Người lính thời bình & Bóng đá mùa dịch

Từ 10:53 ngày 07-04-2020
Những ngày này, khi cả xã hội giãn cách chống dịch, chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy tư về cuộc sống, về lịch sử, về cả những cơ hội và thách thức của chính mình. Số phận đã đặt Việt Nam ở vị thế địa chính trị chiến lược và đi liền với đó là muôn vàn thách thức từ thiên nhiên và ngoại cảnh.

Tôi nhớ đến những câu hát đúc kết lịch sử và tự nhiên của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn trong nhạc phẩm Đất nước: “Từ thuở còn nằm nôi/ Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”. Mấy ngàn năm lịch sử, quá nửa thời gian cả dân tộc đối mặt với chuyện binh đao để giữ lấy giống nòi, cương thổ. Và ở một đất nước như thế, không thạo binh thư thì khó bề giữ được xã tắc. Và mỗi người Việt Nam đều quá quen với cụm từ “Ngụ binh ư nông”, nghĩa tiếng Việt là “gửi binh ở nông”. Vừa làm lính, vừa làm nông dân, vừa rèn luyện, vừa tăng sức sản xuất là chính sách xây dựng lực lượng quân sự thời phong kiến ở Việt Nam suốt từ thời nhà Đinh đến thời Lê Sơ.

Đến thời đại Hồ Chí Minh có quân đội nhân dân và đỉnh cao là nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Khi có giặc, cả nước ra trận. Đó là thời chiến. Còn ở thời bình, chúng ta không bao giờ quên việc xây dựng đội ngũ, ngày đêm rèn luyện để khi có biến, những người lính lại ra trận.

Bóng đá trong thời dịch cũng giống như quân đội trong thời bình. Khi có dịch, các cầu thủ chưa thể “ra trận”. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thôi tập luyện. Bên cạnh việc chăm chỉ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang phòng dịch thì nhiệm vụ số một của những người lính trên mặt trận thể thao là duy trì tập luyện, giữ phong độ để một ngày không xa, có thể bước vào trận chiến của riêng mình để phục vụ khán giả.

Cầu thủ thì duy trì tập luyện, huấn luyện viên ôn bài, trọng tài học luật và trong hệ thống bóng đá, các nhà quản lý, tổ chức giải cũng không được phép đứng im. Họ phải hành động, phải chuẩn bị những phương án phù hợp nhất để ứng biến với thời cuộc. Không thể vì chống dịch mà quên mất trách nhiệm với cuộc chơi với xã hội. Bởi nói cho cùng, mỗi bộ phận trong hệ thống cần phải chuẩn bị tư thế cho một ngày hết dịch. Khi ấy, cuộc chơi sẽ trở lại và chúng ta đã có sẵn mọi phương án.

Vậy mới nói, người lính trong thời bình không được thôi rèn luyện và bóng đá giữa đại dịch vẫn phải chuẩn bị một ngày trái bóng sẽ lăn trở lại.

XEM THÊM

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Càng nổi tiếng lại càng cô đơn

Giới trọng tài mùa dịch Covid-19: Nhớ sân cỏ, không quên rèn luyện

Văn Toàn sở hữu tố chất đặc biệt khiến nhiều cầu thủ ghen tỵ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x