Hy vọng gì cho SHB Đà Nẵng?

ĐỖ TUẤN
12:45 ngày 08-11-2021
Để nhiều cầu thủ trẻ ra đi và lấy về những cái tên đã qua thời đỉnh cao, nhiều người yêu mến SHB Đà Nẵng đã cảm thấy lo cho đội nhà ở mùa giải mới. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng lại có những lý giải của riêng ông.
Hy vọng gì cho SHB Đà Nẵng?

Sau vòng 12 V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay SHB Đà Nẵng. Thực tế, thành tích đứng thứ 9 với 16 điểm sau 12 vòng cũng chưa hẳn quá tệ với SHB Đà Nẵng. Nhưng chuỗi 5 trận bất thắng, trong đó có đến 4 trận thua đã khiến HLV Lê Huỳnh Đức ra đi, và người được mời về cầm quân ở đội bóng này là cái tên quen thuộc: Phan Thanh Hùng.

Đã hơn 10 năm, HLV Phan Thanh Hùng mới quay trở về Đà Nẵng và việc ông nắm lại đội bóng quê nhà khiến nhiều người cảm thấy vui, chí ít nó giúp bóng đá xứ này lấy lại bản sắc mà lâu nay đang thiếu. Việc lên nắm SHB Đà Nẵng vào lúc giải đấu buộc phải dừng vì dịch bệnh lại là điều tốt cho HLV họ Phan, vì giúp ông có thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, chứ không phải loay hoay trám những lỗ hổng đã lộ ra ở V.League 2021.

Chuẩn bị cho mùa giải 2022, SHB Đà Nẵng lấy về những gương mặt gạo cội từng thi đấu cho họ ở những mùa trước như Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Anh Quang, A Mít, Đức Lễ, Sỹ Nam. Đặc biệt, đội bóng này đã đôn lên 16 cầu thủ trẻ của lứa U21 và sẽ tuyển chọn ra khoảng 8 gương mặt cho đội 1 ở mùa giải 2022. Tuy nhiên, việc SHB Đà Nẵng để những gương mặt trẻ đang có phong độ ổn như Tiến Dụng, Đức Thịnh, Ngọc Thịnh, Thanh Hải, Đức Chinh ra đi khiến người ta cảm thấy lo.

SHB.ĐN (áo sáng) sẽ có những trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải mới - Ảnh: PHAN TÙNG

Về điều này, HLV Phan Thanh Hùng lý giải: “Thực tế tôi vẫn giữ nguyên bộ khung của những mùa trước, chỉ bổ sung một vài gương mặt gạo cội từng thi đấu ở SHB Đà Nẵng trước đây và đôn thêm các cầu thủ trẻ. Tôi muốn xây dựng đội bóng theo kiểu cài răng lược, điều tôi từng làm rất ổn ở Hà Nội và Than Quảng Ninh trước đây. Thực tế, các cầu thủ trẻ mới chính là lực lượng nòng cốt của SHB Đà Nẵng sau này và cần tạo cơ hội để các em thể hiện”.

Riêng việc để các cầu thủ trẻ thuộc lò PVF ra đi, HLV Phan Thanh Hùng cho biết ông cũng thấy tiếc, nhưng thực tế kinh phí của đội không thể đáp ứng được những yêu cầu của họ. “Tôi nghĩ việc các gương mặt trẻ này ra đi cũng không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của CLB, vì tôi muốn xây dựng đội bóng cho một tương lai dài chứ không phải chỉ nhắm vào thời gian ngắn hạn trước mắt”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Điều SHB Đà Nẵng cần bây giờ chính là những ngoại binh chất lượng để làm rường cột ở mùa giải mới, nhưng điều đó thực tế cũng không dễ dàng trong tình hình dịch bệnh khiến việc đi lại khó khăn như hiện nay. Dẫu thế, cuối tháng 11 này các ngoại binh sẽ có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị bước vào tập luyện cùng các đồng đội.

Nói về mục tiêu ở mùa giải mới, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Thực sự vẫn còn khá sớm để nói về mục tiêu, khi chúng tôi chỉ mới bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng xây dựng một lối chơi riêng cho SHB Đà Nẵng và giúp đội sớm định hình lối chơi. Sau đó, tôi mới nghĩ đến những vấn đề xa hơn. Nhưng với lực lượng của SHB Đà Nẵng, tôi nghĩ đội có thể cạnh tranh vào nhóm 3 đội đầu bảng”.
Hy vọng, SHB Đà Nẵng sẽ có một diện mạo mới ở mùa giải 2022.

Đá tập huấn vào cuối tháng 12

HLV Phan Thanh Hùng cho biết, sau khi có đầy đủ lực lượng, SHB Đà Nẵng sẽ có những chuyến thi đấu giao hữu vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 tới. Theo đó, nhiều khả năng đội sẽ tham dự Cúp Thiên Long ở phía Nam và những trận giao hữu với các đội thuộc khu vực phía Bắc. “Chỉ mong dịch bệnh ổn, để đời sống xã hội và bóng đá trở lại bình thường”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x