TỔNG QUAN VÒNG 10

HAGL vs Hà Nội: Gà tức nhau tiếng gáy

Đỗ Tuấn
20:01 ngày 15-04-2021
Vòng 10 V.League 2021 có nhiều cuộc đối đầu rất hấp dẫn, nhưng nóng nhất có lẽ là trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội trên sân Pleiku. Một cuộc cạnh tranh giữa hai thế lực của bóng đá Việt trong thời điểm hiện tại.

Lịch thi đấu vòng 10 V.League 2021

Hơn 10 năm qua, CLB Hà Nội là một thế lực của bóng đá Việt và luôn nằm trong Top 3 V.League. Trong thành phần của các ĐT Việt Nam, đây cũng là nơi cung cấp nhiều tuyển thủ nhất. Trong lúc HAGL giờ đã là một biểu tượng cũ và người ta chỉ nhắc đến họ như một cựu vương từng hai lần vô địch các năm 2003 và 2004. Dẫu thực tế những năm qua, đội bóng phố Núi được nhắc đến như một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu và cũng cung cấp số lượng tuyển thủ đông không kém Hà Nội cho các ĐTQG. Tuy nhiên, ở mùa giải 2021, mọi việc có vẻ đã khác…

Cho đến sau vòng đấu thứ 9 V.League 2021, HAGL đã có 5 vòng liên tiếp đứng đầu tổng sắp và đang có 22 điểm, tức hơn 9 điểm so với CLB Hà Nội hiện xếp thứ 5 với 13 điểm. Đây là một kết quả khá bất ngờ, bởi lâu nay Hà Nội FC luôn nằm “kèo trên” so với HAGL và chưa bao giờ bị đội bóng phố Núi bỏ xa như thế trên bảng tổng sắp.

Cũng cần nói rõ, Hà Nội FC đang trải qua một “cơn bão” chấn thương và thẻ phạt, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng của họ khiến thành tích bị sụt giảm đáng kể, đấy cũng chính là cơ hội để HAGL bứt lên. Đặc biệt là năm nay, HAGL đã bổ sung lực lượng khá ổn và đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Kiatisak (Thái Lan).

Văn Toàn (trái) và đồng đội quyết tâm cải thiện thứ hạng khi đối đầu Hà Nội FC 	Ảnh: Minh Tuấn

Trước cuộc đối đầu trên sân Pleiku vào chiều 18/4 tới, thực sự Hà Nội FC đang được đánh giá thấp hơn so với chủ nhà HAGL. Dễ hiểu, bởi so thành tích cả hai đội đang có sự chênh nhau khá lớn, chưa kể Hà Nội FC vẫn đang thiếu hụt lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt.

Tuy nhiên, đẳng cấp và bản lĩnh của một đội bóng lớn không cho phép thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc được phép lơi chân trong chuyến làm khách này. Chưa kể, đấy còn là cuộc chiến vì danh dự giữa 2 ông bầu vốn nhiều năm qua luôn xem nhau là địch thủ. Đồng thời còn là cuộc cạnh tranh giữa 2 địa phương được xem là có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất cả nước… Chỉ từng ấy điểm mấu chốt đã cho thấy sức nóng của trận đấu này theo kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”.

Ở trận đấu này, Văn Quyết đã trở lại sau án kỷ luật, nhưng thực tế sự có mặt của Quyết cũng chưa giúp gì nhiều cho hàng công của Hà Nội FC. Nói thế, bởi thời gian qua anh chỉ mới ghi 1 bàn cho đội nhà trong trận thắng CLB TP.HCM 3-0 cách đây gần 1 tháng. Trong lúc, Việt Anh và Đức Huy vẫn tiếp tục vắng mặt vì án phạt, còn Bruno và Văn Hậu vẫn đang chấn thương.

Vậy nhưng lực lượng của Hà Nội vẫn còn rất nhiều gương mặt và thừa sức chiến đấu sòng phẳng với HAGL ở trận tới. Nói thế, bởi một ngày sau trận thắng 4-3 trước Nam Định, ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, trợ lý Nguyễn Văn Đàn của HAGL đã chia sẻ: “Trận gặp Hà Nội tới đây sẽ rất khó khăn với chúng tôi. Dẫu đang khó khăn về lực lượng, nhưng Hà Nội là một đội bóng mạnh, lực lượng có chiều sâu và họ vẫn thừa sức khiến chúng tôi phải vất vả”.

Cần nói thêm, trong 27 lần đối đầu nhau, HAGL chỉ thắng Hà Nội có 7 trận, hoà 6 nhưng thua đến 14 trận. Lần thắng gần nhất của HAGL trước Hà Nội là từ trận lượt đi ở V.League 2017 với kết quả 3-2, còn lại họ đều thua, thậm chí thua đậm. Ở mùa giải năm ngoái, HAGL đã thua Hà Nội với tỷ số 0-4 ngay trên sân Pleiku. 

Vậy nên, cuối tuần này trên sân Pleiku sẽ nóng hực với trận cầu tâm điểm. Ở đó, gà tức nhau tiếng gáy…

Ngoại binh Hà Nội FC quyết thắng HAGL
4 ngày trước trận đấu, tiền đạo Geovane Magno của đội bóng thủ đô chia sẻ với báo giới: “HAGL là một đội bóng mạnh. Họ đã và đang có chuỗi trận rất tốt. Trận đấu này sẽ không dễ dàng cho Hà Nội FC. Nhưng tôi và toàn đội sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi sẽ tuân thủ sát sao chỉ đạo của HLV trưởng và làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng”. 

Geovane nói thêm: “HLV Hoàng Văn Phúc đã xem tất cả các trận đấu của HAGL. Ông có những phân tích và đưa ra ý tưởng về chiến thuật nhằm đối phó với HAGL. Chúng tôi sẽ áp dụng các yêu cầu về chiến thuật từ phía HLV trưởng để phục vụ cho trận đấu. Hà Nội FC lúc này vẫn bị tổn thất lực lượng khi một số trụ cột bị chấn thương và treo giò. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn những cầu thủ tốt và sẵn sàng khoả lấp chỗ trống mà trụ cột để lại. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng sẽ đón sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết”.  

Xem ra các cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh ở Hà Nội FC đều đang rất khát khao giành chiến thắng trước HAGL.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x