Nam Định thua 2 trận liên tiếp: Niềm vui ngắn ngủi của đội bóng thành Nam

Thành Văn
11:21 ngày 01-02-2021
Khởi đầu tưng bừng với 3 điểm trước “đại gia” Hà Nội, Nam Định đã ngay lập tức trở về thực tại khắc nghiệt với 2 trận thua liên tiếp. Tất cả đã diễn ra quá nhanh và đẩy đội bóng thành Nam vào thế đương đầu với nhiều gian khó.
Nam Định thua 2 trận liên tiếp: Niềm vui ngắn ngủi của đội bóng thành Nam

Nhìn vào lịch thi đấu của Nam Định ở giai đoạn đầu mùa giải này, NHM thành Nam không khỏi vui mừng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Theo dự đoán, nếu có thua Hà Nội trận mở màn thì khi đó Nam Định vẫn tràn đầy cơ hội để có cú đề-pa tốt nhằm tích lũy điểm số cho giai đoạn bứt tốc khi các đối thủ khá “vừa miếng” là Hải Phòng và Thanh Hóa. Đây là những dự đoán hoàn toàn có cơ sở bởi Nam Định không thể so bì sức mạnh với dàn sao Hà Nội. 

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra khi trận ra quân, đội bóng chủ sân Thiên Trường đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Hà Nội. Có được cú xuất phát ngoạn mục, tưởng như Nam Định sẽ tiếp tục tích lũy thêm điểm số để từ đó bứt lên, ít nhiều xua tan được nỗi lo trụ hạng. Nên nhớ, năm nay, thể thức thi đấu giống năm ngoái nên nếu giai đoạn 1 Nam Định chơi tốt, bứt phá được thì họ sẽ được ở nhóm 1, tức là chỉ sau 13 vòng đấu, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ chính thức trụ hạng chứ chẳng phải bị cuốn vào cuộc đua sinh-tử như các năm trước đây.

Dù vậy, sau trận thắng Hà Nội, biến cố đã xảy ra khi mối quan hệ của tiền vệ Gramoz và Nam Định căng thẳng. Đến trận gặp Hải Phòng (vòng 2), tiền vệ người Kosovo này không thi đấu nên tuyến giữa của Nam Định mất kiểm soát và bị dẫn trước đến 3 bàn. Trận thua 2-3 đó đã phơi bày ra điểm yếu lớn nhất của đội bóng thành Nam là không có người cầm tuyến giữa, nguồn cung cấp bóng cho tiền đạo hạn chế. Đến vòng 3 gặp Thanh Hóa, dù Nam Định đã đăng ký tiền đạo Konan thay thế cho Gramoz nhưng họ vẫn không thể vực dậy thế trận. “Tuyến trên Nam Định thường xuyên đói bóng, ít cơ cơ hội tạo ra áp lực cho khung thành Thanh Hóa nên đã không thể ghi được bàn thắng nào”, HLV Văn Sỹ buồn bã cho biết. 

HLV Văn Sỹ động viên các học trò sau một trận đấu tại V.League 2021	Ảnh: Đức Cường

Nhiều người nói rằng nếu như có Gramoz trong đội hình thì Nam Định khó bị thua Thanh Hóa đến 3-0. “Tuyến giữa của chúng tôi chưa có nhiều cầu thủ kinh nghiệm trận mạc. Sỹ Minh đã đầu quân cho TP.HCM còn Hạ Long chưa lành chấn thương nên giai đoạn này để tìm được gương mặt gánh vác tuyến giữa là điều chúng tôi phải giải được”, vẫn là lời “tướng” Sỹ.

Nam Định vừa ký hợp đồng với tiền đạo Konan nhưng xem ra đây chưa phải là sự bổ sung tốt nhất cho đội bóng thành Nam. Nên nhớ, B.BD từng không đăng ký tiền đạo Konan vào danh sách từ đầu mùa giải nên sau đó anh đã được chuyển đến Nam Định từ đầu vòng 3. HLV Văn Sỹ bày tỏ: “Tiền đạo Konan mới về đội bóng. Cậu ấy vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với môi trường, các đồng đội cũng như cách vận hành chiến thuật. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ bắt nhịp được với Nam Định”.

Sẽ là quá sớm để nói đến tấm vé trụ hạng của Nam Định nhưng với những vấn đề đang phải đối mặt, đội bóng do HLV Văn Sỹ làm thuyền trưởng sẽ phải nỗ lực, chỉnh sửa nhiều nếu như không muốn sớm phải ở nhóm cầm đèn đỏ.

Quãng nghỉ quý báu

Gramoz (áo vàng) góp phần giúp Thanh Hóa thắng Nam Định
Vừa qua, VPF đã ra thông báo hoãn vòng 4 V.League 2021. Như vậy, phải qua Tết Nguyên đán, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mới trở lại. Đương nhiên Nam Định là đội mừng nhất khi giải tạm hoãn vì dịch Covid-19 bởi họ sẽ tận dụng quãng thời gian này để các tân binh hòa nhập với đội cũng như cho phép HLV Văn Sỹ có những thử nghiệm để tìm ra người có thể cầm trịch được tuyến giữa, sau sự ra đi của Gramoz.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x