Những 'ghế nóng' cần làm… nguội

HỒNG QUẢNG
15:07 ngày 10-03-2021
Khởi đầu không như mong đợi, ghế HLV trưởng ở Hà Nội FC, Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt đầu xuất hiện áp lực. Hơn ai hết, 3 đội bóng này đang khát khao một chiến thắng để làm “nguội” đi ghế nóng của các vị “thuyền trưởng”.
Những 'ghế nóng' cần làm… nguội

V.League 2021 mới trôi qua 3 vòng đấu nên nói chuyện sa thải HLV trưởng lúc này là hơi sớm. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn thừa nếu nhìn vào cách các lãnh đạo trọng dụng “người cầm lái” trong quá khứ. Chuyện một HLV có thể rời “ghế nóng” chỉ sau vài ba vòng đấu đã xảy ra và không phải là hiếm ở V.League. Cũng dễ hiểu cho sự sốt ruột của các ông bầu khi họ không thể kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đội nhà thực sự lâm nguy mới “trảm tướng”. Bất cứ HLV nào khi dấn thân ở V.League đều phải đương đầu rủi ro và sức ép rất lớn. Trở lại với V.League 2021, việc giải đấu này chuẩn bị tiếp tục diễn ra nhận được sự háo hức và chờ đợi rất lớn của giới mộ điệu. Trong niềm mong mỏi ấy, “máy xay HLV” chắc hẳn cũng ấn nút chực chờ khởi động. Bởi chỉ cần thêm một vài trận đấu không tốt nữa là có thể sẽ có HLV phải chia tay chỗ ngồi quen thuộc.

Lúc này, khá nhiều đội bóng khởi đầu không thực sự tốt. Sau thắng lợi vang dội trước Hà Nội FC ở ngày ra quân, Nam Định đã trở lại mặt đất bằng 2 trận thua liên tiếp. SLNA đang bước những bước khó nhọc với chỉ 1 điểm sau 3 trận. Nhưng ghế của ông Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) và Ngô Quang Trường (SLNA) ít có nguy cơ biến động sớm, bởi đây là những đội bóng không có tham vọng leo cao cũng như đầu tư mạnh mẽ để phải đối mặt vấn đề sức ép thành tích lớn. Những HLV kỳ cựu này chỉ có thể bị mất việc nếu chuỗi trận không tốt kéo dài. Nhưng với HL.HT, Hà Nội FC hay Viettel thì mọi chuyện có thể sẽ khác nếu chuỗi trận tệ hại vừa qua của họ không bị cắt đứt sớm.

Nếu Hà Nội FC không cải thiện được phong độ, ghế “thuyền trưởng” của HLV Chu Đình Nghiêm (giữa) sẽ bị lung lay - Ảnh: MINH TUẤN

Ở V.League 2020, Hà Nội FC không vô địch được coi là thất bại. Hơn hết, việc đầu tư mạnh mẽ là bằng chứng sống động cho khát vọng bá chủ của đội bóng Thủ đô. Nhưng thầy trò ông Chu Đình Nghiêm lại thua cả 2 trận đầu mùa giải năm nay. Thực tế, cơ hội vô địch của Hà Nội FC vẫn còn nguyên, nhưng sẽ khó chấp nhận nếu đội bóng này phải nhận thêm một vài trận thua nữa. Điều đó không chỉ làm giảm đi cơ hội lên ngôi mà còn ảnh hưởng đến uy danh, hình ảnh của một tập thể toàn sao. Thế nên, thắng hoặc ít nhất là hòa trước Hải Phòng ở lượt trận tới là mệnh lệnh đối với thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. 3 điểm trọn vẹn sẽ giúp vị chiến lược gia có gương mặt khắc khổ này ít nhiều trút bỏ được áp lực. Tương tự, Viettel cũng đang đối mặt khó khăn khi đã 3 trận (kể cả Siêu Cúp QG) không biết mùi chiến thắng. Hơn ai hết, HLV Trương Việt Hoàng nhìn thấy trách nhiệm của người đứng mũi chịu sào trong chuỗi trận đấu không tốt ấy.

HL.HT không phải là ông lớn ở V.League, nhưng mùa giải này họ không chấp nhận thân phận tân binh như mùa trước khi đầu tư khá mạnh. Những bản hợp đồng tiền tỷ như Phi Sơn, Nhật Minh, Quách Tân… được đưa về không chỉ để HL.HT trụ hạng. Có lẽ, HL.HT muốn một vị trí cao hơn so với chỗ đứng thứ 8 năm ngoái. Thế nên, việc thất bại 2 trận liên tiếp vừa qua là cái kết khó nuốt trôi, trong đó có trận thua trên sân nhà trước một Than.QN bị đánh giá có khả năng xuống hạng. Nếu không chấm dứt chuỗi toàn thua, nguy cơ ghế “thuyền trưởng” của ông Phạm Minh Đức bị đặt lên bàn nghị sự để xem xét là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x