Hướng tới V.League 2021: Hết rồi thời chạy đua nhập tịch cho ngoại binh

PHAN HỒNG
08:33 ngày 30-12-2020
Từng có một thời, các đội đua nhau nhập tịch cho những cầu thủ ngoại đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam. Nhưng trước thềm V.League 2021, cuộc chạy đua để tìm kiếm “lực lượng chuyên biệt” này lại không còn nóng hổi như trước.
Hết rồi thời chạy đua nhập tịch cho ngoại binh

Có một thời, các CLB chạy đua để ký các cầu thủ nhập tịch hoặc tích cực săn lùng các cầu thủ đủ điều kiện để làm thủ tục với ý định, họ ra sân với tư cách của một cầu thủ nội. Đơn cử như B.Bình Dương từng tung ra sân với đội hình đến... 8 cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Tất nhiên, không phải cứ nhiều “chất ngoại” trong đội hình là có thể thành công. B.Bình Dương trong thời điểm lấy “lực lượng chuyên biệt” ấy làm nền tảng đã không gặt hái được chức vô địch nào. Tuy nhiên, sở hữu một cầu thủ nhập tịch trong đội hình, đội bóng ấy có lợi thế rất lớn khi thực chất là thi đấu hơn đối thủ một ngoại binh. Có thể thấy, những Đinh Hoàng Max (Maxwell), Đinh Văn Ta (Mota), Huỳnh Kesley (Kesley Alves), Nguyễn Rogerio (Rogerio), Đoàn Văn Sakda (Sakda)… đều được nhập tịch ở thời đỉnh cao phong độ và các đội bóng sử dụng thêm một thời gian dài với tư cách là cầu thủ nội. 

Tuy vậy, phong trào ấy đang ngày càng nhạt dần ở V.League. Ít nhất đến thời điểm này, các đội bóng đã không làm thủ tục để nhập tịch cho bất cứ cầu thủ ngoại nào dù có một số gương mặt như Moses (Hà Nội), Thiago (Sài Gòn)… có thể đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam. Có nhiều lý do để các đội bóng không còn thực sự mặn mà để tìm lợi thế trong lực lượng cầu thủ gốc nước ngoài như một thời đình đám. Có thể chất lượng ngoại binh đến V.League trong thời gian vừa qua không còn quá cao như trước. Đặc biệt, “tuổi thọ” của lực lượng lính đánh thuê này không dài khi chơi vài ba mùa là xuống phong độ. Thế nên khi họ đủ điều kiện để làm hồ sơ lập quốc tịch cũng là lúc phong độ có vấn đề. Thế nên, việc nhập tịch một cầu thủ vào thời điểm ấy buộc các đội bóng phải cân nhắc, nhất là khi thủ tục để nhập tịch cầu thủ ngày càng chặt chẽ hơn.

Hoàng Vũ Samson (giữa) nỗ lực đi bóng tại V.League 2020 trong màu áo Thanh Hóa - Ảnh: Phan Tùng

Đến thời điểm này, điều lệ vẫn còn cho mỗi đội bóng ở hạng Nhất và V.League sử dụng một cầu thủ nhập tịch trong thành phần dự giải. Tuy nhiên, hầu như không có đội bóng nào có ý định nhập tịch cho các cầu thủ ngoại. Bởi như đã nói, trình độ của những cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch không (còn) cao. Thậm chí, các đội bóng cũng không còn mặn mà trong việc sử dụng những cầu thủ ngoại đã trở thành công dân Việt bởi nhiều gương mặt chỉ còn là cái bóng của chính mình. Có thể kể đến một số ít cái tên còn “trụ” lại ở V.League như Đỗ Merlo (Sài Gòn), Hoàng Vũ Samson (Thanh Hóa), Trần Trung  Hiếu (Kizito –Than.QN), Đại Dương (Suleiman -  HAGL). Đây cũng chính là những gương mặt sáng giá nhất của lực lượng cầu thủ nhập tịch cho đến thời điểm này. Dù vậy, năng lực của họ là dấu chấm hỏi ở V.League tới khi nhìn vào tuổi tác và phong độ. Đơn cử như Đỗ Merlo từng là chân sút lừng danh nhưng chỉ ghi được 6 bàn ở V-League 2020. Ở tuổi 36 ở V.League 2021, cầu thủ gốc Argentina này được dự báo sẽ khó có thể làm đầu tàu cho Sài Gòn. Hoàng Vũ Samson cũng là  gương mặt khác khi không còn thể hiện hình ảnh của một “khẩu pháo hạng nặng” trong thời gian tới. 

Ở một chừng mực nào đó thì đây là tín hiệu tốt cho các cầu thủ nội có thêm suất để được ra sân. Không chỉ trình độ của các cầu thủ nhập tịch đi xuống, một nguyên nhân nữa khiến cho các đội bóng không còn mặn mà với lực lượng này là các cầu thủ nội ngày càng khẳng định, không thua kém “lính ngoại”. Khi trình độ giữa cầu thủ nhập tịch và cầu thủ nội tương đương thì việc lựa chọn “gà nhà” là phương án tốt giúp cho các đội tiết kiệm được khoản ngân sách đáng kể. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x