'Phương án tổ chức V.League 2022 có thể linh hoạt'

Thành Văn
16:03 ngày 11-01-2022
Như đã biết, VPF đã trình phương án tổ chức V.League 2022 lên Ban chấp hành VFF và đã sớm được thông qua. Tuy nhiên, để thích ứng với tình hình diễn biến dịch Covid-19 thì nhiều nội dung có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.
'Phương án tổ chức V.League 2022 có thể linh hoạt'

Cuối tháng 2, V.League sẽ diễn ra

Sau ngày tổ chức Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 7/1, VPF đã trình phương án tổ chức lên Ban chấp hành VFF để được thông qua. Về cơ bản, lúc này đã có những quyết định về thời điểm diễn ra mùa giải 2022 cũng như những quy định về số lượng các suất lên/xuống hạng. Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Ban đầu chúng tôi dự tính là ngày 19/2 sẽ diễn ra vòng đấu đầu tiên, tuy nhiên mốc thời gian này có thể được lui lại khoảng 1 tuần sau đó để các đội có sự chuẩn bị kỹ càng nhất về chuyên môn và các sân vận động diễn ra trận đấu cũng kịp thời hoàn tất các khâu hậu cần phục vụ cho công tác tổ chức”.

Như vậy sau quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, trái bóng V.League 2022 sẽ chính thức lăn và đó cũng là giai đoạn mà các đội bóng đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn. Bởi trước đây, do ảnh hưởng của dịch, nhiều cầu thủ bị dương tính với Covid-19 nên việc tập luyện của các đội bóng bị gián đoạn. Đặc biệt đội TP.HCM có rất nhiều ca dương tính nên HLV Trần Minh Chiến phải liên tục điều chỉnh giáo án để các cầu thủ có được điểm rơi phong độ cũng như thể lực tốt cho giai đoạn mùa giải bắt đầu. 

Hoàng Đức nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của Đình Trọng tại V.League 2021               Ảnh: Đức Cường

Phân bổ lịch thi đấu phục vụ khán giả

Theo như sự thống nhất và ý kiến đồng thuận của Hội Nghị Ban chấp hành VFF ngày 8/1 vừa qua, V.League 2022 sẽ trở lại thi đấu với thể thức cũ, tức là sẽ đá lượt đi, lượt về với 24 vòng đấu và 1 suất xuống hạng trực tiếp. Điều đó cũng đồng nghĩa sau 2 năm V.League phải điều chỉnh thể thức thi đấu (ở mùa 2020, 2021) vì ảnh hưởng của dịch bệnh thì năm nay thể thức cũ đã được áp dụng. Điều đó sẽ tăng số lượng trận đấu cũng như tính cạnh tranh ở cuộc đua vô địch, tránh suất xuống hạng được gây cấn hơn. Mặt khác, khi về đá thể thức cũ thì tính cống hiến sẽ cao hơn, không còn tư tưởng “ăn chắc mặc bền”, sợ tấn công nhiều bị thua dẫn đến việc bị rơi vào nhóm tranh suất trụ hạng, dẫn đến các trận đấu được chờ đợi hơn. 

Năm ngoái, nhiều HLV từng tâm sự rằng giai đoạn 1 rất sợ bị thua trước và có thể sau vòng 12 bị rơi xuống nhóm 2 (nhóm tranh trụ hạng) và khi đó mục tiêu Top 3 hay Top 5 sẽ tan thành mây khói nên họ đã từ bỏ lối đá tấn công, chủ động chơi phòng ngự chắc chắn để hi vọng không bị thua trước. Thế nên việc các trận đấu bị khô hạn bàn thắng, sự kịch tính, hấp dẫn ở giai đoạn nước rút ít xuất hiện. Thậm chí do tư tưởng sau vòng 12 nếu đứng ở nhóm 1 nhưng không có thực lực đua vô địch thì một số đội còn chủ động thanh lý sớm ngoại binh hoặc không gia hạn với trụ cột. 

24 vòng đấu với sự tham dự của 13 đội bóng và cơ hội, chặng đường dài hơn nên BTC giải cũng tính đến việc lên lịch thi đấu 1 vòng trải dài trong 3 ngày. “Hiện nay các đội V.League có số lượng người hâm mộ lớn, sẽ là rất tiếc nuối khi 1 ngày diễn ra 4-5 trận bởi khi đó khán giả sẽ phải lựa chọn xem trận này, bỏ trận kia. Thế nên chúng tôi đang lên phương án 1 tuần sẽ có 3 ngày thi đấu vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật để đảm bảo việc khán giả có cơ hội xem nhiều trận đấu ở các khung giờ, ngày khác nhau”, Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

V.League phải “né” nhiều giải đấu

Trong phương án tổ chức V.League 2022, BTC giải đã phải cân nhắc và dự kiến mùa giải sẽ khép lại vào tháng 11/2022. Sở dĩ quỹ thời gian tổ chức giải đấu phải kéo dài như vậy là bởi năm 2022, các đội tuyển của bóng đá Việt Nam tham gia rất nhiều giải đấu như SEA Games, VCK U23 châu Á hay AFF Cup. Đó là chưa kể mỗi khi ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị thi đấu cho các trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, V.League sẽ lại phải tạm dừng cho các tuyển thủ làm nghĩa vụ quốc gia. Bên cạnh đó, năm nay HAGL sẽ đá AFC Champions League và Viettel dự AFC Cup nên lịch thi đấu cũng phải điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo quyền lợi cho các đội đại diện cho Việt Nam tranh tài ở đấu trường châu lục. Nói thế để thấy, V.League 2022 dự kiến sẽ kéo dài hơn thông lệ các năm trước đây để hài hòa giữa quyền lợi CLB cũng như kế hoạch thi đấu của các ĐTQG.

