CHUYỂN ĐỘNG NGOẠI BINH Ở V.LEAGUE

Ngoại binh ở V.League: Mong đợi sự khởi sắc

Phương Anh
07:05 ngày 14-07-2021
Tranh thủ V.League 2021 tạm nghỉ vì dịch Covid-19, một số đội bóng đã bắt tay vào quá trình thử việc ngoại binh, nhằm tăng cường sức mạnh, với hy vọng tìm kiếm sự khởi sắc trong giai đoạn quan trọng sắp tới.
Ngoại binh ở  V.League: Mong đợi sự khởi sắc

Từ đầu mùa giải đến nay, vấn đề ngoại binh là điều khiến SLNA âu lo nhất. Phong độ kém ấn tượng của các cầu thủ ngoại là phần nguyên nhân khiến đội bóng xứ Nghệ rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau vòng 12. Và để tìm kiếm sự khởi sắc trong giai đoạn 2, vượt lên trong cuộc đua trụ hạng, SLNA chính là đội bóng có những hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng ngoại binh. 

Mới đây, đội bóng xứ Nghệ quyết định thanh lý hợp đồng với trung vệ Igor Jelic và tiền đạo Bruno Henrique. Ngay sau khi chia tay bộ đôi ngoại binh này, SLNA bắt tay vào quá trình thử việc các ngoại binh khác. Trước đó, BLĐ mới của đội bóng xứ Nghệ đã liên hệ với một số ngoại binh, ưu tiên những cầu thủ đã được kiểm chứng năng lực.

Trong số 3 ngoại binh đến Việt Nam, cái tên gây chú ý là tiền đạo Olaha. Ngoài “người cũ” từng chơi rất thành công là Olaha, 2 cầu thủ khác là Chinedu và Sergio Uyi đều chơi ở vị trí trung vệ, đến từ Nigeria. Nếu như Olaha gần như chắc chắn sẽ được ký hợp đồng, SLNA nhiều khả năng sẽ cân nhắc lựa chọn giữa Chinedu và Sergio để bổ sung vào vị trí mà Igor Jelic để lại.

Olaha (phải) từng thi đấu rất thành công tại V.League trong màu áo SLNA

Qua những buổi tập gần đây của SLNA, theo đánh giá của các đồng đội, Chinedu có thể lực, thể hình, độ nhanh nhẹn khá tốt. Ngoài ra, anh có khả năng phán đoán tình huống bóng rất nhanh, với sở trường tì đè hiệu quả và điều đặc biệt là chơi khá ăn ý với trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Trong khi đó, cựu trung vệ của CLB Torino (Italia) là Sergio dù có bản CV khá hoành tráng, nhưng anh vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng. 
HLV Huy Hoàng cho biết, ông sẽ tận dụng quãng thời gian nghỉ sắp tới để tiếp tục kiểm tra năng lực các trung vệ này, trước khi đưa ra quyết định sẽ đăng ký ai ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Cũng giống như SLNA, hai đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay là TP.HCM và Sài Gòn cũng có những động thái tích cực nhằm tăng cường chất lượng cho giai đoạn 2. Mới đây, CLB TP.HCM đã cho ra mắt bản hợp đồng mới với trung vệ người Brazil là Lucas Brendon. Lucas 26 tuổi, cao 1,88m và có 5 năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha trước khi gia nhập CLB TP.HCM. Mùa giải năm ngoái, tân binh của CLB TP.HCM từng đá chính cho CLB Leixoes ở giải hạng Nhì của Bồ Đào Nha, nơi cựu danh thủ Lê Công Vinh từng thi đấu.

Lấy trung vệ người Brazil này về, lãnh đạo CLB TP.HCM mong muốn anh này sẽ trám được khoảng trống ở hàng phòng ngự do Diakite để lại. Lúc này, trong tay HLV Polking đang có 4 ngoại binh và nhiều khả năng ông sẽ phải bỏ tiền đạo Paulo ra khỏi đội hình để đăng ký thay thế bằng Lucas. CLB TP.HCM còn hai tiền đạo ngoại là tân binh Patrick Silva, cựu cầu thủ Than.QN, và Barros.

Đội bóng “hàng xóm” của TP.HCM là Sài Gòn FC cũng quyết tâm làm mới sau khi chiến dịch “Nhật Bản hoá” thất bại. Để bổ sung nhân sự cho giai đoạn 2 V.League 2021, họ đang tiến hành thử việc tiền đạo Bolaji Oseni. Cựu vua phá lưới V.League là cái tên mà HLV Phùng Thành Phương rất mong đợi, coi như là “cứu cánh” cho đội bóng của ông trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, để có thể được “chấm”, chân sút người Nigeria vẫn phải vượt qua đợt sát hạch sắp tới.

Nếu được ký hợp đồng, Oseni sẽ cùng với trung vệ Diakite và tiền đạo Kebe sẽ là bộ 3 ngoại binh của Sài Gòn ở giai đoạn 2 ở mùa giải năm nay. 

