Sanna Khánh Hòa, từ bất ngờ đến... khó ngờ

Đỗ Tuấn
10:56 ngày 02-08-2019
Đội bóng phố Biển thường được mệnh danh là “ngựa ô” của V.League, nhưng mùa này họ lại sa sút đến khó tin và đang đứng trước bờ vực rớt hạng.
Sanna Khánh Hòa, từ bất ngờ đến... khó ngờ
Năm ngoái, đội bóng phố Biển đã làm những người yêu mến họ ngất ngây với hành trình vượt khó ngoạn mục và cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Thế nhưng từ đầu mùa 2019 đến nay, Sanna.KH đã làm tất cả bất ngờ khi luôn ở vị trí đội sổ. Sau 18 vòng, thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn đang nằm chót bảng với chỉ 14 điểm, thua đội xếp trên Quảng Nam đến 5 điểm. Nhiều người trong giới chuyên môn và CĐV vẫn không thể tin Sanna.KH lại sa sút nhanh như thế chỉ sau một mùa giải. Chú ngựa ô của V.League giờ đang mất phương hướng thực sự. 

Nỗi âu lo ấy không thừa, khi V.League chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc, trong lúc cuộc đua trụ hạng lại đang rất quyết liệt, thậm chí đội nào cũng có thể rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Nói thế, vì ngay vị trí thứ 5 hiện nay của DNH.Nam Định cũng chỉ hơn đội đang xếp áp chót là Quảng Nam 6 điểm (25 với 19), nên chỉ cần 2 trận có kết quả không tốt là mọi vị trí đều có thể hoán đổi bất ngờ. Cũng bởi tính chất căng thẳng như thế, nên cơ hội thoát hiểm của Sanna.KH là không nhiều bởi các đối thủ đều thi đấu vô cùng thận trọng, biết cách cóp nhặt và tích lũy từng điểm số chứ không mạo hiểm dâng cao để rồi dính đòn “hồi mã thương” và ra về tay trắng.

Hỏi HLV Võ Đình Tân của đội bóng phố Biển về khả năng thoát hiểm của đội nhà ở 8 vòng cuối, ông đã chia sẻ: “Từ đầu mùa giải đến giờ, thực sự trận đấu nào của chúng tôi cũng là một trận chung kết và lấy đi của các cầu thủ rất nhiều thể lực. Tuy nhiên, còn chơi là còn hy vọng, chúng tôi vẫn đang và luôn nỗ lực hết mình như thế ở các trận đấu sắp tới, trước mắt là chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của đội đầu bảng TP.HCM”. 


Cũng theo HLV Vũ Đình Tân, chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 19 sẽ rất khó khăn, nhưng “khi bóng chưa lăn thì cơ hội chia đều cho cả hai đội. Nếu chơi tập trung và có thêm may mắn thì Sanna.KH hoàn toàn có thể giành được điểm”, vị HLV trưởng của đội bóng phố Biển cho biết.

Hiện nay, điều ban huấn luyện của Sanna.KH âu lo nhất chính là hiệu suất ghi bàn của đội nhà quá kém. Thực tế những trận đấu vừa qua, các chân sút phố Biển đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà trận hòa Than Quảng Ninh 1-1 trên sân Nha Trang ở vòng 18 là một ví dụ. Thế nên chỉ khi cải thiện được hiệu suất ghi bàn, thầy trò ông Võ Đình Tân mới có thêm nhiều hy vọng trụ hạng trong giai đoạn nước rút này.

Song song đó, trong gia đoạn khó khăn, lãnh đạo CLB cũng có sự quan tâm hơn đến đội bóng của mình. Bằng chứng là chuyến làm khách TP.HCM ở vòng 19, các thành viên của Sanna Khánh Hòa sẽ được di chuyển bằng… máy bay. Điều này nghe có vẻ lạ lùng bởi quá bình thường với nhiều CLB khác ở V.League, nhưng với đội bóng phố Biển đấy là một điều xa xỉ, vì thực tế lâu nay mỗi khi thi đấu từ Nghệ An đổ vào Nam, phương tiện đi lại của họ đều là ô tô.

V.League đã bước vào giai đoạn bứt tốc, liệu “ngựa ô” có tung được nước rút bất ngờ? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x