SHB.Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ: Ấn tượng bộ đôi 'sát thủ trẻ' mới nổi

Ngọc Anh
11:17 ngày 27-07-2022
Ghi đến nửa tổng số bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2022 đến nay, bộ đôi tiền vệ Đình Duy và Phi Hoàng đang là nỗi ám ảnh với rất nhiều hàng thủ tại V.League 2022.
SHB.Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ: Ấn tượng bộ đôi 'sát thủ trẻ' mới nổi

SHB.ĐN đang hồi sinh mạnh mẽ trong 3 trận đấu gần đây, thậm chí đội bóng sông Hàn đã thắng 2 trận liên tiếp ở vòng 8, 9 và áp sát nhóm dẫn đầu. Đến nay, SHB.ĐN chỉ kém đội xếp thứ 2 là SLNA 3 điểm. Để có được cú bứt phá mạnh mẽ đó, đặc biệt trong bối cảnh ngoại binh không còn là chỗ dựa tin cậy cho SHB.ĐN thì sự vươn lên của Đình Duy và Phi Hoàng đang là điểm nhấn thú vị không chỉ với đội sân Hoà Xuân mà còn cả V.League. Sẽ không có gì để nói nếu như Đình Duy và Phi Hoàng là những gương mặt quen thuộc ở đấu trường. Tuy nhiên, sự vươn lên của Đình Duy (20 tuổi) và Phi Hoàng (19 tuổi) khiến giới chuyên môn rất ngỡ ngàng và ngay cả hàng thủ của nhiều đội cứng cựa cũng phải dè chừng cao độ. Cách đây 3 năm, Phi Hoàng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất được đăng ký trong danh sách dự V.League. Lúc đó, tiền vệ này mới bước sang tuổi 17 và không quá nổi bật ở cấp độ các đội tuyển trẻ QG và được 4 lần ra sân ở V.League. Nhưng bước ngoặt đó đã mở ra 1 chặng đường đầy ắp những điểm nhấn của Phi Hoàng. 

Ở mùa giải năm nay, HLV Phan Thanh Hùng đã sử dụng Phi Hoàng nhiều hơn phần vì các ngoại binh trên hàng công “vô dụng” và phần vì ông Hùng muốn tạo cơ hội nhiều hơn để Phi Hoàng “cất cánh”. “Trong đội hình của SHB.ĐN có một số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, sút phạt tốt nhưng tôi chọn Phi Hoàng. Cậu ấy mới 19 tuổi nhưng bản lĩnh, sự điềm tĩnh có thừa nên mùa này, tôi giao nhiệm vụ đá phạt đền cho Phi Hoàng”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ về lý do để Phi Hoàng thực hiện cú đá penalty đem về chiến thắng 1-0 cho SHB.ĐN ở vòng sân Quy Nhơn gặp Bình Đình vừa qua. Ngoài bàn thắng vào lưới “đại gia” Bình Định, Phi Hoàng còn lập cú đúp vào lưới SLNA với hàng thủ đa phần là tuyển thủ QG như Ngọc Hải, Văn Hoàng hay Xuân Mạnh. Việc xé lưới đội bóng xứ Nghệ là điều không dễ dàng nhưng Phi Hoàng đã chinh phục giới chuyên môn bằng những pha xử lý kỹ thuật, tốc độ và chính xác cao. Trong khi đó, Đình Duy lại gây ấn tượng mạnh bởi khả năng chạy chỗ, dứt điểm sắc bén. Đến nay, Đình Duy đã có 2 pha lập công tại V.League cho SHB.ĐN và nên nhớ, đây mới là mùa giải đầu tiên anh được hít thở bầu không khí V.League.

Phi Hoàng (phải) đang thi đấu thăng hoa và hiệu quả   	Ảnh: Sông Hàn

“Dùng cầu thủ trẻ có lợi thế về sức trẻ, động lực, khát khao cống hiến, nâng tầm bản thân, nhưng các em ấy còn 1 số hạn chế, nhất là độ quái trong xử lý tình huống. Nhưng tôi tin, chỉ thời gian ngắn nữa, cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình’, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.

Ngoài Phi Hoàng và Đình Duy, SHB.ĐN còn có các cầu thủ lứa U23 là Duy Cương (21 tuổi), Văn Hữu (21 tuổi), Trọng Nam (20 tuổi) và đặc biệt là thủ môn Văn Tiến mới bước sang tuổi 17. Sức trẻ đang là điểm nhấn đáng kể của SHB.ĐN và dưới bàn tay huấn luyện của người rất có duyên với việc nhào nặn các tài năng trẻ như HLV Phan Thanh Hùng thì đội bóng sông Hàn hứa hẹn sẽ còn có nhiều bước nhảy vọt đáng kể ở giai đoạn tới đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Bình luận: Từ chuyện của Kesley Bình luận: Từ chuyện của Kesley

    Vài năm trước, Bình Dương khiến nhiều người ấn tượng với sự kết hợp của bộ đôi Anh Đức - Tiến Linh. Một già, một trẻ, họ kết hợp nhuần nhuyễn mang đến thành công cho đội bóng và niềm hy vọng cho đội tuyển. Nhưng khi Anh Đức treo giầy, Tiến Linh đơn côi vì không tìm được người bạn đồng hành ưng ý để rồi Kesley lại phải trở lại từ vai trò trợ lý.

