặt tham vọng vô địch ở mùa giải năm nay.

XEM THÊM

Chung Hae Seong: 'TP.HCM thua là lỗi HLV, nhưng trọng tài bắt ép'

‘Có thể thổi 1 quả penalty cho TP.HCM khi Thành Chung chơi bóng bằng tay’

TP.HCM 0-3 Hà Nội: Thái Quý giúp đội khách thắng thuyết phục

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League giờ quá sức với MU? Premier League giờ quá sức với MU?

    Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.

  • MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ MU thắng Sheffield: Cứ phải ngược dòng mới chịu cơ

    Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.

  • Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo Pep Guardiola bất ngờ tiết lộ về tương lai Joao Cancelo

    HLV Pep Guardiola mới đây đã gây chú ý khi đề cập đến tương lai của hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo tại Man City.

  • Slot đối diện khó khăn khi có thể mất 40 'thân tín' của Klopp Slot nhận cảnh báo sẽ đối diện vô vàn khó khăn ở Liverpool

    Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x