Than Quảng Ninh không được tham dự V.League 2022: Nỗi buồn bóng đá đất Mỏ

Đỗ Tuấn
06:40 ngày 30-10-2021
Thông tin Than Quảng Ninh không được tham dự V.League 2022 đã và đang khiến những người yêu bóng đá đất Mỏ rất buồn, dẫu điều này đã được dự báo từ nhiều tháng qua.
Nỗi buồn bóng đá đất Mỏ

Ngay từ khi lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên bóng đá Quảng Ninh đòi trả CLB Than Quảng Ninh về cho tỉnh và dừng hoạt động trong 1 năm kể từ cuối tháng 8 vừa qua vì hết kinh phí, lúc ấy mọi người đã có thể nghĩ ngay đến viễn cảnh không mấy tốt đẹp của CLB này ở tương lai. Tuy nhiên, những người yêu bóng đá đất Mỏ, đặc biệt là CĐV Than Quảng Ninh vẫn còn bấu víu chút hy vọng rằng, lãnh đạo tỉnh sẽ nắm đội bóng và duy trì nó hoạt động trong lúc tìm một doanh nghiệp nào đó nhận nuôi CLB trong thời gian tới. Tuy nhiên, mới đây VFF thông báo, CLB Than Quảng Ninh không được cấp phép tham dự giải VĐQG và các giải đấu cấp CLB của AFC trong năm 2022 do không đáp ứng các tiêu chí cấp phép hạng A bắt buộc, khi ấy chút hy vọng mong manh cuối cùng của NHM đất Mỏ cũng vụt tắt.

Có mặt tại V.League từ năm 2014, trong 8 năm ngắn ngủi ở sân chơi chuyên nghiệp, nhưng đủ để Than Quảng Ninh trở thành cái tên khiến các đối thủ phải nể trọng. Thành tích tốt nhất của họ là giành HCĐ ở mùa giải 2019 và xếp thứ 4 các mùa 2015, 2016, 2017, 2020. Thậm chí mùa giải 2021, dù bị lãnh đạo đội bóng nợ lương, các cầu thủ đất Mỏ vẫn thi đất rất ngoan cường và đứng thứ 3 sau 12 vòng đấu, trước khi giải phải tạm dừng vì dịch bệnh. Ngoài V.League, Than Quảng Ninh còn từng vô địch Cúp QG năm 2016… 

Nhắc những thành tích kể trên để thấy rằng chỉ từng ấy năm, nhưng Than Quảng Ninh đã để lại dấu ấn rất đậm trong lòng những người yêu bóng đá Việt Nam. Họ luôn nằm trong “tứ đại gia” đua tranh ngôi vô địch, chưa kể sân Cẩm Phả còn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam về lượng CĐV nhiệt huyết và đầy “chất chơi”. Một đội bóng như thế, lại có lượng CĐV đông đảo nhiệt tình nhưng giờ không thể góp mặt ở V.League vì thiếu tiền, trong lúc Quảng Ninh được xem là một trong những tỉnh giàu nhất nước, nghe sao chua xót.

Than Quảng Ninh (trái) không được cấp phép tham dự V.League 2022

Ngay sau khi biết tin Than Quảng Ninh không thể tham dự V.League 2022, những CĐV nhiệt huyết của họ đã bày tỏ sự bức xúc, trong lúc các cầu thủ từng khoác áo đội bóng đất Mỏ đã chia sẻ trên Facebook cá nhân những cảm xúc buồn. Tiền đạo Mạc Hồng Quân đăng tấm ảnh mừng bàn thắng trước khán giả Quảng Ninh với dòng chữ đầy xúc tích: “1 ngày buồn…”. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, người từng được xem là thủ lĩnh tinh thần ở Than Quảng Ninh, nhưng đã về thi đấu cho HAGL, chia sẻ những tấm ảnh khán đài sân Cẩm Phả như ngày hội cùng hình ảnh anh và đồng đội mừng chiến thắng lúc còn thi đấu tại đây với dòng chữ nghe đầy xót xa: “Dĩ vãng cuộc tình…”. Trong khi đó, thủ quân Nguyễn Hải Huy, người đã chia tay Than Quảng Ninh sau mùa giải 2021, đăng tấm ảnh đội bóng đất Mỏ mừng bàn thắng cùng lời một ca khúc: “Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ…”, nghe như lời than trách.

Kết thúc bài viết này, tôi đăng lại đoạn kết bài viết của một CĐV Quảng Ninh về đội nhà, trong phần đầu anh đã nói lên niềm tự hào của mình và người dân đất Mỏ khi được chứng kiến đội bóng phát triển từng ngày và có mặt ở V.League. Để rồi: “… Hôm nay, tất cả những gì đáng tự hào nhất của tôi, của những người dân Quảng Ninh đã trở thành ‘nỗi hổ thẹn’. Ở đấy, Than Quảng Ninh không được tham dự V.League 2022. Tôi đã theo dõi bước lùi của đội bóng trong suốt thời gian ngắn vừa qua mà không dám nói lời nào. Vì tôi vẫn mong có một phép màu, nhưng cuối cùng thì Aladin chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích. Một ngày mưa, lạnh, buồn...”.

Văn Hậu phải giảm cân trước khi lên bàn mổ

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Trưởng bộ phận y tế Kim Kwang Jae của Hà Nội FC yêu cầu giảm cân trước khi lên bàn mổ vào tháng 11 tới. Các bài tập sẽ được chú trọng vào phần cơ bụng và phần xương sống để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình phẫu thuật. 

Văn Hậu có thể phải nghỉ thi đấu hết năm nay

Hà Nội FC cũng cho biết VFF sẽ hỗ trợ chi phí cho chuyến đi của Văn Hậu. Dự kiến, Văn Hậu sẽ phải nghỉ hết năm nay và chưa chắc có thể cùng ĐT Việt Nam dự 4 trận đấu còn lại tại vòng loại cuối World Cup 2022 trong năm sau. 

Tiền vệ Moses sắp đầu quân cho CLB TP.HCM

Chân chuyền đẳng cấp bậc nhất V.League những năm gần đây là Moses (ảnh) đang ở rất gần bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với CLB TP.HCM. Trước đó, Moses đã nói lời chia tay Hà Nội FC để đến với nơi có thu nhập cao hơn. Nhiều thông tin cho rằng, CLB TP.HCM sẽ chi không dưới 300.000 USD để có được chữ ký của Moses. Vài tháng trước, CLB TP.HCM từng đạt được thỏa thuận với tiền vệ Hải Huy, nhưng hiện tại cầu thủ này muốn về Hải Phòng nên đội chủ sân Thống Nhất muốn lấy Moses để đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x