HLV Phan Thanh Hùng: 'Đã có nhiều bất ngờ sau 3 vòng đầu'

Đỗ Tuấn
10:10 ngày 10-03-2019
V.League 2019 đã trải qua 3 vòng đấu, với HLV Phan Thanh Hùng, những vòng mở màn dẫu chưa nói lên được gì nhiều, nhưng thực tế vẫn có những tín hiệu khả quan hứa hẹn một mùa giải nhiều hấp dẫn.
HLV Phan Thanh Hùng: 'Đã có nhiều bất ngờ sau 3 vòng đầu'
HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Bất ngờ lớn nhất sau 3 vòng đầu có lẽ là cú bứt phá ngoạn mục của CLB TP.HCM khi giành cả 3 trận thắng với 9 điểm để tạm vươn lên đứng đầu BXH. Trong khi đó, những đội có thành tích rất cao ở mùa giải năm ngoái như Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa đã chơi không được như ý, đặc biệt là đội bóng phố Biển vẫn chưa giành được điểm nào và đang đứng chót bảng”.

Khi được hỏi, cú bứt phá của CLB TP.HCM nên được nhìn nhận thế nào và liệu họ có thể lọt vào nhóm ứng viên tranh chức vô địch? 

Vị HLV trưởng của đội bóng Than Quảng Ninh đã bày tỏ: “CLB TP.HCM dù đang đứng đầu tổng sắp với 3 trận thắng, nhưng thực tế Hà Nội FC mới là đội được đánh giá cao nhất. Dẫu tạm xếp thứ nhì với 7 điểm (2 trận thắng, 1 hòa), nhưng dưới góc nhìn của tôi, Hà Nội FC có lực lượng đồng đều và mạnh nhất Việt Nam hiện nay, khả năng họ sẽ tiếp tục bảo vệ được ngôi vô địch ở mùa giải này. Trong khi đó, CLB TP.HCM đang gây bất ngờ với 3 trận toàn thắng, nhưng thực tế vẫn chưa nói được gì nhiều khi đối thủ của họ những vòng đầu tiên đều không quá mạnh. Tuy nhiên, phải thừa nhận CLB TP.HCM đã có sự chuẩn bị khá ổn cho mùa giải năm nay và thành quả họ giành được ở bước khởi đầu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, V.League vẫn còn đến 23 vòng đấu, ở đấy đường dài mới biết ngựa hay”.


Nhận định về đội nhà Than Quảng Ninh sau 3 vòng đầu của mùa giải, ông Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Than Quảng Ninh vẫn chưa có sự thể hiện như mong đợi, một phần là do nhiều trụ cột dính chấn thương như Nguyên Sa, Thanh Hào, Văn Khoa, Hoa Hùng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý đồ chiến thuật của đội. Bên cạnh đó, trung phong Rivera đã không có sự thể hiện như mong đợi nên chúng tôi đã buộc phải thanh lý hợp đồng sau 2 vòng đầu tiên và đưa về gương mặt cũ Dyachenko”. 

Vị HLV trưởng của đội bóng đất Mỏ cũng hy vọng sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi nhường sân chơi cho đội tuyển U23 Việt Nam, các học trò của ông sẽ kịp hồi phục chấn thương và các ngoại binh sẽ có sự kết nối ổn hơn với các đồng đội. “Hy vọng Than Quảng Ninh sẽ chơi khởi sắc hơn ở những vòng đấu tới”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Về những nét mới của V.League 2019, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Năm nay các đội bóng được sử dụng 3 ngoại binh, đấy vẫn có thể xem là một nét mới, dù V.League đã thực hiện điều này trước đây. Việc sử dụng 3 ngoại binh giúp lực lượng của các đội mạnh hơn, sự cạnh tranh các vị trí theo đó cũng cao hơn và giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Thêm một tính hiệu vui nữa là các sân đấu cũng đã được các địa phương chú ý sửa sang tốt hơn, lượng khán giả đến dự khán các trận đấu cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề nổi nổi cộm qua 3 vòng đầu tiên vẫn là trọng tài. Phải nhìn nhận, các trọng tài đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng bên cạnh đấy vẫn còn nhiều sai sót khiến các CLB và giới chuyên môn phàn nàn, tạo nên dư luận không tốt về giới cầm còi và cầm cờ. Hy vọng vấn đề trọng tài sẽ được khắc phục tốt hơn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x