Sài Gòn FC muốn thay đổi để tiếp tục bứt phá

Hải Đăng
09:31 ngày 22-02-2021
Thì đấy là chuyện không quá bất ngờ, bởi những ông chủ của Sài Gòn FC là những người có tầm nhìn chiến lược và họ muốn đội bóng vươn lên một tầm cao mới.

Hồi đầu tháng 5/2020, Sài Gòn FC đã bắt tay hợp tác với Á quân J.League 2019 là Tokyo FC. Thực ra, hợp tác với các đội bóng đến từ Nhật Bản là chuyện không mới bởi trước đó, vào năm 2017, HAGL cũng từng hợp tác với đại diện đến từ Nhật Bản là Shimizu S-Pulse hay Mito Hollyhock. Tuy nhiên, mối lương duyên này chỉ dừng lại ở việc trao đổi, tập huấn đào tạo trẻ. 

Sài Gòn FC đã đi một bước rất dài với việc hợp tác chiến lược nhiều mặt với Tokyo và những đối tác khác đến từ Nhật Bản. Nói nôm na, Sài Gòn FC đang muốn hướng tới việc “J.League hoá” đội bóng, với việc học theo hình mẫu, triết lý, đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kinh doanh bóng đá… Để cụ thể điều đó, họ đã mời 4 chuyên gia và 4 cầu thủ đến từ J.League với những nhiệm vụ khác nhau.

Sài Gòn FC cũng đã tìm được nhà tài trợ rất lớn đến từ Nhật Bản. Có thể thấy, những ông chủ đứng sau Sài Gòn FC đặt rất nhiều tham vọng. Bóng đá chính là “cầu nối” để mở ra những dự án hợp tác toàn diện các lĩnh vực kinh doanh giữa tập đoàn đứng sau Sài Gòn FC và các đối tác đến từ xứ trời mọc. Rõ ràng, những nhà đầu tư của Nhật Bản đã thấy được những “mảnh đất màu mỡ” tại TP.HCM và bóng đá sẽ  là phương tiện kết nối ban đầu.

HLV Vũ Tiến Thành động viên học trò sau một trận đấu 	Ảnh: Đức Cường

Sài Gòn FC đã khiến cho giới bóng đá Việt Nam phải giật mình khi chia tay đến 22 cầu thủ sau mùa giải 2020. HLV Vũ Tiến Thành được xem là người có công lớn khi đưa đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 3 tại V.League 2020. Tuy nhiên, thước đo thành công trong bóng đá không chỉ là thành tích tức thì, mà còn cả một chiến lược mang tính vững bền. Những bước đi đầu tiên cho thấy các ông chủ của Sài Gòn FC đã sẵn sàng thay đổi mạnh mẽ để thực hiện thực hiện một cuộc bứt phá trong tương lai.

Chắc chắn, thành tích và hình ảnh của Sài Gòn FC tại V.League vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Vừa qua, đội bóng này không chỉ có những biến động về lực lượng mà còn cả cái cách họ xây dựng phong cách chơi bóng cống hiến thay vì chỉ biết đến triết lý “chỉ 1 là đủ” như mùa giải 2020. HLV Vũ Tiến Thành đã rất thành công và đặt dấu ấn lớn trên sa bàn về chiến thuật phòng ngự phản công. Bây giờ, Sài Gòn FC sẽ phải đổi thay để phục vụ cho tầm nhìn cho ông chủ và cả việc kéo CĐV đến sân bằng lối chơi cống hiến hơn nữa.

Từ việc ông Thành có thể thôi giữ chức Chủ tịch CLB, cho đến sự xuất hiện của những chuyên gia, HLV người Nhật Bản khiến cho không ít người hoài nghi về một cuộc chuyển giao trên băng ghế kỹ thuật. Chắc chắn nhiều người sẽ tiếc cho HLV tài năng Vũ Tiến Thành. Tuy nhiên, nếu như ông Thành phải rời ghế trong nay mai thì đấy cũng là vì thời cuộc. Những ông chủ Sài Gòn FC muốn đi một con đường dài và họ cần những chuyên gia và cả công nghệ đến từ Nhật Bản để nâng tầm hơn nữa đội bóng này. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x