HAGL cần thắng tối thiểu bao nhiêu trận để mơ vô địch V.League 2021?

Thiên Minh
12:07 ngày 04-04-2021
Các đội vô địch V.League trong lịch sử cần đạt tỷ lệ thắng tối thiểu là 53% toàn giải. Dựa vào mùa bóng năm nay, HAGL cần ít nhất thắng thêm 4 trận nữa.
HAGL cần thắng tối thiểu bao nhiêu trận để mơ vô địch V.League 2021?

Kể từ khi nhận lời bầu Đức dẫn dắt HAGL ở V.League 2021, Kiatisak có 2 tuyên bố liên quan đến mục tiêu của ông ở CLB. Về đường dài, “Zico Thái” muốn HAGL vào top đầu V.League, thậm chí là vô địch giải. Ở những quãng đường ngắn, Kiatisak hy vọng HAGL sẽ chiến thắng qua từng trận đấu. Đó cũng chính là sự khẳng định cho tham vọng theo từng mức độ một mà Kiatisak muốn làm ở HAGL.

Tính đến hiện tại, lộ trình ấy đã và đang được Kiatisak thực hiện một cách trơn tru. Sau 7 vòng đấu, HAGL thắng 5 trận, hoà 1 trận và chỉ thua đúng ở vòng đầu tiên trước Sài Gòn FC. Vị trí đầu bảng xếp hạng được giữ vững trong 3 vòng liên tiếp đến từ 3 nền tảng mà Kiatisak đã làm được nơi HAGL. Thứ nhất, họ đang có hàng thủ tốt nhất (cùng Than Quảng Ninh) giải với chỉ 3 lần lọt lưới. HAGL cũng vừa cân bằng kỷ lục 4 trận liên tiếp sạch lưới từng làm được cách đây 13 năm. Thứ hai, họ đang có hàng công mạnh nhất với 12 pha lập công sau 7 trận. Thứ ba, HAGL cũng đang sở hữu dàn cầu thủ có thể lực ấn tượng. Điều đó được minh chứng khi Kiatisak hiếm khi thay người sớm. Đa phần các cầu thủ đều sẵn sàng đá trên 80 phút/trận.

HAGL đang bay cao với Kiatisak - Ảnh: Đức Cường

Những cơ sở ấy đủ để người ta tin vào việc HAGL đủ khả năng hướng tới chức vô địch V.League năm nay. Bản thân HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) hay Trương Việt Hoàng (Viettel) cũng thừa nhận rằng HAGL đang là ứng viên nặng ký cho ngôi vương của giải năm nay. Nhưng nếu quy ra một thống kê mang tính lượng hoá thì HAGL cần tối thiểu bao nhiêu trận thắng nữa để tự tin nghĩ đến ngôi vô địch? Bởi dẫu sao, họ mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường của mùa giải và khoảng cách giữa HAGL và phần còn lại cũng không chênh lệch quá lớn.

Một thống kê quan trọng được VnExpress đưa ra, các đội bóng vô địch trong lịch sử V.League cần đạt được tỷ lệ thắng tối thiểu là 53% trên toàn giải. Cá biệt, năm 2006, Đồng Tâm Long An chỉ thắng 50% (12 trong 24 trận) vẫn vô địch. Căn cứ theo tỷ lệ này, để vô địch mùa giải 2021, HAGL cần thắng tối thiểu 9 trận. Do số trận đấu của nhóm đua vô địch mùa này chỉ là 18 (13 trận giai đoạn 1 và năm trận giai đoạn 2). Lúc này HAGL đã thắng được 5 trận. Nghĩa là nếu họ thắng thêm 4 trận đấu nữa, HAGL có thể tự tin bước vào top 6 ở giai đoạn 2 cũng như hy vọng nhiều hơn vào cơ hội đến ngôi vô địch sau 17 năm chờ đợi.

Theo lịch thi đấu, HAGL sẽ lần lượt gặp SHB Đà Nẵng, Nam Định, Hà Nội FC, Thanh Hoá, Bình Dương và Than Quảng Ninh ở những lượt cuối của giai đoạn 1.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x