Khi các chân sút Việt… không biết ghi bàn

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
12:20 ngày 06-08-2020
Cách đây 6 năm, lúc đang cầm quân ở các ĐT Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã từng than thở “các chân sút Việt ngày càng ít biết ghi bàn”. Đến nay, đấy vẫn là nỗi lo của bóng đá Việt Nam.
Khi các chân sút Việt… không biết ghi bàn

Nhắc đến lời than của HLV Miura để thấy rằng, các tiền đạo Việt Nam không biết cách ghi bàn đã là vấn đề tồn tại từ khá lâu. Trước đây và cả hiện nay, giới chuyên môn có thể đổ cho việc các đội bóng V.League thích sử dụng tiền đạo ngoại dẫn đến các chân sút nội bị “thui chột” bản năng săn bàn. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, rất nhiều cầu thủ nội được ưu ái trên hàng công, thậm chí trận nào cũng được tung ra sân thi đấu, nhưng số bàn thắng ghi được của cầu thủ Việt Nam so với các ngoại binh luôn bị lép vế.

Theo thống kê của trang Soccerway sau 11 vòng đấu, dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League đang là Pedro Paulo (Sài Gòn FC) với 7 bàn, xếp thứ nhì là Rimario (Hà Nội) 6 bàn. Trong lúc người đứng đầu bên phía tiền đạo nội là Công Phượng với 4 bàn thắng, nhưng xếp ở vị trí thứ 12 trong danh sách những chân sút hàng đầu của giải.

Thẳng thắn nhìn nhận, lãnh đạo CLB TP.HCM đã tốn không ít kinh phí để giải phóng hợp đồng cho Công Phượng ở CLB Sint Truidense (Bỉ). Ngoài việc tạo cơ hội cho anh được ra sân thi đấu thường xuyên, những người làm bóng đá ở CLB TP.HCM còn muốn chân sút này sẽ thu hút nhiều khán giả đến sân bằng những bàn thắng đẹp mắt của mình. Tuy nhiên, số bàn thắng ghi được của Phượng vẫn chưa được như kỳ vọng, nên không ngạc nhiên khi sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội ở vòng 11, lãnh đạo CLB TP.HCM đã than thở: “Điểm yếu lớn nhất của chúng tôi là hàng công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và ghi bàn quá ít”. Thế nên, họ đã phải tốn thêm rất nhiều kinh phí để đưa 2 chân sút của Costa Rica về hòng bổ sung trên hàng công ở giai đoạn tới.

Tiền đạo Tiến Linh (B.BD, trái) nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của Tiến Dũng (Viettel) tại V.League 2020		Ảnh: Đức Cường

Ngoài Công Phượng, tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng được kỳ vọng là “hỏa lực” trên hàng công của SLNA do ngoại binh của họ quá tệ. Nhưng mãi đến vòng đấu thứ 8, Tuấn Tài mới “khai hỏa” với bàn thắng đầu tiên trong chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam và cũng là bàn rút ngắn tỷ số cho SLNA trong trận thua 1-2. Đến nay, Tuấn Tài đã ghi được 3 bàn, nhưng con số ấy thật quá ít ỏi nếu so với những cơ hội thực tế anh có được trên sân. Việc hàng công không biết cách ghi bàn khi mới có 6 bàn thắng sau 11 vòng đấu, khiến đội bóng xứ Nghệ trôi tuột xuống vị trí 11 trên bảng tổng sắp.

Ở ĐTQG hiện nay, Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Tiến Linh (B.Bình Dương), Văn Toàn (HAGL) đều là những chân sút được kỳ vọng. Tuy nhiên, sau 11 vòng đấu, Đức Chinh chỉ mới ghi được 3 bàn, trong lúc Tiến Linh và Văn Toàn mỗi người chỉ có 2, dù đều là những trụ cột trên hàng công ở các CLB họ khoác áo. Thậm chí, Tiến Linh sau bàn thắng ghi được ở vòng 5 trong trận gặp Quảng Nam đã “tắt điện” luôn đến nay. Còn Văn Toàn phải đợi đến vòng 6 mới có được bàn thắng đầu tiên cho bản thân ở V.League 2020.

Không chỉ các chân sút đương thời, ngay những gương mặt kỳ cựu cũng có hiệu suất ghi bàn… tệ đến bất ngờ. Nói đâu xa, Văn Quyết là thủ quân của Hà Nội FC, nhưng đến thời điểm này anh chỉ mới có vỏn vẹn 1 bàn thắng, trong lúc người bạn thân Mạc Hồng Quân ở Than Quảng Ninh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Việc các chân sút nội không biết cách ghi bàn, ngoài nỗi lo của các CLB, đấy thực tế đang là bài toán nan giải cho các ĐT Việt Nam. Trong bóng đá, muốn thắng đầu tiên phải ghi bàn, nhưng khi các tiền đạo đang “khô hạn” bàn thắng, đấy sẽ là điều khiến HLV Park Hang Seo phải rất đau đầu tìm lời giải.

Chờ bộ đôi tiền đạo của TP.HCM lên tiếng

Được đồn thổi chuyển đến đội TP.HCM với mức giá không dưới 1 triệu USD, cặp tiền đạo  Jose Ortiz và Ariel Rodriguez nhận được sự quan tâm cực lớn của dư luận. Ariel Rodriguez từng giành 2 danh hiệu gồm Vua phá lưới Cúp Costa Rica (2014) và giải VĐQG Costa Rica (mùa 2015/16). Chân sút cao 1m76 này cũng từng ghi 31 bàn sau 64 trận cho BG Pathum United (Thái Lan).

Hai tiền đạo của TP.HCM trong ngày ra mắt

 Trong khi đó, Ortiz đang là tuyển thủ Quốc gia Costa Rica và trước khi đến Việt Nam, Ortiz khoác áo Millonarios ở giải VĐQG Colombia, dưới dạng cho mượn từ Herediano (hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2022). Đến tháng 6 vừa qua, anh trở về đội bóng chủ quản ở Costa Rica. Tuy nhiên, từ 2019 đến nay anh chỉ có 23 lần ra sân và ghi được 10 bàn thắng. Tất nhiên, trước khi ký hợp đồng với TP.HCM, cả hai đã trải qua cuộc kiểm tra y tế nhưng về mức độ phù hợp, sự hiệu quả của anh với đội bóng mới có tương xứng với sự kỳ vọng hay không vẫn là dấu hỏi.

XEM THÊM

Quang Hải có đánh mất mình ở V.League 2020? 

AFC: ‘Hà Nội FC tự tin tranh vô địch V.League khi Văn Hậu trở về’

Cầu thủ HAGL vào top 6 'người không phổi' của V.League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x