Lee Nguyễn đưa ra 6 tiêu chí lấy vợ

Vy Cầm
17:05 ngày 16-02-2021
Tiêu chí cuối cùng khiến cho đa số cô gái tại Mỹ không có cửa để lấy Lee Nguyễn.

Sẵn sàng kết hôn với giáo viên dạy tiếng Anh

Dù đã ở tuổi 34 và có nhiều mối tình vắt vai nhưng Lee Nguyễn vẫn chưa sẵn sàng đá “chung kết” với bất cứ cô gái nào. Anh còn vui tính chỉ vào ngón tay áp út để trống. Lee Nguyễn hy vọng mình có thể dành 1-2 năm nữa tập trung cho bóng đá đỉnh cao trước khi nghĩ đến việc lập gia đình một cách nghiêm túc.

Lee Nguyễn cũng chia sẻ: “Ai cũng hỏi tôi (về chuyện hôn nhân) hết! Nhưng tôi không muốn cứ ép buộc, khi gặp duyên thì tôi sẽ hạnh phúc đón nhận thôi. Tôi không hề có một tiêu chuẩn đặc biệt nào như phải là vợ người Việt, người Mỹ hay châu Âu... Không hề, chỉ cần tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, chúng tôi hạnh phúc bên nhau, đối xử tốt với nhau".

Lee Nguyễn nghiêm túc và khắt khe trong chuyện lập gia đình

Lee Nguyễn bật mí 6 tiêu chí về một cô gái có thể khiến anh quyết định chia tay cuộc đời độc thân: “Dĩ nhiên người phụ nữ đó phải xinh đẹp, thông minh, độc lập và có thể tự chăm sóc bản thân.  Cô ấy cũng cần có óc hài hước, nói chuyện dí dỏm, rồi vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Việt. Tôi thật muốn người vợ mình biết cả 2 thứ tiếng Việt và Anh vì tôi muốn học tiếng Việt mà!. Một cô giáo dạy tiếng Anh à? Rất có thể lắm!”.

Sự nghiêm khắc của bố

Cũng nói đến chuyện gia đình, Lee Nguyễn chia sẻ về sự nghiêm khắc của bố mình (ông Nguyễn Văn Phẩm) khi anh còn nhỏ. Nhưng cũng chính nhờ điều đó mà Lee Nguyễn có được ngày hôm nay.

“Tôi còn nhớ lúc nhỏ, trong một buổi tập luyện, tôi đã rất chăm chỉ, ngày hôm sau tôi thả lỏng, tập không đàng hoàng, ba tôi nổi giận. Ông nói: “Hôm nay con không muốn tập à? Tập giờ luôn đi”. Tôi nhớ, ông dừng lại, nói tôi ra khỏi xe hơi và “tập luyện” trên đường về nhà. Tôi cứ thế chạy bộ còn ông lái xe phía sau, chạy chừng 5 dặm (khoảng 8 km).

Lee Nguyễn trưởng thành nhờ sự nghiêm khắc của bố

Về đến nhà tôi không được nghỉ mà lập tức tập lại các bài tập như chưa có gì xảy ra. Sau lần đó tôi trở nên chăm chỉ và không còn chểnh mảng nữa. Ông đã định hướng cho tôi trưởng thành như bây giờ, là người có ý nghĩa lớn trong đời tôi, trong sự nghiệp và nhân cách. Tôi yêu ba mình!”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x