HAGL: Hùm thiêng khi đã sa cơ...

Khắc Sơn Khắc Sơn
13:54 ngày 08-06-2020
Trên sân Hàng Đẫy chiều 6/6 có một cuộc gặp gỡ thú vị. Dù trước trận đấu, ít người dám tin HAGL có thể thắng nhưng vẫn thấy thật nhiều điều để đến sân, để chờ đợi. Và khi trận đấu khép lại, bên cạnh sự hả hê của những người yêu mến đội nhà thì cũng có nhiều người trăn trở, tiếc nuối.
HAGL: Hùm thiêng khi đã sa cơ...

Hà Nội, HAGL đều tự ví mình là những con hổ ở V.League. Có lẽ điều đó xuất phát từ việc, những ông bầu của họ tuổi hổ. Lấy tuổi của ông bầu xây dựng một đế chế quả thật là ý nghĩa. Nhưng có điều, chú hổ HAGL mấy năm nay không giữ được sự oai phong lẫm liệt của mình. Có người gọi vui, chú hổ đó đã xuống đồng bằng và bị thuần hoá mất rồi! Và ngược lại, chú hổ màu vàng truyền thống của Hà Nội giờ chuyển màu tím yêu thương thì cũng không thay đổi uy phong. Họ vẫn mạnh mẽ, vẫn thống trị bất chấp sự ghét-yêu.

Có người đặt câu hỏi: Bầu Đức ở đâu khi đội nhà bị đối phương biến thành những anh chàng “ngọng nghịu đứng làm thơ” trên sân Hàng Đẫy rộn rã thanh âm? Bầu Đức nghĩ gì khi những đứa con cưng Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh bị Hà Nội FC làm lu mờ, cô đơn và bất lực?

Có người vì yêu mà buồn. Có người vì kỳ vọng thật lớn vào HAGL mà thất vọng. Có người cảnh báo HAGL đừng hoài phí tình yêu của những người yêu mến nữa. Và mọi trạng huống, mọi xúc cảm đều có cái đích cuối cùng là bầu Đức. Ông ở đâu và sẽ làm gì để vực lại con tàu HAGL đang ngày một mất phương hướng?

Tôi tin, một người như bầu Đức có thể bỏ tất cả chứ không bỏ bóng đá. Một người như bầu Đức có thất vọng cả thế giới vẫn vẹn nguyên tình cảm với CLB của mình. Và trong buổi tối HAGL tả tơi trước Hà Nội, bầu Đức chính là người buồn nhất, đau nhất. Hình ảnh Tuấn Anh ôm đầu bất lực. Hình ảnh Văn Toàn vô vọng giữa vòng vây. Và hình ảnh HAGL vô phương hướng thực sự ám ảnh bầu Đức. Nhưng, lại phải nói nhưng, một mình bầu Đức không thể xoay chuyển hệ thống. Chỉ có Tuấn Anh, Văn Toàn không thể cứu rỗi cơ đồ của HAGL! Lúc này, lại phải đặt câu hỏi: Bầu Đức biết không, có dám thay đổi không?

Filip Nguyễn kiến tạo bàn thắng tại châu Âu

Filip Nguyễn trong màu áo Slovan Liberec

Trong trận đấu giữa Slovan Liberec và Mlada Boleslav ở lượt đấu sớm vòng 28 giải VĐQG CH Czech, thủ môn Filip Nguyễn thực hiện pha đá phạt từ giữa sân đưa bóng vào trong vòng cấm, tại phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Nỗ lực tranh bóng bổng của cầu thủ vào sân thay người Koscelnik đã khiến trung vệ Tataev lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, qua đó biến pha đá phạt của Filip Nguyễn trở thành đường kiến tạo bàn thắng. Cũng nhờ vậy mà Slovan Liberec hòa hú vía chung cuộc 2-2 trước Mlada Boleslav để tạm giữ nguyên vị trí thứ 3 trên BXH.  

Thủ quân Malaysia “nắn gân” Việt Nam trước khi tái đấu

Aidil Zafuan truy cản Công Phượng trong những lần đối đầu trước Ảnh: PHAN TÙNG

Theo lịch thi đấu mới mà AFC ban hành, Malaysia sẽ thi đấu 3 trận còn lại của bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với UAE trên sân khách (8/10), tiếp Việt Nam tại Bukit Jalil (13/10) và làm khách trước Thái Lan (17/11). Đội trưởng Aidil Zafuan cho rằng với cục diện hiện tại, Malaysia hoàn toàn có cơ hội đi tiếp. “Chúng tôi có 3 trận đấu lớn để chơi, với các đối thủ lần lượt là UAE, Việt Nam và Thái Lan. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội tốt để giành vé đi tiếp vào vòng sau. Trong suy nghĩ của tôi thì đội tuyển Malaysia luôn mạnh, có nhiều thuận lợi”. 

Công Phượng và Đông Triều mở quán ăn

Công Phượng và Đông Triều trong ngày khai trương quán cà phê

Tiền đạo Công Phượng (TP.HCM) và hậu vệ Đông Triều (B.BD) đã cùng nhau hợp tác mở một quán cà phê tên là Ông Bầu và đặc sản bánh tráng thịt heo Quảng Nam tại TP.HCM. Quán của cả hai đã khai trương vào sáng qua (7/6) tại Quận Tân Bình, TP.HCM. Công Phượng và Đông Triều là hai trong những gương mặt nổi trội trưởng thành từ lò đào tạo HAGL – Arsenal JMG và là đôi bạn thân thiết, nên việc họ hợp tác kinh doanh không làm giới bóng đá ngạc nhiên. Ban đầu cả hai chỉ dự tính mở quán bánh tráng thịt heo đặc sản Quảng Nam của quê hương Đông Triều và anh đang mở một quán này rất thành công ở Đà Nẵng, nhưng sau đó đã kèm luôn cà phê Ông Bầu vì là sản phẩm của bầu Đức cùng các ông bầu khác liên kết.

XEM THÊM

Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng sau 3 trận thua toàn tập?

Chia tay HLV Lopez, Thanh Hoá sắp có thuyền trưởng mới

HLV Phạm Minh Đức: ‘Chiến thắng đầu tiên ở V.League hóa ra cũng bình thường'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x