NÓNG: Sài Gòn FC sa thải HLV Nhật Bản, bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương?

Đức Nguyễn
19:18 ngày 29-03-2021
Theo nguồn tin riêng của Bongdaplus, sau những thành tích yếu kém, CLB Sài Gòn FC có thể sa thải chuyên gia người Nhật Bản - Shimoda Masahiro. Người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền có thể là trợ lý Phùng Thanh Phương.
NÓNG: Sài Gòn FC sa thải HLV Nhật Bản, bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương?

Giọt nước đã tràn ly

Như đã nói, cho đến chiều nay (29/3), lãnh đạo CLB Sài Gòn vẫn chưa “chốt” kế hoạch thay HLV. Tức Shimoda Masahiro vẫn còn là người của đội bóng. Tuy nhiên, vị chuyên gia người Nhật Bản cùng ê kíp đã sẵn sàng dọn đồ khỏi đại bản doanh của đội bóng. Phía Sài Gòn FC chưa khẳng định việc họ sa thải HLV. Nhưng quan sát động thái gần đây, có thể đoán định, đội bóng Sài thành sẽ có những sự thay đổi trên băng ghế kỹ thuật.

Cũng nói lại, ở 3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay, Sài Gòn FC được dẫn dắt bởi HLV Vũ Tiến Thành. Ông Thành và các cầu thủ đã có sự khởi đầu không tệ khi giành 2 trận thắng và để thua 1 trận. Đến vòng 4, Vũ Tiến Thành được điều động làm Giám đốc bóng đá trung tâm PVF. Chuyên gia Shimoda Masahiro chính thức cầm sa bàn trong trận “derby Thành phố” với CLB TP.HCM. 

Sài Gòn FC đã vội vàng khi "gạt" Vũ Tiến Thành ra khỏi đội bóng

Ngay trận ra mắt, nhà cầm quân người Nhật đã phải nhận thất bại cay đắng trong một trận đấu được bù giờ đến gần 10 phút. Sài Gòn FC tiếp tục ngã ngựa trên sân Bình Dương (0-1) và mới đây, họ phải nhận thất bại ê chề 0-3 ngay trên sân Thống Nhất trước Nam Định ở vòng 6. 

Thất bại đắng cay nói trên có thể là giọt nước tràn ly, buộc lãnh đạo CLB Sài Gòn phải “xuống tay” với vị chuyên gia mà họ từng không ngớt lời ca ngợi sẽ đưa đội nhà bay cao và bay xa hơn.

Sài Gòn FC rơi theo chiều thẳng đứng, vì đâu và vì ai?

Shimoda Masahiro sinh năm 1967, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) từ năm 2009 như giám đốc kỹ thuật các đội U16, U19, U23 Nhật Bản, từng huấn luyện cho các CLB Tokyo, Yokohama (Nhật Bản),Sint Truidense (Bỉ)… Với bản lý lịch hoành tráng như vậy, vị chuyên gia người Nhật đáng được xem là “bản hợp đồng chất lượng” của Sài Gòn. 

Bổ nhiệm Shimoda Masahiro, Sài Gòn FC đặt kỳ vọng sẽ đưa đội bóng vươn lên một tầm cao mới với nguồn nhân lực và nguồn “chất xám” từ Nhật Bản.

Ý tưởng “J.League hoá” hay “đi tắt đón đầu” của lãnh đạo Sài Gòn FC nhận được sự ủng hộ và nó mở ra rất nhiều triển vọng cho chính đội bóng này. Tuy nhiên, như chúng tôi đã từng đề cập, đấy chỉ mới là những ý tưởng trên bàn giấy, còn thực tiễn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. 

Có thể lấy một ví dụ điển hình, năm 2018, CLB TP.HCM từng thuê HLV Toshiya Miura cầm sa bàn. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam (2014-2016) đã thất bại toàn tập và phải sớm kéo va li rời Việt Nam. Ông thầy người Nhật được xem là một “con tính” sai lầm bởi tư duy, quan điểm không phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. 

Tiền vệ Matsui đã có tuổi nên không thể đáp ứng được thể lực

Dù sao Miura còn có những “vốn liếng” nhất định với bóng đá Việt Nam. Còn hành trang của Shimoda đến Việt Nam chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chắc chắn, để “J.League hoá” một hệ thống, cần phải bắt đầu từ cái cách tạo dựng niềm tin từ V.League. Tiếc thay, Sài Gòn FC đã chơi rất tệ dưới triều đại của ông thầy người Nhật và tâm lý của các cầu thủ đã bị dao động, thậm chí chán chường.

Chúng tôi từng đặt câu hỏi như thế này: “Trong trời hợp xấu nhất xẩy ra, lãnh đạo của Sài Gòn FC liệu đã chuẩn bị tâm lý “hy sinh” cả thứ hạng tại V.League để chờ chuyên gia Shimoda “hoà nhập” với V.League hay không?”.

Câu trả lời vẫn chưa chính thức nhưng người ta đã ngầm hiểu, Sài Gòn FC dường như đã hết sự kiên nhẫn với nhà cầm quân người Nhật. 

Trợ lý Phùng Thanh Phương có thể sẽ lên tiếp nhận quyền tạm HLV trưởng. Ông Phương được đánh giá là người có chuyên môn tốt và rất hiểu tâm lý cầu thủ. Dù sao, Sài Gòn FC cũng có cái để mà hy vọng trong công cuộc “chặn đứng vết dầu loang” thay vì đợi đến khi hết thuốc chữa.

Gánh nặng từ những ngoại binh người Nhật

Mùa giải năm nay, Sài Gòn  FC đăng ký đến 5 cầu thủ gốc ngoại để phục vụ cho 2 mặt trận V.League và AFC Cup. Họ gồm tiền vệ Daisuke Matsui (40 tuổi), tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (36), tiền đạo Hiroyuki Takasaki (35), trung vệ Thiago Santos (30) và tiền vệ Woo Sang hoo (30). Nếu cộng dồn lại, những cầu  thủ gốc ngoại này sẽ “vô địch” V.League với tổng tuổi 171! Thật khó tin, Sài Gòn FC lại phải “thở” bằng mũi giày của Đỗ Merlo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x