Bình Định đá giao hữu tại phía Nam

Cầu thủ Bình Định ăn mừng	Ảnh: Quốc An

Sau giải Hoàng đế Quang Trung, CLB Bình Định sẽ di chuyển vào phía Nam thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa 2022, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ vào TP.HCM từ ngày 12/1 và thi đấu với một loạt đội bóng phía Nam như TP.HCM, Sài Gòn FC, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và cả SLNA. Phải đến ngày 23/1, đội mới quay lại Quy Nhơn và chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán. Việc cho quân đi du đấu ở các tỉnh phía Nam của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không ngoài việc tiếp tục rèn bộ khung cho mùa giải 2022. Bên cạnh đó là tạo điều kiện cho các tân binh của Bình Định có điều kiện thi đấu cọ xát. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • V.League 2022: Không bỏ hết trứng vào một giỏ V.League 2022: Không bỏ hết trứng vào một giỏ

    V.League đã trở lại với phương án thi đấu truyền thống là hai lượt đi-về.

  • HLV Kiatisak: 'Mục tiêu của HAGL là vô địch V.League' HLV Kiatisak: 'Mục tiêu của HAGL là vô địch V.League'

    Sau khi có danh hiệu đầu tiên cùng HAGL ở Cúp Hoàng Đế Quang Trung, HLV Kiatisak đặt mục tiêu giúp đội bóng phố Núi lên ngôi vô địch ở V.League 2022, tiến xa ở sân chơi AFC Champions League.

  • SHB Đà Nẵng đau đầu với ngoại binh SHB Đà Nẵng đau đầu với ngoại binh

    Tưởng chốt được sớm nhưng rút cuộc, SHB Đà Nẵng vẫn đang đau đầu với bài toán ngoại binh. Hiện tại, HLV Phan Thanh Hùng phải gần như tìm mới lại các cầu thủ nước ngoài khi đội ngũ vừa đến SHB.ĐN quá yếu.

  • SHB.ĐN không quá lo khi mất Đức Chinh SHB.ĐN không quá lo khi mất Đức Chinh

    Không thống nhất được các điều khoản về tài chính, SHB Đà Nẵng đã để Đức Chinh đầu quân cho Topenland Bình Định sau khi hết hạn hợp đồng. Được biết, Đức Chinh nhận mức lót tay khi đến đội bóng đất Võ thấp hơn nhiều so với yêu cầu 2,5 tỷ/mùa ở SHB.ĐN. 

  • Khi cầu thủ nhiễm Covid-19 Khi cầu thủ nhiễm Covid-19

    Thời gian vừa qua, nhiều cầu thủ bị Covid-19 tấn công, nhưng tất cả đều vượt qua ổn thỏa vì đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, di chứng mà căn bệnh này để lại vẫn ảnh hưởng không ít đến các cầu thủ, khiến việc tập luyện của họ gặp nhiều khó khăn…

  • Kiatisak khen ngợi hết lời tài năng trẻ 17 tuổi của HAGL Kiatisak khen ngợi hết lời tài năng trẻ 17 tuổi của HAGL

    HLV Kiatisak không giấu được sự hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ trẻ HAGL sau chức vô địch Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2022.

  • Đánh bại Bình Định, HAGL có chức vô địch đầu tiên dưới thời Kiatisak Đánh bại Bình Định, HAGL có chức vô địch đầu tiên dưới thời Kiatisak

    Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Topeland Bình Định giúp HAGL lên ngôi vô địch Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2022 theo cách không thể thuyết phục hơn. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội bóng phố núi dưới thời Kiatisak.

  • Sao trẻ nhất V.League toả sáng, SHB Đà Nẵng đánh bại B.BD  Sao trẻ nhất V.League toả sáng, SHB Đà Nẵng đánh bại B.BD 

    Tiền vệ 18 tuổi Nguyễn Phi Hoàng ghi bàn thắng quyết định giúp SHB Đà Nẵng đánh bại B.BD với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2022.

  • Bình Định ra mắt dàn tân binh 'khủng': Tham vọng xưng vương Bình Định ra mắt dàn tân binh 'khủng': Tham vọng xưng vương

    Bình Định đã cho thấy sự đầu tư lớn khi chi ra số tiền trên dưới 100 tỷ đồng để thay máu lực lượng. Với biệt danh “PSG của Việt Nam”, đội bóng đất Võ chắc chắn hướng tới mục tiêu bay cao ở mùa giải 2022.

  • Kim Dong Su: ‘HAGL mạnh hơn năm ngoái’ Kim Dong Su: ‘HAGL mạnh hơn năm ngoái’

    Trung vệ Kim Dong Su tin rằng lực lượng của HAGL mùa này mạnh hơn cả năm ngoái.

  • Ai xây V.League? Ai xây V.League?

    V.League 2022 đang được kích hoạt trở lại với hàng loạt sự kiện. Lịch thi đấu đã được lên, các nhà quản lý đã ngồi lại với nhau để hoạch định hướng đi cho giải đấu trong bối cảnh có nhiều thách thức. Chưa bao giờ người ta nói nhiều đến khái niệm “xây V.League” nhiều đến vậy, bởi nó gắn liền với quyền lợi của từng đội bóng, của nền bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x