Nhiều hệ lụy nếu dừng mùa giải giữa chừng

HỒNG QUẢNG
07:34 ngày 29-07-2020
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trở lại, đã có một số CLB đề nghị… kết thúc luôn mùa giải. Nhưng cần biết điều này chỉ diễn ra nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, các cơ quan có thẩm quyền không cho phép tiếp tục tổ chức các sự kiện thể thao, trong đó có bóng đá!
Nhiều hệ lụy nếu dừng mùa giải giữa chừng

Dịch bệnh do Covid-19 lại xuất hiện, xuất phát từ Đà Nẵng, khiến cho cuộc sống xã hội phần nào bị xáo trộn. Trước tình hình này, VPF đã quyết định hoãn V.League và hạng Nhất 2020 thêm một lần nữa. Ngay sau đó, một số đội bóng đã gửi công văn đề nghị, kết thúc mùa giải sau 11 vòng của V.League và 9 lượt trận của hạng Nhất. Lãnh đạo những đội bóng này cho rằng, tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, CLB sẽ tốn thêm kinh phí nếu phải kéo dài mùa giải, ngoại binh không thể thay thế do không có chuyến bay đến Việt Nam… Trên phương diện một quyết định hành chính, việc kết thúc mùa bóng 2020 vào thời điểm này là rất dễ và nhanh chóng. 

Nhưng đến thời điểm này, gần như chưa có giải đấu nào chấp nhận kết quả chung cuộc khi cuộc chơi mới chỉ diễn ra một nửa chặng đường. Ngay cả những giải đấu ở khu vực Đông Nam Á như Thai League (Thái Lan), M-League (Malaysia)… cũng vẫn đang chờ ngày trở lại, chứ chưa tính đến chuyện hủy giải dù rằng tình hình dịch bệnh ở những nước này nghiêm trọng hơn chúng ta nhiều. Các sân chơi đẳng cấp ở châu Âu cũng gần như đã đi trọn vẹn quãng đường, điều đó cho thấy, sự quyết tâm và năng lực điều hành của họ trên cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19. Hủy giải hoặc kết thúc giải sớm khi tình hình khống chế dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát là thể hiện sự bất lực của những người làm công tác điều hành lúc đối mặt với khó khăn, thử thách.   

Với V.League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia 2020, giải quyết những hệ quả sau đó có thể là câu chuyện không dễ dàng như việc quyết định “bỏ cuộc chơi”  giữa chừng. Bởi nó liên quan đến quyền lợi của nhà tài trợ, hình ảnh của giải đấu. Bất cứ một nhà tài trợ nào khi đặt vấn đề quảng bá thương hiệu lên hàng đầu thì luôn yêu cầu rất khắt khe. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu đã được ghi trong hợp đồng thì VPF có thể sẽ phải bồi thường một khoản tiền nhất định. Khi V.League, hạng Nhất và cúp Quốc gia đã một lần “dang dở” do Covid-19 thì việc kết thúc giải đấu vào lúc này sẽ ảnh hưởng mạnh đến quyền lợi của những nhà tài trợ như LS, Bamboo  Airways… 

Nếu các nhà tài trợ thông cảm, VPF có thể sẽ giải quyết được êm xuôi mọi việc. Bằng không, VPF sẽ có thể phải đền bù hợp đồng, dẫn đến hình hình tài chính khó khăn, hình ảnh giải đấu sẽ rớt giá, có thể kéo theo hệ lụy khó khăn trong việc tìm kiếm tài trợ ở những mùa tới.  Bản thân một số đội bóng cũng có thể đối mặt với những vấn đề tương tự như VPF. Với những CLB sống dựa vào nguồn ngân sách nhà nước hoặc một ông bầu nhất định có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng những đội bóng huy động được tài chính từ nhiều doanh nghiệp khác nhau sẽ đứng trước nguy cơ bị cắt giảm mạnh, khiến tài khoản bị thâm hụt nếu như V.League hay hạng Nhất dừng vào lúc này. 

Tất nhiên, những đội bóng đề xuất kết thúc mùa giải lúc này cũng dựa trên những lý lẽ nhất định. Nhưng kết thúc giải sớm chỉ là biện pháp cuối cùng, bất khả kháng khi các cơ quan có thẩm quyền không cho phép tiếp tục tổ chức giải đấu. Thế nên, khi cơ hội cho V.League, hạng Nhất tiếp diễn vẫn đang còn ở phía trước thì khoan sớm vội từ bỏ.  

Phong độ cầu thủ sẽ ảnh hưởng nặng nếu dừng giải
Trong trường hợp V.League và hạng Nhất 2020 bị hủy thì các đội bóng sẽ không thi đấu ít nhất từ nay đến hết năm 2020. Điều đó cũng đồng nghĩa toàn bộ các cầu thủ Việt Nam sẽ ngồi chơi xơi nước trong quãng thời gian rất dài. Khi không thi đấu ở cấp CLB thì thật khó để họ có thể duy trì phong độ tốt. Nên nhớ, cuối năm nay, vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Suzuki Cup 2020 vẫn có thể diễn ra như kế hoạch ban đầu, nơi mà ĐT Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng. Trong trường hợp đó, các tuyển thủ Việt Nam khó lòng có được phong độ tốt. 

Bài học nhãn tiền là trường hợp của Đặng Văn Lâm. HLV Park Hang Seo đang rất âu lo khi Văn Lâm mất phong độ do giải Thai League hoãn vô thời hạn vì dịch bệnh. Thế nên nếu mùa giải bị hủy giữa chừng thì toàn bộ kế hoạch của HLV Park Hang Seo sẽ bị đổ bể và ông đương nhiên là người lo lắng nhất.

Chủ yếu ở nhóm chống xuống hạng 
Theo điều lệ, 6 đội đứng ở nhóm cuối sẽ được tách thành nhóm riêng để thi đấu nhằm xác định 1 suất xuống hạng duy nhất. Có một sự trùng hợp là đa phần những đội có đề xuất dừng V.League 2020 ngay sau vòng 11 nằm trong nhóm 6 đội cuối cùng như SLNA, DNH Nam Định, Quảng Nam… Trong lúc đó, những đội ở nhóm đầu đều chưa đưa ra bất cứ quan điểm nào về việc kết thúc giải sớm.

XEM THÊM

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm HLV trưởng CLB TP.HCM: Phương án hợp lý và lâu dài?

Lãnh đạo Phố Hiến đồng tình ý kiến 2 đội hạng Nhất thăng hạng V.League

Con trai ông Park Hang Seo phủ nhận chuyện hỗn láo với thầy Chung 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x