Khi cầu thủ nhiễm Covid-19

Đỗ Tuấn
13:56 ngày 10-01-2022
Thời gian vừa qua, nhiều cầu thủ bị Covid-19 tấn công, nhưng tất cả đều vượt qua ổn thỏa vì đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, di chứng mà căn bệnh này để lại vẫn ảnh hưởng không ít đến các cầu thủ, khiến việc tập luyện của họ gặp nhiều khó khăn…
Khi cầu thủ nhiễm Covid-19

Người đầu tiên trong làng bóng đá dính Covid-19 có lẽ là HLV Phạm Minh Giang của ĐT futsal Việt Nam khi đang tham dự World Cup 2021 tại Lithuania hồi tháng 9 vừa qua. Theo đó, ở trận đấu gặp ĐT futsal Nga tại vòng 1/8, người ta đã không thấy HLV Phạm Minh Giang xuất hiện chỉ đạo ĐT futsal Việt Nam, mà thay vào đó là trợ lý của ông. Hỏi ra mới biết, HLV Phạm Minh Giang dính Covid-19, dẫu ông đã tiêm 2 mũi vaccine trước khi lên đường tới Lithuania. Khi ĐT futsal Việt Nam về nước, HLV Phạm Minh Giang vẫn phải ở lại Lithuania chữa trị thêm khoảng 1 tuần và trở về nước sau khi đã hồi phục hoàn toàn.

Tại giải futsal VĐQG 2021 và giải bóng đá U21 VĐQG 2021 cũng đã có thông tin các cầu thủ của một số đội tham dự giải dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, chỉ các cầu thủ nhiễm bệnh mới cần phải cách ly theo quy định, trong lúc những cầu thủ khác vẫn thi đấu bình thường. Âu đấy cũng là điều phù hợp với tình hình mới khi chúng ta buộc phải sống chung với dịch bệnh.

HLV Phạm Minh Giang nhiễm Covid-19 khi cùng ĐT futsal Việt Nam tham dự World Cup 2021 tại Lithuania

Mới đây, liên tiếp các CLB TP.HCM, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng… cũng có thành viên dính Covid-19. Trợ lý HLV thủ môn Trần Minh Quang của CLB TP.HCM kể lại: “Cả đội chúng tôi thời gian qua đều đã tiêm 2 mũi vaccine, nhưng nhiều người vẫn dính Covid như thường và chẳng biết lây từ đâu. Sau khi một loạt cầu thủ nhiễm bệnh và dần hồi phục thì đến tôi dính Covid. Lúc bị phát hiện dương tính, tôi đã tự cách ly tại CLB, mỗi ngày đều xông mũi và họng nhiều lần. Tôi bị mất khứu giác và vị giác trong khoảng 2 ngày rồi dần hồi phục, nhiều học trò của tôi cũng như thế. Ở CLB TP.HCM chỉ còn Ngô Hoàng Thịnh và Sầm Ngọc Đức là chưa nhiễm bệnh”.

Khi đang tác nghiệp ở giải giao hữu Hoàng đế Quang Trung tại Quy Nhơn (Bình Định), người viết có dịp gặp thủ môn Trần Đức Cường của CLB B.Bình Dương. Đức Cường cho biết: “Tôi cũng từng dính Covid-19. Tôi bị trầm cảm một thời gian vì rất lo lắng do chẳng hiểu tại sao mình nhiễm bệnh khi bản thân đã tiêm vaccine. Phải gần 3 tuần sau tôi mới dần ổn định lại tinh thần và cũng khỏi hẳn. Tuy nhiên sau khi hồi phục, tôi cảm thấy rất mệt khi tập nặng, đặc biệt thân thể cực kỳ nhức mỏi. Có lẽ do tôi đã lớn tuổi nên cơ thể lâu hồi phục hơn các em trẻ, chắc một thời gian nữa mới ổn hoàn toàn”.

Lúc chúng tôi đang trò chuyện thì gặp Lâm Quí - tiền vệ của SHB Đà Nẵng trở về khách sạn sau buổi tập cùng CLB. Lâm Quí cũng là một trong những cầu thủ của SHB Đà Nẵng dính Covid-19 cách đây chưa lâu, nên Đức Cường đã hỏi: “Sau khi khỏi bệnh, em tập lại có vấn đề gì không?”. Lâm Quí chia sẻ: “Tập lại hơi mệt anh ạ. Cơ thể em có vẻ mỏi hơn so với bình thường, đặc biệt là lấy hơi để thở cũng khó hơn so với lúc trước, nên tập rất nhanh mệt. Các bác sĩ cho biết phải một thời gian nữa mới ổn”.

Sau khi khỏi bệnh, thủ môn Trần Đức Cường thường cảm thấy rất mệt khi tập nặng

Cũng vì có cầu thủ dính Covid-19, nên SHB Đà Nẵng đã không thể tham dự BTV Cup tại Bình Dương hồi cuối tháng 12/2021, đồng thời BLĐ cũng không muốn đội bóng du đấu tại TP.HCM và Hà Nội vì lo ngại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại đây. Điều này khiến HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy đau đầu. Vì thực tế SHB Đà Nẵng chỉ được tham dự giải giao hữu Hoàng đế Quang Trung để cọ xát và kiểm tra lực lượng, trong lúc quân số gặp nhiều vấn đề vì chấn thương, nhất là các ngoại binh vẫn chưa ổn.

Trong khi đó, CLB TP.HCM hiện đã ổn sau khi bị “Covid-19 hành”, người nhiễm bệnh gần nhất là HLV trưởng Trần Minh Chiến, nhưng tất cả đã hồi phục và bước vào tập luyện. Cũng bởi Covid-19 mà CLB TP.HCM đã từ chối tham dự giải giao hữu BTV Cup và Hoàng đế Quang Trung do không có đủ quân. Nay khi tất cả đã ổn, thầy trò HLV Trần Minh Chiến sẽ bắt đầu các trận du đấu ở phía Nam để cọ xát và kiểm tra lực lượng. Trận giao hữu đầu tiên của đội là gặp CLB Sài Gòn vào chiều mai (11/1) trên sân Thống Nhất.

Khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các đội bóng của Việt Nam khó tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm. Điều quan trọng là các đội phải bình tĩnh ứng phó và dần thích nghi, bởi chúng ta chẳng còn cách nào khác khi buộc phải sống chung với dịch bệnh.

Các HLV lo ngoại binh dính Covid-19
HLV của các đội bóng V.League đang khá lo lắng trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. HLV Phan Thanh Hùng (SHB Đà Nẵng) chia sẻ: “Dịch bệnh còn nên việc lây nhiễm ắt không tránh khỏi. Điều chúng tôi lo nhất là khi nhiễm bệnh, các cầu thủ sẽ bị cách ly, không thể tập luyện, nên không có sức thi đấu. Nói xui rủi, nếu ngoại binh của đội nào đó nhiễm bệnh thì xem như đội đó mất đi vài chục % sức mạnh, bởi ngoại binh luôn rất quan trọng. Một cầu thủ dính Covid-19, xem ra phải vắng mặt ít nhất 3 tuần, tức vài vòng đấu”.

“Tôi cũng từng dính Covid-19, nhưng chỉ vài ngày là khỏi nên không gặp vấn đề gì với sức khỏe lúc tập luyện. Có điều nhiều đồng đội của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là những cầu thủ nào bị ho nhiều là phổi gặp vấn đề, khiến họ tập luyện rất khó khăn và nhanh mệt”, Thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x