Ngọc Thịnh không thể về quê chôn cất cha vì dịch Covid-19

Phương Anh
08:07 ngày 06-07-2021
Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh của SHB.ĐN không thể về Hải Phòng để đưa tiễn người cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh chấp nhận nén nỗi đau ở lại đội để tiếp tục tập luyện, từ xa bái vọng người bố kính yêu.
Ngọc Thịnh không thể về quê chôn cất cha vì dịch Covid-19

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Thịnh gây xúc động khi chia sẻ hình ảnh gia đình trung vệ này đang làm lễ chôn cất cho người cha của anh cùng dòng trạng thái nghẹn ngào: “Con xin lỗi bố. Con không về đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng được ạ. Bố yên nghỉ ạ. Con cảm ơn ông bà, các bác, cô chú, anh chị không ngại đường xa nắng gió đưa bố cháu về nơi an nghỉ cuối cùng ạ”. 

Ngay khi dòng trạng thái của Ngọc Thịnh được đăng tải, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và NHM đã gửi đến anh những lời động viên, chia buồn nỗi đau mất đi người thân yêu nhất trong gia đình. Mọi người còn chia sẻ với trung vệ 29 tuổi này nhiều hơn khi biết được thông tin vì dịch Covid-19 mà anh không thể về quê để đưa tiễn cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Theo chia sẻ của Ngọc Thịnh, bố đẻ của anh là ông Vũ Đức Toàn (62 tuổi), quê quán Phường Đồng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng do lâm trọng bệnh nên đã mất từ ngày 5/6. Thời điểm đó, Ngọc Thịnh cùng gia đình đã tổ chức lễ tang và hoả táng bố của anh ngày 7/6. Tuy nhiên, phải đến ngày 3/7 vừa qua, gia đình của Ngọc Thịnh mới tiến hành tổ chức lễ an táng bố của anh tại quê nhà Hải Phòng. Biết được thông tin từ phía trung vệ này, BLĐ, BHL CLB SHB.ĐN đồng ý tạo điều kiện để anh trở về Hải Phòng làm tròn bổn phận của người con trai. Nhưng do đang sinh hoạt ở địa bàn có dịch bệnh phức tạp nên anh đành nén đau thương, ở lại Đà Nẵng để tiếp tục tập trung tập luyện cùng toàn đội. Mọi việc hậu sự của bố Ngọc Thịnh đành trăm sự nhờ gia đình thay mặt lo liệu.

Trung vệ Ngọc Thịnh nén nỗi đau mất cha để ở lại Đà Nẵng tiếp tục tập luyện - Ảnh: Minh Tuấn

“Tôi rất muốn về để đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đợt này ở Đà Nẵng chỗ quận mà đội bóng đóng quân có xuất hiện mấy ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nên tôi không thể về nhà. Theo quy định của thành phố, nếu về Hải Phòng tôi sẽ phải cách ly 21 ngày. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện của tôi ở đội bóng khi ngày V.League trở lại đã cận kề. Tôi buộc lòng phải bái vọng bố từ xa”, Ngọc Thịnh chia sẻ lý do anh không thể về quê để đưa tiễn bố của anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đây là thời điểm mà dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp trên cả nước. Mỗi người dân giống như một chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, VPF, VFF cũng đang có những dự tính để V.League lăn bóng trở lại vào cuối tháng này. Các đội bóng, trong đó có SHB.ĐN đang âm thầm chuẩn bị nhằm hướng tới những mục tiêu ở giai đoạn tới. Việc Ngọc Thịnh gạt nỗi đau mất đi người thân yêu để tiếp tục ở lại tập trung tập luyện cho thấy sự chuyên nghiệp, nghĩa cử đáng khâm phục của anh. 

Tâm sự với người viết, Ngọc Thịnh cho biết bản thân anh đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm ghi điểm với HLV Phan Thanh Hùng. Sau thời gian dài ít có cơ hội ra sân thi đấu, cựu trung vệ của ĐT Việt Nam muốn lấy lại hình ảnh vốn có của mình dưới thời ông thầy mới tại đội bóng sông Hàn. "Thời gian này tôi rất muốn tập trung cho công việc tập luyện. Từ khi về SHB.ĐN, tôi cũng chưa có nhiều cơ hội thi đấu dưới thời HLV Huỳnh Đức. Các cầu thủ trẻ ở đây cũng chơi với đội lâu năm, khẳng định được mình. Bây giờ khi HLV Phan Thanh Hùng về, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để hy vọng được thầy trao cơ hội. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới. Hy vọng ở trên cao, bố sẽ hiểu cho nỗi lòng của con trai. Tôi sẽ sớm về thắp cho bố nén hương khi dịch tạm ổn và đội cho nghỉ", Ngọc Thịnh chia sẻ.

Với Ngọc Thịnh, việc được ra sân thường xuyên, cùng SHB.ĐN gặt hái những thành công trong thời gian tới cũng là cách anh báo công, gửi đến người cha vừa mới khuất.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x