HAGL, kẽ hở trên chiếc áo giáp sắt

Đam San
08:59 ngày 05-05-2021
Hàng phòng ngự được xem là bệ phóng để HAGL thăng hoa ở mùa này. Nhưng nếu nhìn từ trận hoà 2-2 với Bình Dương (vòng 12) trên sân Pleiku, có thể thấy, đội bóng phố Núi đã bắt đầu lộ ra những kẽ hở.
HAGL, kẽ hở trên chiếc áo giáp sắt

Thực ra đó là điều khó tránh khỏi trong bóng đá. Bất kỳ chiến thuật nào cũng có những ưu - nhược điểm và đối thủ sẽ bằng mọi cách để tìm hiểu và khắc chế. Câu chuyện của HAGL cũng vậy và điều đó đã xuất hiện ở vòng 9 trong cuộc tiếp đón Nam Định trên sân Pleiku. Các học trò của Kiatisak đã dẫn trước 3-0 ở hiệp 1 nhưng đội khách đã kiên cường gỡ hoà 3-3, trước khi gục ngã, bởi một quả phạt đền ở phút 90+6. 

Đấy là thời điểm HAGL để thủng lưới đến 3 bàn trong một trận đấu. Chính Kiatisak thừa nhận: “Trong một trận đấu mà thua đến 3 bàn là điều đáng lo cho đội bóng của chúng tôi, đặc biệt là khâu không chiến và chúng tôi sẽ khắc phục điều này trong thời gian tới”. Dù thua nhưng người đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra hài lòng khi các học trò đã thực hiện đấu pháp rất thành công mà cụ thể, Nam Định đã khai thác 2 cánh, nơi Văn Thanh và Hồng Duy thường xuyên dâng cao tấn công.

Sơ đồ 3-5-2 của HAGL đang phát huy tối đa sức mạnh của từng cá nhân và cả tập thể. Điểm dễ thấy nhất trong cách chơi dưới triều đại Kiatisak là hàng phòng ngự đã trở thành một “bức tường thép” đúng nghĩa. Với 5 tiền vệ ở khu vực giữa sân, HAGL chuyển trạng thái tấn công sang phòng ngự (và ngược lại) rất nhanh. Ở các triều đại HLV trước, HAGL cũng từng sử dụng cách chơi này nhưng không thành công.  Bây giờ nó đã được nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của những trung vệ đẳng cấp  án ngữ trước khung thành. 

Trung vệ Memovic (áo sáng) là mắt xích dễ bị khai thác nhiều thời gian tới ở hàng thủ HAGL - Ảnh: Minh Trần

Như đã nói ở trên, HAGL phòng ngự cả hệ thống chứ không phải “đá khoán” hay khu biệt từng khu vực. Để hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ phải chuẩn bị nền tảng thể lực tốt và tác chiến hiệp đồng ăn ý. HAGL quá thành công và họ (cùng với Viettel) đang là 2 đội bóng để thủng lưới ít nhất (11 bàn) sau 12 vòng đấu. Dù vậy, nếu nhìn từ trận đấu với Nam Định hay mới đây nhất là hòa 2-2 trước Bình Dương, có thể thấy HAGL cần có những điều chỉnh cho chặng đường phía trước.

Một ví dụ, bàn gỡ hoà 1-1 của B.BD ở phút 36 do Hồ Sỹ Giáp thực hiện xuất phát từ một tình huống tấn công có chủ đích nhằm vào hành lang cánh của HAGL. Cụ thể, Thanh Thảo đã có pha đi bóng vượt qua cả Văn Thanh, Memovic lẫn sự truy cản của Xuân Trường trước khi căng ngang để đồng đội ghi bàn. Rõ nhất là vị trí của Memovic, trung vệ này có thân hình cồng kềnh nên rất ngại đối đầu với những đối thủ tốc độ, chơi lắt léo. Đối phương đã khai thác rất tốt điểm yếu này và bàn thắng đã đến như kịch bản đã lên. Bàn gỡ hoà 2-2 của Trung Tín cũng đáng bàn bởi đó là một tình huống chống bóng bổng không tốt của HAGL. Điều này đã được Kiatisak dự báo từ trận đấu với Nam Định.

HAGL đã mang trong mình hình bóng của một quân vương. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn dài và họ cần phải thay đổi những sự đổi thay khi các đối thủ đã bắt đầu bắt được bài. Kiatisak đang tự tin nhưng hẳn ông cũng có lý do để quan ngại, bởi chiều sâu đội hình của HAGL không thật đồng đều. Việc V.League thi đấu với mật độ 2 trận/tuần, cộng với việc chỉ xoay tua trong vòng 13-15 cầu thủ đã và đang khiến một số trụ cột bị hụt hơi. Đây cũng là một nguyên nhất chính khiến HAGL chơi không bùng nổ ở vài vòng đấu đã qua. 

Kiatisak cần có thêm phương án dự phòng

HAGL có 7 cầu thủ được gọi lên ĐTQG đợt tới gồm Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương. Rõ ràng Kiatisak sẽ phải có những phương án dự phòng cho chặng đường tới thay vì xoay tua với số lượng cầu thủ hạn chế như trong thời gian qua.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x