Các CLB đều dè dặt với ngoại binh 

Vào thời điểm này, khi mà bệnh dịch đang hoành hành dữ dội, và V.League thì chưa biết bao giờ trở lại, rất ít đội bóng đề cập đến chuyện thay đổi ngoại binh. Trong số các đội bóng ở nhóm phía dưới chỉ có SLNA và Sài Gòn FC, CLB TP.HCM là tính đến phương án tìm kiếm người mới. Còn lại các đội bóng, chủ yếu thay đổi theo kiểu “cũ người mới ta” thay vì tìm kiếm ngồn lực mới. Có thể hiểu được sự dè dặt của các đội bóng bởi vào thời điểm này, việc đi lại, di chuyển đến Việt Nam là điều vô cùng khó khăn. Bản thân, các đội bóng cũng đặt ra những dấu hỏi về chất lượng ngoại binh bởi họ không có nhiều thời gian kiểm chứng. Cuối cùng, V.League vẫn chưa có thời gian cụ thể trở lại nên để tránh rủi ro, các CLB đều không mạo hiểm tìm ngoại binh. “Rất khó để tìm ngoại binh chất lượng trong bối cảnh này, nếu không nói là chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Thôi thì phải đặt niềm tin vào những người cũ vậy”, HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đoàn Văn Hậu không chấn thương Đoàn Văn Hậu hiện không dính chấn thương

    Theo xác nhận từ phía Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu không gặp bất cứ chấn thương nào cả.

  • HLV Park Hang Seo mong V.League trở lại vào giữa tháng 8 HLV Park Hang Seo mong V.League trở lại vào giữa tháng 8

    Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã bắt đầu lên kế hoạch, tính toán cho các đợt tập trung của ĐT Việt Nam.

  • Các CLB khắc khoải chờ đợi do Covid-19 V.League: Các CLB khắc khoải chờ đợi do Covid-19

    Dịch bệnh do Covid-19 gây ra ngày càng lan rộng trong cả nước, khiến cho mọi mặt của đời sống bị ngưng trệ. Bóng đá cũng không phải là ngoại lệ khi đã phải dừng hơn 2 tháng nay. Phải duy trì trong tình cảnh không biết ngày trở lại khiến cho các cầu thủ, HLV cảm thấy mệt mỏi.

  • V.League tạm hoãn vô thời hạn: Các CLB đồng lòng chống dịch V.League tạm hoãn vô thời hạn: Các CLB đồng lòng chống dịch

    Việc V.League 2021 tiếp tục tạm hoãn vô thời hạn thay vì trở lại từ cuối tháng 7 khiến các đội bóng bị... “việt vị”, vỡ kế hoạch khi có sự chuẩn bị rất tích cực thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn tiến phức tạp ở một số địa phương, các CLB đều dành sự chia sẻ cho quyết định mới ban hành của VPF.

  • 'Mong V.League trở lại vào giữa tháng 8 tới' 'Mong V.League trở lại vào giữa tháng 8 tới'

    Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, V.League 2021 đã phải tạm dừng và theo như lời các HLV, điều mong muốn nhất lúc này của họ là dịch tạm ổn để các giải bóng đá quốc nội trở lại. 

  • Phương án nào để V.League trở lại? Phương án nào để V.League trở lại?

    Từ tháng 8 đến hết năm 2021, bóng đá Việt Nam đầy ắp lịch thi đấu của ĐTQG và U23 Việt Nam. Quả thực, V.League có rất ít kẽ hở về thời gian để có thể tổ chức trở lại. Vậy đâu là phương án phù hợp để giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam hoàn thành sứ mệnh ở mùa giải năm nay?

  • Phan Văn Đức đặt mục tiêu ghi 8 bàn ở V.League 2021 Phan Văn Đức đặt mục tiêu ghi 8 bàn ở V.League 2021

    Tiền đạo Phan Văn Đức kỳ vọng có thể ghi thêm 3-4 bàn nữa khi V.League 2021 trở lại.

  • CLB TP.HCM bất ngờ bị kiểm tra Covid-19 CLB TP.HCM bất ngờ bị kiểm tra Covid-19

    Ngay ngày đầu TP.HCM giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, CLB TP.HCM đã bất ngờ bị kiểm tra y tế do gần khu nhà ở của đội bóng có người bị dương tính với Covid-19.

  • HAGL có thể mất chức vô địch nếu V.League huỷ giữa chừng HAGL có thể mất chức vô địch nếu V.League huỷ giữa chừng

    Trong trường hợp V.League không thể tiếp tục diễn ra, nhiều khả năng HAGL sẽ không thể giành được chức vô địch như kỳ vọng.

  • Than Quảng Ninh lại hoãn tập luyện Than Quảng Ninh lại hoãn tập luyện

    Sau vài ngày tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2021, từ 10/7, CLB Than Quảng Ninh lại tiếp tục cho quân xả trại nghỉ ngơi. Một trong những lý do cho quân nghỉ là bởi đội bóng đang tiếp tục thiếu hụt kinh phí.

  • Những CLB V.League nào đã được tiêm vaccine? Những CLB V.League nào đã được tiêm vaccine?

    Tiêm vaccine là một trong những câu chuyện được các đội bóng V.League đề cập trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 1 nửa trong tổng số 14 đội được tiêm phòng Covid-19.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x