  • Tuổi 41 của Huỳnh Kesley Tuổi 41 của Huỳnh Kesley

    B.Bình Dương cần một chân sút giỏi, nhưng cái tin Huỳnh Kesley được đội bóng đất Thủ đăng ký thi đấu trở lại khiến giới mộ điệu giật mình. Là tiền đạo từng khiến các hậu vệ đối phương phải kinh hoàng bạt vía, nhưng xem ra Huỳnh Kesley ở tuổi 41 góp mặt tại B.BD dường như chỉ cho đủ quân số.

  • Hải Phòng & nỗi lo thiếu chiều sâu lực lượng Hải Phòng & nỗi lo thiếu chiều sâu lực lượng

    Sau khởi đầu thăng hoa với chuỗi trận bất bại ấn tượng, Hải Phòng đã để thua 3/4 trận gần nhất. Nhân sự đội hình còn mỏng, lực lượng không đồng đều là lý do khiến Hải Phòng sa sút, không có được kết quả tốt trước các ứng viên vô địch hàng đầu của V.League 2022.

  • Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức Bí mật ‘bật ngửa’ phía sau cú ‘ngả bàn đèn’ của Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức tạo ra một “tuyệt phẩm” của V.League với một cú “ngả bàn đèn” đẳng cấp trong trận thắng 3-0 trước Hải Phòng ở vòng 9 trên sân Vinh. Và một bí mật được chính tiền đạo này tiết lộ, anh từng nằm mơ mình ghi bàn kiểu như thế.

  • SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại SHB Đà Nẵng thay nốt ngoại binh còn lại

    Erick Luis là ngoại binh thứ ba được SHB Đà Nẵng đăng ký để thi đấu, thay thế cho các cầu thủ nước ngoài đã sử dụng trong các vòng đấu trước đó của V.League 2022. 

  • Những chiếc đầu kéo Văn Quyết mới là đầu kéo của Hà Nội FC chứ không phải Quang Hải

    Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng nhất nền bóng đá Việt Nam hiện tại. Đúng, nhưng anh không phải là đầu kéo của Hà Nội FC. Người đảm đương trọng trách này là một Văn Quyết kém nổi tiếng hơn rất nhiều so với đàn em cũ.

  • Ảm đạm bức tranh ngoại binh V.League 2022 thất vọng với ngoại binh

    Bức tranh tổng thể lực lượng ngoại binh đến thời điểm này của V.League 2022 là rất ảm đạm và gây thất vọng. Việc 3 ngoại binh không làm đúng chức năng của “trục xương sống” trong các trận đấu khiến thành tích của các CLB cũng lên xuống thất thường.

  • SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh SLNA và Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng vì CĐV đốt pháo sáng trên sân Vinh

    Sáng ngày 26/7, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt cho CLB SLNA và Hải Phòng khi để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Vinh ở vòng 9 V.League 2022.

  • 5 điểm nhấn của vòng 9 V.League (Biên tập viết sapo) 5 điểm nhấn của vòng 9 V.League

    Sau vòng 9 V.League, BXH đã thay đổi đến chóng mặt, qua đó có thể thấy cuộc đua tranh đang hồi quyết liệt và các CLB đang rất muốn tận dụng cơ hội cho chính mình trước khi giai đoạn 1 khép lại. Dưới đây là 5 điểm nhấn của vòng đấu này:

  • Niềm cảm hứng mang tên Văn Quyết Hà Nội FC lên ngôi đầu bảng V.League: Niềm cảm hứng mang tên Văn Quyết

    Trong bối cảnh không còn Quang Hải trong đội hình, vai trò của đội trưởng Văn Quyết ở Hà Nội FC lại càng được thể hiện rõ nét. Tiền đạo kỳ cựu này chính là “nhạc trưởng”, niềm cảm hứng giúp đội bóng Thủ đô thăng hoa với loạt trận toàn thắng ấn tượng gần đây để vươn lên ngôi đầu bảng V.League sau gần 2 năm.

  • HAGL thi đấu thăng hoa: Cắt cơn khát thắng & giải tỏa HAGL thi đấu thăng hoa: Cắt cơn khát thắng & giải tỏa

    Từ chỗ không biết mùi chiến thắng sau 5 trận đầu tiên của mùa giải, HAGL đã vươn lên nhóm dẫn đầu V.League 2022. Tại sao đội bóng phố Núi lại chơi thăng hoa đến như vậy?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x