Quang Hải: 'Không gì có thể khiến tôi gục ngã được nữa'

Vy Cầm
10:27 ngày 17-02-2021
Nhìn lại những biến cố đã xảy ra trong năm 2020, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tin rằng mình đủ cứng cáp, bản lĩnh và trưởng thành hơn trong cuộc đời.

Khép lại một năm Canh Tý (2020) nhiều khó khăn, Quang Hải đã đón Tết thế nào khi trở về với gia đình?

Đúng là tôi đã trải qua một năm khá mệt mỏi. Cũng vì thế, bản thân tôi thực sự mong chờ Tết đến để về với gia đình. Trong những ngày ở bên bố mẹ, người thân, được đón những vị khách từ phương xa đến chúc Tết, được quây quần, đoàn tụ bên mâm cơm của gia đình, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Hơn nữa, tôi có thể chơi với bé Shi nhiều hơn. Từ khi gia đình tôi chào đón thành viên mới, bản thân tôi với tư cách một người chú cũng được tiếp thêm nhiều động lực. Tôi dành thời gian nhiều hơn để chơi với cháu, đưa cháu đi mua quà, quần áo, chọn đồ chơi. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình được thảnh thơi, thoải mái hơn rất nhiều.

Tất nhiên, trong những ngày Tết, tôi cũng không quên duy trì thể lực. Tôi muốn mình luôn đạt trạng thái tốt nhất để khi trở lại tập luyện có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Ban huấn luyện.

Người ta nói năm tuổi vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Quang Hải có thấy như vậy không khi đây là Tân Sửu, cũng là năm tuổi của mình?

Nhiều người cũng nói với tôi rằng năm tuổi thì thường hay gặp hạn. Nhưng một năm trước, bản thân tôi vốn dĩ cũng gặp nhiều điều không may mắn. Tôi cho rằng điều quan trọng là cách mình đón nhận nó như thế nào. Với những gì đã trải qua và vượt qua, tôi nghĩ rằng chẳng điều gì khiến tôi có thể gục ngã được nữa.

Sau tất cả, tôi thấy rằng những chuyện đến với mình là một phần của cuộc sống. Quan trọng là cách mình đón nhận và giải quyết nó như thế nào. Tôi không phải là người hay giải thích, phân bua. Tôi muốn chứng tỏ khả năng của mình trên sân cỏ, thể hiện rằng tôi đủ bản lĩnh để những người thân xung quanh mình yên tâm. Tôi cho rằng những gì mình trải qua là điều tốt, bởi tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều sau biến cố. Đó cũng là kinh nghiệm để bản thân mình không bao giờ mắc phải về sau.

Quang Hải trải qua nhiều sóng gió trong năm 2020 

Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội FC trải qua 2 thất bại liên tiếp. Phải sau 5 năm, người ta mới thấy Quang Hải cùng các đồng đội khởi đầu vất vả đến vậy. Điều gì đã xảy ra vậy?

Tôi cho rằng trong bóng đá cũng phải có lúc thắng, lúc thua. Điều quan trọng là sau khi đội thất bại, các cầu thủ rút ra kinh nghiệm, tìm ra những điểm mà mình chưa làm tốt. Chắc chắn, thất bại đó sẽ không làm chúng tôi chùn bước. Toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới, nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn.

Với cá nhân, tôi không bao giờ để công việc bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Tôi luôn vào sân với tinh thần tập trung cao nhất cho chuyên môn của mình, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của những người yêu thương, quý mến mình.

Còn với Hà Nội FC, đúng là thể thức của V.League sẽ gây ra một chút khó khăn. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ khuất phục trước thách thức. Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện sẽ có những phương án phù hợp. Điều quan trọng là cầu thủ phải giữ được sự tập trung, đoàn kết. Đây là mùa giải rất đáng chờ đợi. Không chỉ Hà Nội FC mà tất cả các đội bóng tại V.League đều đầu tư mạnh mẽ về lực lượng.

Mục tiêu của Quang Hải trong năm 2021 là gì? Liệu có phải là xuất ngoại?

Mỗi một năm, tôi đều đặt mục tiêu cho mình. Ở ĐTQG, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt những trận mà mình tham dự. Ở CLB, Hà Nội FC đặt mục tiêu rất cao, trong đó có AFC Cup. Cá nhân tôi mong trong năm 2021, tôi và các đồng đội Hà Nội FC sẽ cố gắng vô địch V.League. Một điều khác là tôi mong Hà Nội FC nâng cao cúp vô địch tại AFC Cup, đó là điều mà tôi cũng như anh em cầu thủ của Hà Nội FC luôn suy nghĩ đau đáu.

Còn về xuất ngoại ư, đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nghĩ điều gì xa xôi như thế. Tôi đang ở Hà Nội và muốn tập trung cho công việc của mình, giành những thành tích cùng Hà Nội FC. Tôi không để bất cứ điều gì khác làm xao nhãng mục tiêu của mình.

Quang Hải hy vọng có thể cùng Hà Nội FC vô địch AFC Cup

Vậy với U22 Việt Nam thì sao, anh có kỳ vọng mình được dự kỳ SEA Games theo diện trên 23 tuổi giống như cách Hùng Dũng, Trọng Hoàng từng làm trong năm 2019?

Với một HLV giỏi như Park Hang Seo cùng lực lượng trẻ đang ở độ chín, tôi tin các em U22 Việt Nam sẽ bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games. Còn với tôi, nếu như được tham dự thêm một kỳ SEA Games nữa thì đó là một điều hạnh phúc. Tôi nghĩ kể cả không tham dự SEA Games thì ĐTQG cũng còn 2 mặt trận quan trọng là AFF Cup và Vòng loại World Cup. Tôi sẽ thi đấu thật tốt trong màu áo ĐTQG.​​​​

Theo anh, đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội FC tại V.League năm nay là những đội nào?​​​​​

Đến hiện tại, tôi nghĩ tất cả các đội tại V.League đều đáng để mình cẩn trọng. Mục tiêu ban đầu mà Hà Nội FC hướng đến là vào trong top 6. Những đội có thể vào trong nhóm này theo tôi có thể là HAGL, Bình Định, TP.HCM, SHB Đà Nẵng và Viettel.​​​​​​

Anh mong muốn những điều gì khác trong năm 2021?​​​​​​

Chắc chắn là dịch Covid-19 từ Việt Nam đến thế giới sẽ được đẩy lùi, kiểm soát tốt. Tôi cũng muốn chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc bên người thân yêu của mình.​​​​​​

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x