HAGL THI ĐẤU THĂNG HOA

HAGL: Không còn là hiện tượng

NGỌC ANH
07:54 ngày 20-04-2021
Những chiến thắng liên tiếp cùng thế trận hợp lý và thể hiện bộ mặt đáng sợ, HAGL đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League 2021. Thế nên, bây giờ, đội bóng phố Núi không còn dừng lại ở 2 từ hiện tượng.
HAGL: Không còn là hiện tượng

Khắc tinh của đội mạnh

Khi HAGL giành chiến thắng 3-0 trước các nhà ĐKVĐ Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy nhiều người đã cho rằng đấy chỉ là hiện tượng của mùa giải này. Nói thế là bởi hàng thủ của Viettel vẫn được xem là điểm tựa, bức tường rào rất khó xuyên phá ở V.League và việc HAGL ghi đến 3 bàn thắng chỉ là khoảnh khắc chứ không thể phô diễn hết sức mạnh, phản ánh đúng bản chất. Tuy nhiên, nhận định trên ngay lập tức bị xóa bỏ nếu như xâu chuỗi lại tất cả những gì đã diễn ra ở các vòng đấu gần đây. Kể từ vòng 6 đến nay, hàng công của HAGL đã ghi đến 12 bàn thắng, trung bình 2,4 bàn/trận. Đây là con số vô cùng ấn tượng và HAGL đã “san bằng tất cả” bằng sức mạnh hủy diệt của mình. 

Đặc biệt ở vòng 10, trước đối thủ lớn mang tên Hà Nội, HAGL đã chơi rất hay và đánh bại đối phương với tỷ số 1-0. Tính ra, đội bóng phố Núi đã quật ngã 2 gã khổng lồ Viettel, Hà Nội đồng thời độc chiếm ngôi số 1 BXH với 25 điểm. Đến bây giờ có thể khẳng định, HAGL là khắc tinh với các đội mạnh và dù đá sân nhà hay sân khách thì các học trò của HLV Kiatisak vẫn biết cách vượt qua đối thủ bằng phong độ hủy diệt của mình. Nhìn rộng ra, HAGL đã có mạch 9 trận bất bại, trong đó có đến 8 chiến thắng. Đây chính là bộ mặt, dấu hiệu mang tính tiên quyết để giúp HAGL được nhận định là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch mùa giải này. Rõ ràng HAGL đang tạo nên làn gió mới và đang trên đường tiến đến việc xóa bỏ sự bao trùm về sức mạnh của 2 ông lớn Viettel, Hà Nội.

Hữu Tuấn và đồng đội đã đứng vững trước sức ép của các cầu thủ tấn công bên phía Hà Nội FC - Ảnh: Minh Trần

Điểm tựa hàng thủ và tài năng tướng “Sắc”

Trong số các đội V.League, HAGL không chỉ sở hữu hàng công cực mạnh mà còn có điểm tựa lớn từ hàng thủ. Tính đến nay, Hữu Tuấn cùng các đồng đội đã đứng vững trước hàng công đối phương và thủ môn Tuấn Linh mới chỉ 6 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là con số vô cùng ấn tượng và cho thấy tính tổ chức trong phòng ngự của đội bóng phố Núi cực cao. Đặc biệt, suốt hành trình vừa qua, không thể không nhắc đến tài thao lược của HLV Kiatisak trong thành công của HAGL. 

Dù là HLV ngoại quốc nhưng ông “Sắc” rất am hiểu các đội bóng ở V.League nên trước mỗi trận, ông đều có sự lựa chọn cách nhập cuộc, sắp xếp con người hợp lý. Điển hình như ở 2 trận gặp đối thủ mạnh Viettel, Hà Nội, HLV Kiatisak quyết định cho HAGL chủ động chơi phòng ngự, cất Công Phượng lên băng ghế dự bị. Và chỉ khi đối phương có dấu hiệu xuống sức, HAGL mới tấn công dồn dập, đồng thời Công Phượng được tung vào sân. Trong khi đó, mỗi lần đối mặt với các đội được xem là “vừa miếng” thì lập tức HLV Kiatisak cho học trò tấn công phủ đầu chứ không chơi rình rập. Hơn nữa, khi có lợi thế bàn thắng, HAGL thường có sự thay người ở tuyến giữa bằng việc rút Xuân Trường ra sân để nhường chỗ cho Việt Hưng vốn giỏi đánh chặn, theo kèm đối phương hơn để giảm nhịp tấn công của đối thủ. 

HLV Kiatisak am tường đối thủ và đưa ra đấu pháp hợp lý nên dễ hiểu vì sao HAGL luôn có thế trận vững chắc, sắc bén ở từng thời điểm. Đây được xem là nút thắt mang đến sự an tâm cùng tính hiệu quả trong lối chơi mà bằng chứng là HAGL đã có chuỗi 9 trận bất bại, độc chiếm ngôi số 1 và là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch V.League 2021.

CUỘC ĐUA VUA PHÁ LƯỚI
Văn Toàn, Tiến Linh chạy đua cùng ngoại binh

V.League 2021 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn không chỉ cuộc đua về điểm số mà còn là cả sự cạnh tranh trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Văn Toàn và Tiến Linh đang góp mặt trong tốp đầu khi đã có 6 bàn như Eydison và Konan. Ít hơn 1 bàn có Công Phượng và Văn Đức. Có thể nói, các chân sút nội đang chơi rất thăng hoa. Họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các tiền đạo ngoại và giúp cho nhiều người kỳ vọng, những cầu thủ nội sẽ tái lập được thành tích của Anh Đức ở mùa 2017 khi giành danh hiệu Vua phá lưới.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

6 bàn: Eydison (Than.QN), Văn Toàn (HAGL), Oussou Konan (Nam Định), Tiến Linh (B.BD)
5 bàn: Rafaelson, Công Phượng (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Rodrigo (Nam Định)
4 bàn: Đình Tùng (Thanh Hoá), Geovane (Hà Nội FC).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x