Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn bao giờ có danh hiệu với HAGL?

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:49 ngày 17-10-2020
Hà Nội FC giờ đã làm được cái điều mà họ ấp ủ suốt một thập kỷ, đó là trở thành một đội bóng quốc dân. Đội bóng ấy phải lấy chiến thắng trên khán đài làm lẽ sống. Nhưng, Hà Nội không chỉ có tình yêu mà còn có cả danh hiệu. 
HAGL & những ngôi sao không danh hiệu

Hà Nội FC đi từ không đến có. Họ đã tận dụng tuyệt vời hiệu ứng Thường Châu và những chiến công cấp độ đội tuyển để chiếm lĩnh tình yêu, hoàn thành giấc mơ cuộc đời của mình. HAGL có xuất phát điểm tốt hơn Hà Nội.

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã làm điên đảo cầu trường từ nhiều năm trước. Họ trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Và trong những thời khắc các ngôi sao HAGL là số 1 thì những Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải chỉ sắm vai phụ.

Thế nhưng, điểm khác biết căn bản đã tạo ra hai số phận, hai cơ đồ chính là việc tận dụng cơ hội ngàn vàng mà cấp độ đội tuyển mang lại. Trong khi Hà Nội FC thừa thắng xông lên, nỗ lực sở hữu càng nhiều danh hiệu càng tốt thì HAGL vẫn trung thành với triết lý, thắng cũng được, thua chăng sao, bởi bóng đá với bầu Đức chỉ là “chơi cho vui”.

Và thế HAGL từ một đội bóng gây điên đảo với cầu trường, đi đến đâu mang đến sức hút đến đó thì giờ, đến thánh địa Pleiku cũng vắng NHM. Sức hấp dẫn với giới mộ điệu giảm dần khi mà HAGL không có được thành tích tốt. Việc đội bóng quốc dân ca mãi bài ca trụ hạng, không đủ tham vọng đánh chiếm đỉnh cao khiến tình yêu danh cho đội bóng dần mai một.

Đã rất nhiều lần, người ta mơ ước HAGL có được danh phận nào đó trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong thẳm sâu trái tim, hẳn những ngôi sao như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hẳn cũng thấy vấn vương, thậm chí là chạnh lòng khi chúng bạn liên tục có huy chương.

Nói đâu xa, Quang Hải, Văn Hậu ngoài 20 tuổi đã có một danh sách dài danh hiệu. Trong khi đó, những ngôi sao hàng đầu Việt Nam của bầu Đức vẫn chưa một lần bước lên sân khấu nhận huy chương ở V.League.

Tất nhiên, mỗi đội bóng có một triết lý, một cách lựa chọn hướng đi riêng. Không thể bắt bầu Đức phải giống bầu Hiển. Nhưng có một điều chắc chắn, những ngôi sao như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hẳn cũng muốn có một cái gì đó, một kỷ niệm thật đẹp để sau này có thể tự hào với lớp đàn em, con cháu.

Tuổi xuân thì chẳng thắm lại và ngắn ngủi vô cùng. Tuổi nghề cầu thủ thì càng thêm hữu hạn. Nghĩ đến điều này bất giác thấy tiếc cho những ngôi sao tài năng, đạo đức nhưng lại chưa có được may mắn trong sự nghiệp.

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Nam Định, Đà Nẵng nghịch mưa chứ đá gì'

Đồng hương Messi 'cân' 6 cầu thủ V.League trong góc siêu hẹp

HAGL thua sấp mặt và tạm biệt giấc mơ huy chương?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x