HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi không muốn lại phải về nhì'

Trí Công Trí Công
22:12 ngày 03-11-2020
HLV Trương Việt Hoàng của Viettel khẳng định ông không muốn tái hiện cảnh phai về nhì như 4 năm về trước. 
HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi không muốn lại phải về nhì'

“Chúng tôi còn trận này (gặp Than.QN) và trận cuối (gặp Sài Gòn FC) để đặt mục tiêu. Thực sự, nếu mà Viettel vô địch thật thì chúng tôi muốn tri ân tới người hâm mộ. Họ đã đồng hành cùng với đội bong suốt một thời gian dài. Thay mặt toàn thể Viettel, tôi xin cảm ơn những cổ động viên chân thành”, HLV Trương Việt Hoàng mở lời sau chiến thắng 1-0 trước Than.QN, cũng có nghĩa ông đã hoàn thành 1/2 mục tiêu mà mình hướng đến trên con đường hướng tơi ngôi vương V.League. 

“Tôi nhớ không nhầm thì đây đã là trận thứ 7 ở mùa này, Viettel thắng với tỷ số 1-0. Trong đó có 5 trận là Viettel bước vào giai đoạn nước rút. Quan trọng nhất, tôi muốn các học trò không được để thủng lưới. Họ phải chờ sai sót của đối phương để kết thúc trận đấu. Chứ thắng đậm, ghi 4 bàn chẳng hạn nhưng thủng lưới 1 bàn thì tôi không hài lòng. Đó là điều tôi xây dựng cho Viettel".

"Ở trận đấu cuối cùng với Sài Gòn FC, tôi cũng muốn như thế. Tôi muốn thắng để vô địch. Tôi không muốn lặp lại chuyện về nhì (năm 2016, Hải Phòng của HLV Việt Hoàng về nhì dưới Hà Nội vì kém hơn 2 bàn thắng ở hiệu số bàn thắng bại, dù có cùng 50 điểm - PV) nữa”, ông Trương Việt Hoàng nói.

“Nói về trận đấu với Than.QN, dù thắng nhưng cầu thủ củ tôi vẫn chơi với phong độ chưa thực sự tốt. Các bạn hơi bị căng cứng. Trong thâm tâm, các bạn nghĩ phải vượt qua trận này để hướng đến cúp vô địch. Vì thế mà bị áp lực. Để mà nói người tôi cảm thấy hài lòng hơn cả chính là thủ môn Nguyên Mạnh”. 

Viettel tiến sát ngôi vô địch - Ảnh: Đức Cường

Ông chia sẻ: “Tôi sẽ xem Sài Gòn FC đá với Hà Nội FC thế nào. Từ đó, tôi sẽ nghiên cứu để có sự chuẩn bị thật tốt khi gặp Sài Gòn FC vào cuối tuần này. Nói về công tác tổ chức thì tôi hài lòng. Đây là một mùa giải mà V.League bị ảnh hưởng nhiều vì dịch Covid-19. Do đó, BTC quyết tâm đư giải về đích với việc thay đổi thể thức, tưng tính cạnh tranh. Tôi cho rằng đó là sự hấp dẫn. Cho đến tận vòng áp chót rồi mà vẫn có tới 4 đội cạnh tranh ngôi vô địch. Hơn nữa 4 đội này lại liên tục gặp nhau ở 3 lượt cuối. Tôi nghĩ đó là điều đáng xem của bóng đá Việt Nam trong năm nay”. 

Về phần mình, HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN nói: “Việc thua Sài Gòn FC ở vòng trước đã là khó khăn cho Than.QN rồi. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu là vào top 3 thôi. Đội vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng nếu có kết quả tốt trước Hà Nội FC ở lượt cuối”.

Ông Hùng chia sẻ: “Tôi hài lòng với các cầu thủ trẻ. Để Than.QN đi đén hiện tại thì không thể không nhắc đến công sức của họ. Khi những trụ cột như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú trở lại thì Than.QN sẽ tốt hơn nữa.” 

“Nếu mà dự đoán thì tôi cho rằng Viettel đang có lợi thế nhất. Thực sự Sài Gòn FC với khởi đầu ấn tượng hay sự trở lại mạnh mẽ của Hà Nội FC cũng đáng khen. Nhưng Viettel đang là đội có ưu thế nhất. Tôi cho rằng thể thức của giải đấu này tạo nên sự hấp dẫn. Các đội bóng có bản lĩnh, đua được đường dài sẽ là đội thành công”, ông Phan Thanh Hùng khép lại.

XEM THÊM

HAGL chia tay GĐKT Lee Tae Hoon

Hoàng Đức 'lớn nhanh như thổi'

Nguyễn Quang Hải: Sự lạnh lùng cần thiết của một ngôi sao

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x