HAGL nhắc lại chiến thắng kỷ lục ở V.League thời Lee Nguyễn

Thiên Minh
08:56 ngày 18-08-2020
Chiến thắng 7-3 của HAGL trước Thanh Hóa ở vòng 26 V.League 2009 ghi nhận kỷ lục về số pha lập công được ghi trong một trận đấu. Đáng chú ý, Lee Nguyễn lập cú đúp trong thắng lợi này của HAGL.
HAGL nhắc lại chiến thắng kỷ lục ở V.League thời Lee Nguyễn

Fanpage chính thức của HAGL có nhắc đến trận đấu mà đội bóng phố Núi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League. Đó chính là trận cầu diễn ra trên sân Thanh Hóa vào ngày 23/8/2009, thuộc vòng 26 của V.League năm ấy. Khi đó, HAGL đã thắng Thanh Hóa với tỷ số 7-3. 

Cụ thể, ngay trong hiệp 1, HAGL sớm dẫn trước 2 bàn do công của Thái Dương (phút 24) và Evaldo Goncalves (phút 31). Sang hiệp 2, màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội trở nên hấp dẫn hơn. Cựu cầu thủ Lê Văn Tuấn rút ngắn cách biệt cho Thanh Hóa ở phú 52. Tuy nhiên Lê Văn Trường của HAGL sớm đưa cách biệt 2 bàn trở lại với đội bóng phố Núi ở phút 54. Hai phút sau đó, Tăng Tuấn nâng tỷ số lên 4-1 cho HAGL. 

Thanh Hóa không bỏ cuộc. Liên tiếp các phút 61 và 64, Đình Thành và Đình Tùng giúp Thanh Hóa rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4. Những tưởng đội bóng xứ Thanh sẽ duy trì mạch hưng phấn để tiếp tục có bàn gỡ hòa thì đến phút 70, Evaldo lại lập công để đưa HAGL dẫn trước 5-3. Không dừng lại ở đó, cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn còn lập cú đúp cho riêng mình ở các phút 77 và 87 để ấn định chiến thắng 7-3 cho đội bóng phố Núi. 

Không chỉ là trận đấu mà HAGL ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử V.League của riêng CLB này mà màn so tài này cũng là trận đấu chứng kiến nhiều pha lập công nhất trong lịch sử giải đấu (10 bàn/trận). Fanpage HAGL cũng đề cập đến 2 chiến thắng có khoảng cách lớn nhất trong lịch sử của HAGL. Đó là chiến thắng 6-1 trước Hòa Phát Hà Nội và tỷ số tương tự trước Hà Nội ACB (2011). 

Nói thêm về HAGL ở V.League 2009, đội bóng này xếp hạng 6 chung cuộc. Đây cũng là mùa giải đầu tiên mà Lee Nguyễn thi đấu cho HAGL nói riêng và tại Việt Nam nói chung. Sau Kiatisak Senamuang, HAGL mới tạo nên một thương vụ “bom tấn” lớn như vậy tại V.League. Đây cũng là thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí thể thao Việt Nam. 

Lee Nguyễn lập cú đúp trong chiến thắng lịch sử của HAGL ở V.League

Cụ thể, ngay sau khi chứng kiến Lee Nguyễn ghi hat-trick vào lưới Bình Định trong trận đấu thử việc chiều 9/12, tức là chỉ đúng 1 ngày sau khi Lee Nguyễn bay từ Đan Mạch về TP.HCM rồi lại lên Pleiku, bầu Đức lập tức đưa ra một số tiền khủng để thuyết phục Lee Nguyễn và bố của anh về HAGL. Lee Nguyễn chia sẻ lại: “Ông ấy nói với tôi là HAGL muốn ký hợp đồng ngay với tôi. Ông ấy đưa ra một số tiền khổng lồ lót tay cho bản hợp đồng mà tôi thực sự không thể từ chối".

Lee Nguyễn không tiết lộ số tiền chính xác ấy bao nhiêu và ông Nguyễn Văn Phẩm cũng từ chối cung cấp thông tin. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào mức lương 250.000 USD mỗi năm mà Lee Nguyễn đang nhận được từ Randers FC khi đó, có thể hình dung số tiền “điên rồ” mà bầu Đức đề nghị với cha con Lee Nguyễn có thể còn lớn hơn cả bản hợp đồng nửa triệu USD mà Lee Nguyễn nhận được từ một hãng thể thao. 

Lee Nguyễn ký hợp đồng 3 năm với HAGL, hưởng mức lương 10.000 USD/tháng. Anh ghi 13 bàn và kiến tạo 16 lần cho HAGL trên tất cả các mặt trận của năm ấy. Thế nhưng sau khi Kiatisak Senamuang lên làm HLV trưởng, một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa 2 “bom tấn” lịch sử của HAGL nổ ra ngay khi Kiatisak để Lee Nguyễn ngồi dự bị liên tiếp trong 2 trận đầu tiên. Mâu thuẫn lớn đến mức Lee Nguyễn phải rời HAGL không lâu sau đó. 

XEM THÊM

Beckham chiêu mộ thành công nhà VĐ World Cup về làm đồng đội của Lee Nguyễn

Văn Hậu hả hê khi đánh bại Lee Nguyễn trong game bóng đá

HAGL từng muốn mượn lại Lee Nguyễn để dẫn dắt lứa Công Phượng, Xuân Trường 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x